Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bỏ phiếu bầu cử tại xã Hưng Lộc, TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 23/5, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại khu vực bầu cử số 1, xã Hưng Lộc, TP. Vinh.
 
Cử tri tại khu vực bầu cử số 1 nghiêm trang thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thành Duy
Cử tri tại khu vực bầu cử số 1 nghiêm trang thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thành Duy

Đúng 6h45', cuộc bầu cử tại khu vực bầu cử số 1 chính thức khai mạc với nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca.

Trình bày diễn văn khai mạc, ông Hà Văn Bá - Phó Bí thư Chi bộ, xóm trưởng xóm Phúc Lộc, Tổ trưởng tổ bầu cử số 1 nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc bầu cử; đồng thời kêu gọi cử tri hãy phát huy quyền, nghĩa vụ công dân để lựa chọn bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm  kỳ 2021 - 2026 những đại biểu ưu tú, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, phát huy vai trò người đại biểu Nhân dân xây dựng bộ máy chính quyền Nhà nước của dân, do dân và vì dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tổ bầu cử thực hiện quy định kiểm tra hòm phiếu trống trước khi bầu cử, trước sự chứng kiến của toàn thể cử tri. Ảnh: Thành Duy
Tổ bầu cử thực hiện quy định kiểm tra hòm phiếu trước khi bầu cử, trước sự chứng kiến của toàn thể cử tri. Ảnh: Thành Duy
Tổ bầu cử niêm phong hòm phiếu. Ảnh: Thành Duy
Tổ bầu cử niêm phong hòm phiếu. Ảnh: Thành Duy

Sau Lễ khai mạc được tổ chức ngắn gọn nhưng trang trọng, ý nghĩa, đảm bảo các quy định công tác phòng, chống dịch Covid-19, tổ bầu cử phổ biến nội quy phòng bỏ phiếu; kiểm tra và niêm phong thùng phiếu. 

Cừ tri Hà Văn Tải -
Cử tri Hà Văn Tải - 92 tuổi đời, 70 tuổi Đảng, cán bộ tiền khởi nghĩa bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bầu cử số 1. Ảnh: Thành Duy
Cử tri
Tiếp theo là cử tri Trương Văn Đạm, 90 tuổi đời, 70 tuổi Đảng, cán bộ hưu trí bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Thành Duy
Cử tri Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Thành Duy
Cử tri Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Thành Duy

Đúng 7h sáng, hòa chung niềm hân hoan của hơn 69 triệu cử tri cả nước, trong đó có hơn 2,2 triệu cử tri tỉnh Nghệ An, ông Hà Văn Tải, 92 tuổi đời, 70 tuổi Đảng, cán bộ tiền khởi nghĩa; ông Trương Văn Đạm, 90 tuổi đời, 70 tuổi Đảng, cán bộ hưu trí và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý là những cử tri đầu tiên bỏ phiếu.

Tiếp đó, gần 1.700 cử tri khu vực bầu cử số 1, xã Hưng Lộc (xóm Phúc Lộc, Tiến Lộc, xóm 16, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An) lần lượt thực hiện quyền bầu cử, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cử tri tại khu vực bầu cử số 1 lần lượt bỏ phiếu bầu. Ảnh: Thành Duy
Các cử tri tại khu vực bầu cử số 1 lần lượt bỏ phiếu bầu. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý là ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 4 (TP. Vinh và các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương) trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 1 (14 phường, xã thuộc TP. Vinh gồm: Bến Thủy, Cửa Nam, Đội Cung, Hồng Sơn, Hưng Bình, Hưng Dũng, Hưng Hòa, Lê Mao, Quang Trung, Trung Đô, Trường Thi, Vinh Tân, Hưng Chính, Hà Huy Tập) trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe các cử tri cao niên tại khu vực bầu cử số 1. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe các cử tri cao niên tại khu vực bầu cử số 1. Ảnh: Thành Duy

1.631 cử tri khu vực bầu cử số 1, xã Hưng Lộc bầu 3 đại biểu Quốc hội khóa XV từ 5 ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 4; 3 đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII từ 5 ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 2; 5 đại biểu HĐND TP. Vinh khóa XXII từ 8 ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 3; 5 đại biểu HĐND xã Hưng Lộc khóa XXII từ 8 ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 1.

Một góc xã Hưng Lộc, TP. Vinh. Ảnh: Thành Cường
Một góc xã Hưng Lộc, TP. Vinh. Ảnh: Thành Cường

Hơn 2,2 triệu cử tri Nghệ An bỏ phiếu tại 3.416 khu vực bầu cử để bầu 13 đại biểu Quốc hội khóa XV, 83 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, 737 đại biểu HĐND cấp huyện và 10.993 đại biểu HĐND cấp xã.

Để tổ chức cuộc bầu cử, Nghệ An thành lập 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 26 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 216 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 3.242 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Tin mới