Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trực tiếp chỉ đạo dập lửa cháy rừng tại Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Phân bổ lực lượng, bám các điểm cháy để có biện pháp dập lửa cũng như tránh bùng phát trở lại là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ngay tại hiện trường vụ cháy rừng phòng hộ tại xã Nam Kim (Nam Đàn) chiều 30/6.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo dập lửa cháy rừng tại xã Nam Kim. Clip: Lâm Tùng
Cùng tham gia chỉ đạo dập lửa cháy rừng tại xã Nam Kim (Nam Đàn) có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện Sở, ngành liên quan.
Lửa bùng phát tại rừng xóm Eo Vòng xã Nam Kim. Ảnh: Lâm Tùng
Lửa bùng phát tại rừng xóm Eo Vòng xã Nam Kim. Ảnh: Lâm Tùng
Khu rừng tại xã Nam Kim bùng phát cháy vào lúc 8h30 ngày 30/6. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do đám cháy rừng từ xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh lan sang.
Ngay khi xuất hiện cháy, các lực lượng tại chỗ của xã Nam Kim và huyện Nam Đàn đã tiến hành công tác dập lửa. Tuy nhiên, do nắng nóng, gió mạnh nên công tác dập lửa không có nhiều chuyển biến.
Nhiều nhà dân nằm trong vùng cháy tại khu rừng xóm Eo Vòng xã Nam Kim. Ảnh: Lâm Tùng
Nhiều nhà dân nằm trong vùng cháy tại khu rừng xóm Eo Vòng xã Nam Kim. Ảnh: Lâm Tùng
Có mặt tại hiện trường vụ cháy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo huyện Nam Đàn huy động mọi lực lượng tại chỗ nỗ lực hạn chế đám cháy lan rộng.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh chỉ đạo công tác dập lửa tại xã Nam Kim. Ảnh: Lâm Tùng
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chỉ đạo công tác dập lửa tại xã Nam Kim. Ảnh: Lâm Tùng
Tại hiện trường, các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Thái Thanh Quý đề nghị sơ tán hết tất cả người dân có nhà tại các điểm cháy ở các xóm Eo Vòng, Thung Huyện và Khe Khế để tránh thiệt hại về người. Đồng thời chỉ đạo huy động các lực lượng quân đội từ Sư đoàn 324 (Quân khu 4), Trung đoàn 764 (BCH Quân sự tỉnh), Trường Quân sự tỉnh, Tiểu đoàn 38 (Bộ Tham mưu) hỗ trợ các lực lượng tại chỗ triển khai công tác dập lửa và mở các đường băng cản lửa kịp thời.
Các lực lượng phải bám sát các điểm cháy sau khi đã được dập, theo dõi tránh tình trạng bùng phát trở lại.
Các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Thái Thanh Quý chỉ đạo các lực lượng dập lửa. Ảnh: Lâm Tùng
Các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Thái Thanh Quý chỉ đạo các lực lượng dập lửa tại hiện trường. Ảnh: Lâm Tùng
7 xe cứu hỏa của công an tỉnh đã được điều động dập lửa. Ảnh: Lâm Tùng
7 xe cứu hỏa của công an tỉnh đã được điều động dập lửa. Ảnh: Lâm Tùng
Sau khi nghe các lực lượng báo cáo tình hình khống chế cháy rừng cũng như công tác triển khai dập lửa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề nghị các lực lượng tham gia công tác dập lửa cần phân bổ hợp lý; trước tình hình lửa bùng phát ở nhiều điểm cần có người túc trực, bám sát để nắm tình hình, sớm có biện pháp xử lý kịp thời.
Huyện Nam Đàn cần bám sát và nắm tình hình, ngay khi có vụ việc cần báo ngay cho UBND tỉnh để có phương án xử lý.
Các lực lượng dập lửa. Ảnh: Lâm Tùng
Các lực lượng tham gia dập lửa. Ảnh: Lâm Tùng
Tính đến 17h ngày 30/6, vụ cháy rừng tại 3 xóm Eo Vòng, Thung Huyện và Khe Khế đã cơ bản được khống chế.

Tin mới