Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII

(Baonghean.vn) - Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã bầu ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Phạm Bằng
Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Phạm Bằng 
Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Phạm Bằng

Sáng 4/7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức phiên họp thứ nhất để tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

100% đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII dự họp đã bầu ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

HĐND tỉnh Nghệ An đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử. 

Lãnh đạo HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII tặng hoa chúc mừng ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII tặng hoa chúc mừng ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy
Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII tặng hoa cảm ơn ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII. Ảnh: Thành Duy
Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII tặng hoa cảm ơn ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII. Ảnh: Thành Duy

100% đại biểu dự kỳ họp đã đồng ý bầu ông Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và ông Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. HĐND tỉnh Nghệ An đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy
Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trường hợp Chủ tịch HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì có 1 Phó Chủ tịch HĐND; trường hợp Chủ tịch HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động không chuyên trách thì có 2 Phó Chủ tịch HĐND. Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, phát biểu tại kỳ họp, ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII bày tỏ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao là rất vinh dự, gắn liền với đó là trách nhiệm lớn trước các vị đại biểu HĐND tỉnh, trước cử tri và Nhân dân tỉnh nhà. 

Trách nhiệm đó càng nhân lên khi Nghệ An là một tỉnh rộng, dân số đông, giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trong những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới, tỉnh ta đã đạt được những thành tựu khá toàn diện trên các lĩnh vực; tuy vậy phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức lớn phải đối mặt và vượt qua.

Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thành Duy
Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thành Duy

Với chức trách, nhiệm vụ của mình, tân Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định sẽ cùng với tập thể Thường trực HĐND tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kế thừa và phát huy những thành quả của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Trong đó chú trọng thực hiện hiệu quả chức năng giám sát; nâng cao năng lực và phát huy hơn nữa nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh, nhất là ưu tiên ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, có tính động lực trong thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. 

Nâng cao trách nhiệm, năng lực và chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh; tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của HĐND tỉnh là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà, đóng góp tích cực, quan trọng vào công cuộc phát triển, hội nhập của tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: Phạm Bằng

Về nhiệm vụ trước mắt, ông Thái Thanh Quý cho biết: Sẽ cùng với tập thể Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương tập trung, nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép", hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra ở mức cao nhất. 

Trong quá trình công tác, ông Thái Thanh Quý và tập thể Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo ở Trung ương, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của các cấp, ngành, đơn vị, bộ phận trong tỉnh và các địa phương. Đặc biệt là sự ủng hộ của các vị đại biểu HĐND tỉnh, các thế hệ cán bộ HĐND tỉnh qua các thời kỳ, của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin mới