Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh thăm Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt

(Baonghean.vn) - Trong chương trình chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bôlykhămxay, Lào, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt tại huyện Khăm Kợt vào sáng 3/8.

 » Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An thăm lao động Việt Nam tại thủy điện vừa xảy ra sự cố ở Lào

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh thăm
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh thăm Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt. Ảnh: Thành Duy

Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt được khởi công vào tháng 8/2012 tại huyện Khăm Kợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào trên quy mô 1.034 ha có mục tiêu thu hút, tiếp nhận các hộ thanh niên vùng biên giới Lào vào lập nghiệp, làm nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng; xây dựng khu trình diễn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp cho thanh niên của Lào với 2 hợp phần chính.

Cùng đi có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Hữu Lậm - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Lãnh đạo các Sở: GTVT tỉnh, GD&ĐT tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo tỉnh Bôlykhămxay.

Hợp phần thứ nhất là đầu tư xây dựng khu trung tâm làng, khu trình diễn kỹ thuật nông, lâm nghiệp bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào và nguồn vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đầu tư xây dựng nhà ở cho thanh niên.  

Hợp phần thứ hai được thực hiện bằng nguồn vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp, trong đó trọng tâm là trồng, chế biến cao su để giải quyết việc làm cho thanh niên, người dân tại vùng dự án.

Vào ngày 18/10/2014, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao Khu Trung tâm dự án. Vào ngày 9/3/2017, hai bên đã phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và bàn giao dự án hết sức có ý nghĩa này.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn công tác tìm hiểu đời sống của các gia đình trong Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào – Việt. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn công tác tìm hiểu đời sống của các gia đình trong Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt. Ảnh: Thành Duy

Báo cáo với Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh và đoàn công tác tỉnh Nghệ An, lãnh đạo của Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt cho biết hiện nay đã có 10 hộ thanh niên vào làng ở và sẽ còn tiếp tục mở rộng lên quy mô 50 hộ; đồng thời trong phạm vi dự án đã trồng được khoảng 500 ha cao su.

Bí thư Nguyễn Đắc Vinh đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao đổi về đời sống, sinh kế các gia đình thanh niên đang lập nghiệp tại làng.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh tặng quà của tỉnh Nghệ An cho Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào – Việt. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh tặng quà của tỉnh Nghệ An cho Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với thanh niên trong Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào – Việt. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với thanh niên trong Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ tặng quà lưu niệm cho Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt, chúc làng tiếp tục phát triển, thực hiện tốt mục tiêu đặt ra, từ đó phổ biến kiến thức, nhân rộng các mô hình kinh tế, tạo việc làm cho thanh niên và người dân trong vùng dự án để đời sống của họ ngày càng được nâng cao; qua đó góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt thuỷ chung Việt - Lào.

Trước đó, vào chiều tối ngày 2/8, tỉnh Bôlykhămxay tổ chức lễ buộc chỉ cổ tay cho toàn đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An. Đây là phong tục lâu đời mang đậm nét văn hóa của đất nước Lào để cầu phúc, may mắn cho người được nhận lễ và thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa hai bên.

Buổi lễ có sự tham gia của đồng chí Vi Lay Vông - Bút Đa Khăm - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch - Tài chính và Kiểm toán Quốc hội Lào; Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt.

Tỉnh Bôlykhămxay tổ chức lễ buộc chỉ cổ tay cho đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Tỉnh Bôlykhămxay tổ chức lễ buộc chỉ cổ tay cho đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo tỉnh Bôlykhămxay tiễn đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo tỉnh Bôlykhămxay, Lào tiễn đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Chuyến thăm Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt cũng đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An tại tỉnh Bôlykhămxay, Lào từ ngày 1 -3/8.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới