Bí thư Tỉnh uỷ: Nông thôn mới không phải xây dựng đô thị ở nông thôn

(Baonghean.vn) – Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, xây dựng nông thôn mới không phải là xây dựng đô thị ở nông thôn mà cần có giải pháp để cuộc sống người dân tốt hơn; chú trọng cải tạo cảnh quan, môi trường sống xanh – sạch – đẹp.

Sáng 1/12, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã làm việc với xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Đô Lương.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh chủ trì cuộc làm việc với xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh chủ trì cuộc làm việc với xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Thành Duy

Hồng Sơn là một trong những địa phương khó khăn nhất của huyện Đô Lương. Đây là xã miền núi, địa hình thấp trũng, thường xuyên bị ngập lụt, chỉ sản xuất nông nghiệp mỗi năm một vụ.

Báo cáo với Bí thư Tỉnh uỷ và đoàn công tác, Bí thư Đảng uỷ xã Nguyễn Cảnh Minh cho biết, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn mới chỉ đạt gần 97 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người chỉ mới đạt 24,8 triệu đồng/năm. Toàn xã còn 78 hộ nghèo và 133 hộ cận nghèo.

Trong điều kiện khó khăn đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay Hồng Sơn đã huy động các nguồn lực đầu tư gần 153 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí.

Tuy nhiên, đến nay xã mới chỉ đạt 10/19 tiêu chí. Còn 9 tiêu chí chưa đạt là: giao thông, thuỷ lợi, điện, cơ sở vật chất văn hoá, hạ tầng thương mại nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo, tổ chức sản xuất, văn hoá, môi trường và an toàn thực phẩm.

Theo Bí thư Đảng uỷ xã Nguyễn Cảnh Minh, trong 3 năm (2018 -2020), mỗi năm xã đặt mục tiêu thực hiện đạt 3 tiêu chí, tiến tới hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ.

“Phát huy nội lực của dân là chính, tranh thủ hỗ trợ của Nhà nước chủ yếu qua các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm” - đồng chí Minh nhấn mạnh phương pháp, cách làm của xã.

Trăn trở hướng đi cho Hồng Sơn, Bí thư Huyện uỷ Đô Lương Trương Hồng Phúc cho biết, huyện đang tập trung chỉ đạo xã phát triển kinh tế vùng đồi với những mô hình như trồng bưởi Diễn, mô hình trồng nghệ.

Về xây dựng nông thôn mới, người đứng đầu Huyện uỷ Đô Lương cho hay, Hồng Sơn xây dựng theo hình thức xóm nông thôn mới, qua đó, phân loại những xóm có điều kiện làm trước để tạo phong trào.

Bí thư Đoàn xã Hồng Sơn báo cáo với Bí thư Tỉnh uỷ về tình hình công tác thanh niên trên địa bàn. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Đoàn xã Hồng Sơn Nguyễn Thị Thơm báo cáo với Bí thư Tỉnh uỷ về tình hình công tác thanh niên trên địa bàn. Ảnh: Thành Duy

Sau khi nghe về tình hình của xã Hồng Sơn cũng như một số ý kiến góp ý, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ với những khó khăn của xã.

Định hướng bước đi trong xây dựng nông thôn mới cho Hồng Sơn, Bí thư Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, mặc dù điều kiện kinh tế còn khó khăn, song xã có thể lựa chọn cách làm phù hợp với tình hình, trong đó cần chú trọng xây dựng cuộc sống người dân nề nếp, đầm ấm, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh – sạch – đẹp.

“Xây dựng nông thôn mới không phải xây dựng đô thị ở nông thôn mà phải làm cho người dân có cuộc sống tốt hơn bây giờ” – Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh; đồng thời nêu rõ xã cần dựa vào các tiêu chí để có lộ trình thực hiện thật bền vững với quan điểm là tạo cho cuộc sống người dân và vận hành xã hội tốt hơn, không chạy theo thành tích dẫn đến nợ đọng.

Mặt khác, Bí thư Nguyễn Đắc Vinh cũng nhấn mạnh xã Hồng Sơn cần tiếp tục củng cố, xây dựng các tiêu chí về hệ thống chính trị, quốc phòng an ninh vững mạnh; xây dựng được đội ngũ cán bộ tốt. Cán bộ xã phải gương mẫu, tận tâm, công tâm phục vụ người dân; tăng cường đối thoại với nhân dân.

“Làm sao để nhân dân yêu mến, ủng hộ mình thì hệ thống chính trị ở đó mới mạnh. Cán bộ gương mẫu, cán bộ tốt thì địa phương đó sẽ tiến bộ”- Bí thư Tỉnh ủy nói; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tác phong, thái độ công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu thì lúc đó dù điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, người dân vẫn chia sẻ, ủng hộ để cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển.

Đánh giá, Hồng Sơn là vùng đất học, Bí thư Nguyễn Đắc Vinh đề nghị xã tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp giáo dục bằng những hành động cụ thể để thầy cô yên tâm giảng dạy, con em yên tâm học tập.

Một hướng đi quan trọng là phát triển kinh tế của địa phương, trong điều kiện địa hình, tự nhiên không thuận lợi, do đó bên cạnh người dân thoát ly lập nghiệp thì trên địa bàn, cấp uỷ, chính quyền cũng cần tính toán để xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp.

Hồng Sơn là xã miền núi điều kiện sản xuất nông nghiệp rất khó khăn. Mỗi năm chỉ làm được một vụ lúa. Ảnh: Thành Duy
Hồng Sơn là xã miền núi điều kiện sản xuất nông nghiệp rất khó khăn. Mỗi năm chỉ làm được một vụ lúa. Ảnh: Thành Duy

Về hệ thống chính trị, người đứng đầu Tỉnh uỷ nhấn mạnh cần tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, kết nạp đảng viên chất lượng tốt, nâng cao vai trò, tính tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên. “Chính đảng viên tốt làm động lực cho địa phương phát triển” – Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Uy minh vương Lý Nhật Quang tại đền Quả Sơn. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Uy Minh Vương Lý Nhật Quang tại đền Quả Sơn. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, con trai Vua Lý Thái Tổ tại Di tích quốc gia Đền Quả Sơn, xã Bồi Sơn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh tặng quà cho thương binh Phạm Ngọc Côi, xã Hồng Sơn. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh tặng quà cho thương binh Phạm Ngọc Côi, xã Hồng Sơn. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, đến thăm, tặng quà gia đình thương binh 2/4 Phạm Ngọc Côi, xóm 3, xã Hồng Sơn, Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn gia đình tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ nêu gương sáng để nuôi dạy con cháu trở thành người tốt, tiếp tục có những đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước. 

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới