Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh: Không để các chỉ số PCI, PAPI của năm 2019 tụt so với năm 2018

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh lưu ý tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính. Theo đó, năm 2019 là "Năm cải cách hành chính" nên không để chỉ số PCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), PAPI (Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam) tụt so với năm 2018.
Sáng 30/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2019.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Tăng trưởng đạt 7,68%

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 9 tháng đầu năm ước đạt 7,68% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,84%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,91% (riêng công nghiệp tăng 8,5%), khu vực dịch vụ tăng 7,5%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,84%.

Thu ngân sách ước thực hiện 11.129 tỷ đồng, đạt 82,5% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh theo cập nhật đạt trên 70% thuộc tốp các địa phương cao của cả nước;…

Mặc dù tốc độ tăng trưởng GRDP khá cao song con số này vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018. Nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội còn ở mức cao. Các dự án trọng điểm tiến độ triển khai còn chậm.
Tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp. Một số sản phẩm công nghiệp có mức tăng trưởng thấp và giảm so với cùng kỳ;…
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2019. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2019. Ảnh: Thành Duy

Năm 2019 là "Năm cải cách hành chính", tuy nhiên theo đánh giá, một số đơn vị cấp huyện triển khai đến đơn vị cấp xã chưa cụ thể, kết quả thực hiện chưa rõ nét. Hoạt động kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nội bộ một số cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ. Tinh thần trách nhiệm, thái độ, giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức trong một số cơ quan, đơn vị chưa đúng mực…

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đề nghị đánh giá cụ thể hơn về tiến độ thực hiện đầu tư công như: thuận lợi, khó khăn; nợ xây dựng cơ bản, nhất là trách nhiệm chủ đầu tư;  tình hình bố trí vốn đối ứng cho các công trình…

Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần đánh giá “sức khỏe” của doanh nghiệp để nắm đúng thực trạng chất lượng của doanh nghiệp; tình hình phát triển kinh tế du lịch; cấp phép dự án và quản lý khu chung cư…

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày một số nội dung nắm bắt dư luận trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày một số nội dung nắm bắt dư luận trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Độ cũng đã trao đổi một số vấn đề về xử lý nợ xây dựng cơ bản.

Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2019

Kết luận nội dung về kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá các khu vực đóng góp cho nền kinh tế có bước tăng trưởng tốt, ngoài trừ khu vực công nghiệp tăng trưởng chưa cao như kỳ vọng do tác động tình hình thương mại thế giới có ảnh hưởng đến sản xuất của sản phẩm tôn xuất khẩu…; các công trình mới tiến độ triển khai chưa được như kỳ vọng. 

“Để phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng 9 - 9,5% cả năm nay đang là thách thức vô cùng lớn, chúng ta phải rất quyết tâm” - đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, thu ngân sách năm nay cũng đảm bảo, cơ cấu thu tốt. Các khoản thu đều tăng, trừ thu ngân sách trừ khu vực doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Dự kiến sẽ đạt khoảng 15.500 tỷ đồng trong cả năm.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Nông nghiệp tiếp tục giữ vững tăng trưởng tốt, dịch vụ cũng có xu thế tăng trưởng khả quan. Tuy nhiên về lĩnh vực du lịch, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, thu hút các dự án có tính chất động lực, đặc biệt là tại địa bàn thị xã Cửa Lò.

Về hoạt động của các doanh nghiệp, hiện có 21.032 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, trong đó có 12.054 doanh nghiệp hoạt động (chiếm 57.31%).

Nhưng trong số hơn 12.000 doanh nghiệp chỉ có khoảng hơn 8.000 doanh nghiệp đóng thuế và 1% doanh nghiệp đóng thuế chiếm khoảng 80% tổng số thuế của các doanh nghiệp đóng.

Do đó, theo Bí thư Tỉnh ủy cần có đánh giá sâu hơn về tình hình của các doanh nghiệp để có giải pháp vì bức tranh của doanh nghiệp có tác động rất lớn đến nền kinh tế.
Cán bộ ngành Thuế trao đổi với người nộp thuế. Ảnh tư liệu PV
Cán bộ ngành Thuế trao đổi với người nộp thuế. Ảnh tư liệu PV

Lĩnh vực Văn hóa - xã hội nhìn chung đảm bảo được sự ổn định và phát triển tốt song lưu ý ngành Lao động Thương binh và Xã hội cần có giải pháp giải quyết tình trạng lao động bỏ trốn tại một số thị trường xuất khẩu lao động.

Một nội dung mà đồng chí Nguyễn Đắc Vinh hết sức lưu ý đó là công tác cải cách hành chính; qua đó đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, thúc đẩy công tác này và có báo cáo thường xuyên.

“Đừng để năm 2019 có chủ đề là năm cải cách hành chính nhưng chỉ số PCI, PAPI tụt so với năm 2018” - Bí thư Tỉnh ủy lưu ý và cho rằng muốn được như vậy, một trong những mấu chốt là các ngành, các lĩnh vực, các cấp hết sức lưu ý giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp. 

Về nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm, đồng tình với các giải pháp UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung kiểm soát chặt chẽ dịch tả lợn châu Phi; thực hiện chủ đề về doanh nghiệp, theo đó lãnh đạo UBND tỉnh không chỉ gặp gỡ định kỳ mà nên có thêm những động thái thiết thức, làm việc chuyên sâu, lắng nghe, giải quyết cho doanh nghiệp; chú ý xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản…

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kết luận nội dung về kinh tế - xã hội. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kết luận nội dung về kinh tế - xã hội. Ảnh: Thành Duy 

Bên cạnh đó, việc thực hiện các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm, chủ công thực hiện vẫn là chính quyền các cấp song đề nghị ủy viên cấp ủy, đặc biệt là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các ngành, lĩnh vực, địa bàn chung tay với hệ thống chính quyền, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ cuối năm.

Các đồng chí cấp ủy viên là lãnh đạo cấp huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo để mỗi địa phương do mình phụ trách hoàn thành nhiệm vụ nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tin mới