Bí thư Tỉnh ủy tặng quà Tết công nhân và người nghèo

(Baonghean.vn) - Chiều 3/2, chuẩn bị đón Tết Mậu Tuất 2018, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến tặng quà Tết cho công nhân tại Khu Công nghiệp Bắc Vinh, người nghèo huyện Diễn Châu và thị xã Hoàng Mai.

Cùng đi có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Xuân Đại  - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên đoàn công tác thăm hỏi đời sống, việc làm của công nhân Công ty may Minh Anh - Kim Liên. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cùng các thành viên đoàn công tác thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm của công nhân Công ty cổ phần may Minh Anh - Kim Liên. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã đến thăm, chúc Tết công nhân tại Công ty cổ phần may Minh Anh - Kim Liên tại Khu Công nghiệp Bắc Vinh, TP. Vinh. Đại diện lãnh đạo công ty cho biết, thu nhập bình quân của công nhân trong năm 2017 đạt trên 5 triệu đồng/người/tháng. Chuẩn bị đón Tết cổ truyền, công ty thưởng lương tháng 13 cho công nhân và có các phần thưởng khác.
Bí thư Tỉnh ủy tặng quà Tết cho công nhân Công ty may Minh Anh - Kim Liên. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy tặng quà Tết cho công nhân Công ty cổ phần may Minh Anh - Kim Liên. Ảnh: Thành Duy
Sau khi nghe lãnh đạo công ty báo cáo, Bí thư Nguyễn Đắc Vinh đã trực tiếp xuống các xưởng sản xuất thăm hỏi đời sống, thu nhập của công nhân. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy đến vị trí sản xuất và trao 28 suất quà Tết cho các công nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn; chúc các công nhân đón Tết đầm ấm, hạnh phúc.

Đối với Công ty cổ phần may Minh Anh - Kim Liên, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh luôn tạo điều kiện để công ty đầu tư sản xuất tại Nghệ An, trong đó khuyến khích đầu tư về các huyện, thành, thị để giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến trao 122 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 2 xã Diễn Vạn và Diễn Hải (Diễn Châu), trong đó có 15 hộ được trao tặng tivi.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp tặng tivi cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Quỳnh Lộc và Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp tặng quà cho các hộ nghèo xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Duy
Tại thị xã Hoàng Mai, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn đã trao 108 suất quà cho hộ nghèo và 15 ti vi cho các hộ gia đình gặp khó khăn của các xã Quỳnh Lộc và Quỳnh Vinh.

Nói chuyện với nhân dân các địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, tỉnh luôn quan tâm thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao mức sống của nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên trong cuộc sống. 

Cụ Trần Thị Xuân (80 tuổi) ở xóm 3, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai vui mừng khi nhận quà tặng là chiếc tivi từ đoàn công tác của Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy
Cụ Trần Thị Xuân (80 tuổi) giáo dân ở xóm 3, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai vui mừng khi nhận được món quà ý nghĩa, thiết thực. Ảnh: Thành Duy
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, tỉnh đều phát động chương trình “Tết vì người nghèo” để vận động cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, những người có điều kiện tốt hơn chung tay ủng hộ để mỗi hộ nghèo trong tỉnh đều có thể đón Tết ấm cúng.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại tặng tivi cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Diễn Vạn và Diễn Hải, huyện Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại trao tặng tivi cho các hộ giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Diễn Vạn và Diễn Hải, huyện Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ, mỗi món quà trao gửi có thể còn chưa nặng giá trị vật chất, nhưng đó là tình cảm, trách nhiệm đối với các hộ nghèo. Đồng chí cũng đề nghị các huyện, thị xã, địa phương cơ sở phải nắm chắc tình hình để không chỉ chăm lo mỗi dịp Tết đến, Xuân về, mà thường xuyên có sự quan tâm đối với các hộ nghèo, hộ neo đơn, hộ có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo cuộc sống, con cái được học tập đầy đủ.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp tặng quà cho hộ nghèo xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp tặng quà cho hộ nghèo xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy
Cũng trong chiều nay, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thắp hương cho đồng chí Nguyễn Hữu Đợi - nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp nông dân tập thể tỉnh Nghệ Tĩnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu.

Tin mới