Bí thư Tỉnh ủy: Người làm báo luôn phải đảm bảo sự thật và vì sự thật

(Baonghean.vn)- Tại buổi làm việc với Báo Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, báo chí và người làm báo luôn phải đảm bảo sự thật, vì sự thật trong dòng chảy thông tin cuộc sống.

Sáng 18/4, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với Báo Nghệ An. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Thông tin & Truyền thông, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính.

Về phía Báo Nghệ An có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; các đồng chí trong Ban Biên tập; cán bộ cốt cán Báo Nghệ An.

Báo cáo với đoàn công tác của Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An đã báo cáo một số kết quả nổi bật của Báo Nghệ An trong thời gian qua. 

Từ năm 2011 thực hiện Đề án số 01 của Tỉnh ủy phê duyệt ngày 17/10/2011 về “Nâng cao chất lượng Báo Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015 có tính đến năm 2020”, Báo Nghệ An không ngừng đổi mới phương thức hoạt động; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực; đánh giá khả năng, năng lực từng vị trí để tổ chức sắp xếp phù hợp công tác xuất bản các ấn phẩm.

Hiện nay, cơ cấu tổ chức bộ máy của Báo Nghệ An đã cơ bản hoàn thiện với 9 phòng chuyên môn; 85 cán bộ, phóng viên, nhân viên, trong đó 50 biên chế, 25 hợp đồng Tỉnh ủy và 10 hợp đồng ngắn hạn do đơn vị tự cân đối kinh phí.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Anh
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Anh

Hiện nay, Báo Nghệ An được đánh giá là tờ báo đứng top đầu trong hệ thống báo Đảng địa phương cả nước. Năm 2015, Báo Nghệ An vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Anh

Đảng bộ Báo Nghệ An có 57 đảng viên, sinh hoạt ở 5 chi bộ trực thuộc. Ban biên tập có 4 đồng chí; chi đoàn thanh niên có 35 đoàn viên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư tương đối đồng bộ. Khuôn viên tòa soạn được tôn tạo xanh, sạch, đẹp, Tòa soạn Báo Nghệ An được Liên đoàn Lao động tỉnh công nhận là đơn vị văn hóa cấp tỉnh từ năm 2012.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Anh

Hiện Báo Nghệ An có 3 ấn phẩm gồm báo in nhật báo; báo in Nghệ An cuối tuần và Chuyên trang Miền núi- Dân tộc và Báo Nghệ An điện tử. Thực hiện Đề án số 01- ĐA/TU, Báo Nghệ An đã thực hiện xuất bản tăng trang, tăng kỳ trên báo in; nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung trên Báo điện tử, vượt tiến độ thực hiện đề án trước 2 năm; góp phần nâng cao chất lượng Báo Nghệ An, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền cũng như đáp ứng sự kỳ vọng của độc giả. 

Phóng Viên Báo Nghệ An nhận giải A, Giải báo chí Quốc gia lần thứ 8 - 2014. Ảnh: P.V
Phóng viên Báo Nghệ An nhận giải A, Giải báo chí Quốc gia lần thứ 8 - 2014. Ảnh tư liệu
Phóng viên Báo Nghệ An nhận Giải Búa Liềm Vàng lần thứ I. Ảnh tư liệu
Phóng viên Báo Nghệ An nhận Giải Búa Liềm Vàng lần thứ I. Ảnh tư liệu

Trong những năm qua, Báo Nghệ An đã xây dựng được nhiều chuyên đề có chất lượng góp phần giải quyết vấn đề phát sinh từ thực tiễn, tạo hiệu ứng xã hội tốt, được bạn đọc ghi nhận, đánh giá cao góp phần tạo chuyển biến tốt đối với nhiều ngành, lĩnh vực.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Anh.
Đồng chí Hồ Phúc Hợp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho rằng phóng viên Báo Nghệ An phải nắm vững nội dung các chủ trương lớn, các nghị quyết quan trọng của tỉnh. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho rằng phóng viên Báo Nghệ An phải nắm vững nội dung các chủ trương lớn, các nghị quyết quan trọng của tỉnh. Ảnh: Đức Anh


Xác định quan điểm tuyên truyền của một tờ Báo Đảng cần phải có dòng thông tin chủ đạo là lan tỏa việc tốt, điều hay; gam màu sáng phải là chính và “chống để mà xây” nên ngoài việc thông tin rộng rãi, thấu đáo, thuyết phục toàn diện các vấn đề nóng, nhạy cảm trên các ấn phẩm báo chí, Ban biên tập Báo Nghệ An còn chỉ đạo các phóng viên, nhóm phóng viên thực hiện báo cáo tình hình vụ việc chi tiết, trung thực, phân tích đưa ra những nhận định, đánh giá và góc nhìn, giải pháp nhằm góp phần giúp các cấp Đảng ủy, chính quyền và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ngành, địa phuơng nắm rõ tình hình, tổ chức, giải quyết, điều hành, xử lý tốt hơn các vấn đề, vụ việc tồn đọng và phát sinh.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đánh giá cao bản lĩnh của phóng viên Báo Nghệ An đối với việc tham gia nhanh nhạy, có hiệu quả những điểm nóng trên địa bàn. Ảnh Đức Anh
Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đánh giá cao bản lĩnh và năng lực của phóng viên Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh.

Chủ trì tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao những kết quả mà Báo Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực. Đồng chí khẳng định, trong dòng chảy thông tin cuộc sống ngày càng đa dạng, Báo Nghệ An cần tiếp tục phát huy thế mạnh của mình để phát triển. "Vấn đề cốt yếu nhất của báo chí là sự thật, nhà báo luôn phải đảm bảo sự thật, vì sự thật, dù phê phán các vấn đề tiêu cực hay tuyên truyền những nội dung tích cực đều phải đảm bảo sự thật để tạo niềm tin với độc giả", Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, có nhiều ý kiến ghi nhận, trao đổi, góp ý đầy tâm huyết, trách nhiệm với định hướng đưa Báo Nghệ An ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện, có sức lan tỏa rộng rãi hơn nữa đối với công chúng, bạn đọc. 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh khẳng định Báo Nghệ An thực sự vươn lên hàng ngày và xứng đáng là đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Tập thể Báo Nghệ An thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao. Thời gian tới, báo chí nói chung, báo chí cách mạng nói riêng đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có Báo Nghệ An. Vì vậy, việc tuyên truyền để người dân nghe, người dân hiểu, đón nhận thông tin tốt là trách nhiệm mà mỗi nhà báo, phóng viên phải vươn tới. Người làm báo Đảng phải luôn nhớ mình là ai. Nếu nhận thức rõ vai trò chính trị, đứng trên lợi ích chung, thì sẽ tự khắc sẽ có cách tác nghiệp, đưa tin, biên tập, làm báo phù hợp.

Phải luôn chú ý đến bạn đọc, coi bạn đọc là người đánh giá quan trọng nhất. Báo Nghệ An phải luôn bám sát tôn chỉ mục đích, chức trách, nhiệm vụ. Phải đào tạo phóng viên đạt trình độ, hiểu biết, có kiến thức để hiểu sâu nhiều vấn đề. Phải biết dựa vào chuyên gia, dựa vào người có am hiểu, bằng hình thức tìm hiểu trợ giúp để có sản phẩm tuyên truyền tốt. Cùng với đó là chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ biên tập viên chất lượng cao. Báo Nghệ An đã đổi mới, đã đi đúng hướng, tin tưởng Báo Nghệ An sẽ tiếp thu các ý kiến để không ngừng đổi mới, vươn lên phát triển mạnh mẽ.

Nhóm phóng viên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới