Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Hưng Lộc (TP. Vinh)

(Baonghean.vn) - Chiều 14/11, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về dự chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc (TP. Vinh), nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh cùng các đại biểu. Ảnh: Thành Duy
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh cùng các đại biểu. Ảnh: Thành Duy

Xóm Tiến Lộc có 155 hộ, chi bộ 38 đảng viên. Nhân dân trong xóm luôn phát huy tinh thần đồng thuận cao, mọi chủ trương của Chi bộ, Ban Cán sự xóm đều được nhân dân vào cuộc nhiệt tình, tự giác; từ hoạt động phong trào đến đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi.

Hiện thu nhập bình quân đầu người trong xóm đạt 51 triệu đồng/năm. Ban Cán sự xóm đã vận động nhân dân chung tay xây dựng xóm sáng - xanh - sạch - đẹp.

Nhân dân xóm Tiến Lộc chào mừng ngày hội với những tiết mục văn nghệ. Ảnh: Thành Duy
Nhân dân xóm Tiến Lộc chào mừng ngày hội với những tiết mục văn nghệ. Ảnh: Thành Duy

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, gia đình thể thao, gia đình học tập được chú trọng, từng bước đi vào chiều sâu.

Đặc biệt, với tinh thần “tương thân, tương ái”, nhân dân trong xóm đã tích cực ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid -19, đồng bào miền Trung bị lũ lụt, hỗ trợ xã nghèo Mai Sơn (Tương Dương).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh đã tặng quà cho xóm Tiến Lộc nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Vinh và xã Hưng Lộc cũng đã tặng quà chúc mừng xóm.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc. TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh tặng quà cho xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trò chuyện, thăm hỏi người dân trong xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trò chuyện, thăm hỏi người dân trong xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xóm Tiến Lộc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp, sự ủng hộ hết sức kịp thời, quý báu của bà con xóm đối với đồng bào miền Trung và các huyện trong tỉnh bị ảnh hưởng do thiên tai; đồng thời biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích mà cán bộ và nhân dân xóm đã đạt được.

Đồng chí mong muốn xóm tiếp tục phát huy và thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát động phong trào “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực”; phấn đấu xây dựng Tiến Lộc trở thành xóm tiêu biểu của xã Hưng Lộc trong năm 2021.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho một số hộ dân xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho một số hộ dân xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy

“Với tư cách là người đứng đầu Mặt trận tỉnh nhà, xin được cảm ơn đội ngũ cán bộ Mặt trận của các cấp đã dốc sức, dốc lòng “miệng nói, tay làm” cùng Mặt trận tỉnh xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy trong lòng dân, vun đắp thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; từng bước khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận trong hệ thống chính trị”, đồng chí Võ Thị Minh Sinh chia sẻ.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Vinh tặng hoa, quà chúc mừng xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Vinh tặng hoa, quà chúc mừng xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo xã Hưng Lộc (TP. Vinh) tặng quà, chúc mừng xóm Tiến Lộc nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo xã Hưng Lộc (TP. Vinh) tặng quà, chúc mừng xóm Tiến Lộc nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao quà cho 10 hộ gia đình trong xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Thanh Chương

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Sáng 14/11, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đoàn đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1, xã Thanh Lâm (Thanh Chương), nhân Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Tin mới