Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh: Cán bộ phải giúp ích cho dân

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại huyện Kỳ Sơn, sáng 2/6, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu tới thăm và tặng quà tại các xã Bảo Nam và Tây Sơn.

Cùng đi có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Kỳ Sơn.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác tại xã Bảo Nam.
Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác tại xã Bảo Nam.

Tại buổi làm việc với đảng bộ xã Bảo Nam, đoàn công tác nghe báo cáo những nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương trong năm 2015 và 5 tháng đầu năm 2016.

Bảo Nam là xã miền núi, dân cư được bố trí thành 10 bản, chủ yếu là dân tộc Khơ Mú, trình độ dân trí chưa cao, phương thức canh tác lạc hậu, chủ yếu làm nương rẫy, phụ thuộc vào thời tiết, thiên nhiên, sản lượng bình quân thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Diện tích lúa nước của xã không đáng kể, chủ yếu phát nương làm rẫy, thu nhập bình quân đầu người 4,5 triệu đồng/năm.

Tỷ lệ hộ nghèo năm qua giảm 3,8% nhưng còn cao (79,9%), văn hóa-xã hội có những chuyển biến, chất lượng khám chữa bệnh có tiến bộ, dịch bệnh được kiểm soát. Quốc phòng - an ninh trên địa bàn được đảm bảo, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thực hiện nghiêm túc, công tác xây dựng đảng kịp thời, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao quà cho lãnh đạo xã Bảo Nam.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao quà cho đảng bộ xã Bảo Nam.
Đoàn công tác chào hỏi cán bộ và nhân dân xã Tây Sơn.
Đoàn công tác chào hỏi cán bộ và nhân dân xã Tây Sơn, đây là địa bàn cư trú của đồng bào dân tộc Mông.

Tiếp đó, đoàn công tác tới thăm và làm việc tại Tây Sơn - xã vùng cao ở phía Tây Nam của huyện, cách thị trấn 12 km, nơi định cư sinh sống của đồng bào dân tộc Mông.

Tây Sơn là xã thuần nông, nguồn thu nhập chính của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt. Các lĩnh vực công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ chưa phát triển, kết cấu hạ tầng còn thiếu thốn, đặc biệt là đường giao thông, điện lưới, trường học, trụ sở UBND xã,...

Hiện trên địa bàn xã, tổng đàn gia súc gồm 1.664 con, tổng đàn gia cầm 4.305 con. Các mô hình kinh tế như chăn nuôi trâu, bò, trồng bo bo, trồng gừng, dưa chuột Mông đang cho hiệu quả khá tốt. Văn hóa-xã hội cơ bản đạt nhiều tiến bộ, quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống tệ nạn xã hội đạt kết quả tốt.

Về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã mới chỉ đạt 4/19 tiêu chí, trong năm 2016 phấn đấu hoàn thành tiêu chí về điện lưới. Tỷ lệ hộ nghèo trung bình giảm 5%/năm, cuối năm 2015 còn 49%.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các xã.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Bảo Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực vượt khó của cấp ủy cùng nhân dân các xã, đồng thời nhấn mạnh các địa phương cần chú trọng giải quyết khó khăn kinh tế, phát huy vai trò và năng lực của cán bộ cấp cơ sở để giúp ích, cải thiện đời sống nhân dân, đẩy nhanh xóa đói giảm nghèo. 

Lãnh đạo huyện và xã cần phối hợp hiệu quả, tư duy vạch ra hướng đi mới, cụ thể, kết hợp vận động sự tham gia, ủng hộ của quần chúng nhân dân, từng bước thay đổi diện mạo địa phương trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh trao quà cho các hộ nghèo, động viên bà con vươn lên làm chủ cuộc sống.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh trao quà cho các hộ nghèo, động viên bà con vươn lên làm chủ cuộc sống.

Tại các xã, Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho 20 hộ nghèo, động viên bà con nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn, làm chủ cuộc sống.

Sáng cùng ngày, đoàn tới thăm mô hình trang trại kinh tế tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ.
Sáng cùng ngày, đoàn tới thăm trang trại chăn nuôi tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ.
Đây là một trong những mô hình kinh tế đang chứng minh tính hiệu quả tại Kỳ Sơn.
Đây là một trong những mô hình kinh tế đang chứng minh tính hiệu quả tại Kỳ Sơn.

Sáng cùng ngày, đoàn tới thăm trang trại tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ của gia đình ông Vi Văn Dũng - mô hình kinh tế chăn nuôi gia súc, gia cầm đang từng bước chứng minh hiệu quả tại địa phương.

.

 Cảnh Nam - Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới