Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bệnh viện Ung bướu cần quan tâm đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân tốt nhất. ​

Kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2019), đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà tập thể cán bộ, y sỹ, bác sỹ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế.

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng tập thể cán bộ, y sỹ, bác sỹ Bệnh viện Ung bướu. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng tập thể cán bộ, y sỹ, bác sỹ Bệnh viện Ung bướu. Ảnh: Thanh Lê

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được thành lập năm 2010, hiện có 133 bác sỹ, 25 dược sỹ; 292 điều dưỡng, kỹ thuật viên và 102 cán bộ khác. Bệnh viện có 27 khoa, phòng, trung tâm và đang làm quy trình tăng thêm 4 khoa, phòng.

Tổng số giường bệnh thực kê 850/550 giường bệnh kế hoạch. Lưu lượng bình quân bệnh nhân nội trú 800 - 850 bệnh nhân/ngày; bệnh nhân ngoại trú trên 6.000. Công suất sử dụng giường bệnh trên 150%.

Hiện bệnh viện đã thực hiện được 794 kỹ thuật thuộc tuyến trung ương, trong đó có nhiều kỹ thuật khó, phức tạp. Dự kiến cuối tháng 3/2019, Trung tâm xạ trị sẽ đi vào hoạt động.

Bí thư tặng hoa chúc mừng tập thể y sỹ, bác sỹ Bệnh viện Ung bướu. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng hoa chúc mừng tập thể y sỹ, bác sỹ Bệnh viện Ung bướu. Ảnh: Thanh Lê

Tặng hoa, chúc mừng tập thể cán bộ, bác sỹ, y sỹ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao những thành công mà bệnh viện đã đạt được trong năm qua, dù điều kiện còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng bằng sự nỗ lực của cán bộ, y bác sỹ, bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhấn mạnh trách nhiệm của ngành Y tế  đối với công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị bệnh viện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề của đội ngũ y sỹ, bác sỹ, đồng thời không ngừng đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân.

Bí thư Tỉnh ủy thăm phòng khám bệnh của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Tỉnh ủy thăm phòng chờ khám bệnh của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Bệnh viện cần thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường hợp tác quốc tế tiếp tục đưa nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới, kỹ thuật khó vào công tác khám, chữa bệnh; quan tâm tăng cường đầu tư phát triển cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, quản lý bệnh viện.

Đặc biệt, bệnh viện cần đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nhà đầu tư quan tâm phát triển bệnh viện không chỉ phục vụ nhân dân Nghệ An mà còn phục vụ bệnh nhân cả khu vực Bắc Trung Bộ.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý ngành Y tế quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền để người dân làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhất là các bệnh liên quan đến ung thư.

Dịp này Thành ủy, UBND TP Vinh đến tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Ung bướu. Ảnh: Thanh Lê
Dịp này, lãnh đạo TP. Vinh cũng đã đến tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Ung bướu. Ảnh: Thanh Lê

Tin mới