Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019), sáng 18/7, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng và một số đối tượng chính sách tại huyện Thanh Chương.

Tại xóm 10, xã Thanh Tiên, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đã thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Liên. Mẹ Nguyễn Thị Liên năm nay đã 98 tuổi, có cha, chồng và con trai là liệt sỹ. Ân cần thăm hỏi, động viên mẹ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân không bao giờ quên công ơn, sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sỹ. Đồng chí chúc mẹ sống vui, sống khỏe để tiếp tục chứng kiến sự đổi thay trên quê hương đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao quà tặng mẹ Nguyễn Thị Liên. Ảnh: Đào Tuấn
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao quà tặng mẹ Nguyễn Thị Liên. Ảnh: Đào Tuấn

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã đến thăm, tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Yêm, xóm 5, xã Thanh Thịnh.

Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dâng hoa, thắp nén hương thơm lên ban thờ của gia đình và bày tỏ lòng biết ơn đối với truyền thống, sự hy sinh cao cả của các liệt sỹ đối với đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh dân nén hương thơm lên bàn thờ các liệt sỹ. Ảnh: Đào Tuấn
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh dâng nén hương thơm lên bàn thờ các liệt sỹ. Ảnh: Đào Tuấn
Bí thư Tỉnh ủy chúc Mẹ Việt Nam anh hùng Thái Thị Em sức khỏe, tiếp tục là nguồn động viên cho con cháu. Ảnh: Đào Tuấn
Bí thư Tỉnh ủy chúc mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Yêm sức khỏe, tiếp tục là nguồn động viên cho con cháu. Ảnh: Đào Tuấn

Mẹ Thái Thị Yêm năm nay 90 tuổi, có 2 con trai Nguyễn Đình Chất và Nguyễn Đình Long là liệt sỹ, 1 con trai là thương binh. Mẹ có cháu nội là Đại úy Bộ đội Biên phòng Nguyễn Đình Tài bị thương nặng khi tham gia truy bắt tội phạm ma túy trên khu vực biên giới Việt - Lào.

Bí thư thăm hỏi Đại úy Nguyễn Đình Tài.
Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Đình Tài. Ảnh: Đào Tuấn 

Động viên, thăm hỏi mẹ Thái Thị Yêm và chia sẻ với Đại úy Nguyễn Đình Tài, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cho biết, tỉnh sẽ luôn dành sự quan tâm tốt nhất tới thân nhân thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách. Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng mong Đại úy Nguyễn Đình Tài yên tâm chữa trị, các chế độ chính sách liên quan tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan ban, ngành quan tâm giải quyết.   

Tin mới