Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Sáng 9/4, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Tân Kỳ.

Cùng dự có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác kiểm tra niêm yết danh sách cử tri tại xóm Thanh Tân, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác kiểm tra niêm yết danh sách cử tri tại xóm Thanh Tân, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thành Duy

CƠ BẢN NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠT TÍN NHIỆM CAO

Thực hiện các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tân Kỳ đã và đang triển khai các bước theo luật định và các hướng dẫn của cấp tỉnh như ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử (UBBC)…

Trong đó, ở cấp huyện đã thành lập 12 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 132 thành viên. Cấp xã đã thành lập 151 ban bầu cử tại 151 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn với số lượng mỗi ban có từ 7 đến 9 thành viên, tổng số thành viên tại 151 Ban bầu cử là 1.230 người; thành lập 152 Tổ bầu cử tại 152 khu vực bỏ phiếu với số lượng mỗi tổ có từ 11 đến 21 thành viên, tổng số thành viên tại 152 Tổ bầu cử là 1811 người.

Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với Tổ bầu cử xóm Thanh Tân, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với Tổ bầu cử xóm Thanh Tân, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thành Duy

Đến thời điểm hiện tại, sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, ở cấp huyện, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện so với số lượng đại biểu được bầu là: 84/35, gấp 2,4 lần.

Ủy ban MTTQ 22/22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ 2. Sau hội nghị, số lượng người được giới thiệu ứng cử so với số lượng đại biểu được bầu: 1127/516 đại biểu, gấp 2,18 lần.

Đồng chí Bùi Thanh Bảo - Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ cho biết: Nhìn chung quy trình hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo trình tự, thủ tục, khách quan.

Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với Tổ bầu cử xóm Thanh Tân, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với Tổ bầu cử xóm Thanh Tân, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thành Duy

Hầu hết những người được giới thiệu ứng cử đều đạt tỷ lệ tín nhiệm cao, không có người nào tín nhiệm thấp dưới 50% và cũng không có trường hợp ứng cử viên được giới thiệu ứng cử bị đề nghị cần xem xét đưa ra khỏi danh sách ứng cử. 

Kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai cơ bản về thành phần, số lượng người được giới thiệu tham gia ứng cử HĐND các cấp đúng theo quy định.

Tổng số cử tri sơ bộ tính đến thời điểm hiện nay đã được lập tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn Tân Kỳ là 109. 928 cử tri.

Trong đó, cử tri là người dân tộc thiểu số: 21.886 người, chiếm tỷ lệ 19.9%; cử tri là người tôn giáo: 3. 280 người, chiếm tỷ lệ 2,98%; cử tri đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương là 13.219 người, chiếm tỷ lệ 12,02%.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri tại xóm Thanh Lưu, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri tại xóm Thanh Lưu, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thành Duy

“Chậm nhất trước ngày 14/4/2021 (40 ngày trước ngày bầu cử) tại UBBC các xã, thị trấn sẽ thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và tại những địa điểm công cộng thuộc khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri để nhân dân được biết và theo dõi, giám sát”, Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ cho biết.

Thời gian tới, Tân Kỳ tiếp tục tập trung thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử… Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đối với bầu cử đại biểu HĐND huyện, dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 15/4/2021; đối với bầu cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn, dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 16/4/2021.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao đổi với cán bộ xóm Thanh Tân và Thanh Lưu, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao đổi với cán bộ xóm Thanh Tân và Thanh Lưu, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thành Duy

PHÁT HUY HIỆU QUẢ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CUỘC BẦU CỬ

Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn công tác, cùng lãnh đạo huyện Tân Kỳ, xã Kỳ Tân đã trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị cuộc bầu cử.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá, kỳ bầu cử lần này diễn ra sau sáp nhập xóm nên cần lường các tình huống; tăng cường kiểm tra cụ thể, theo dõi nắm tình hình kịp thời để tránh những sai sót nhỏ nhất. 

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị huyện cần tập huấn thật kỹ cho các thành viên tổ bầu cử; đảm bảo an ninh trật tự. 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chủ trì cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện Tân Kỳ và đại diện Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử xã Kỳ Tân tại trụ sở xã Kỳ Tân. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chủ trì cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện Tân Kỳ và đại diện Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử xã Kỳ Tân tại trụ sở xã Kỳ Tân. Ảnh: Thành Duy
Kết luận cuộc kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, công tác chuẩn bị cuộc bầu cử ở Tân Kỳ đang đảm bảo theo đúng tiến độ, luật định; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, ngoài thành lập các tổ chức để triển khai công tác bầu cử, đã thành lập các đoàn công tác để triển khai, giám sát, đôn đốc nhắc nhở; nắm tương đối chắc tình hình trên địa bàn. 
Đồng chí Bùi Thanh Bảo - Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ trình bày báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Bùi Thanh Bảo - Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ trình bày báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, từ giờ đến ngày bầu cử không còn nhiều, trong khi còn nhiều việc phải thực hiện liên quan đến không chỉ một ngành, một bộ phận triển khai, mà đồng bộ của cả hệ thống chính trị, người dân là chủ thể. Do đó, ban chỉ đạo bầu cử các cấp ở Tân Kỳ phải hết sức chủ động, lúc nào cũng với tâm thế yêu cầu cao, nắm chắc tình hình địa bàn, tiến độ triển khai của các cơ quan, địa phương; lường hết các tình huống, các công việc. 

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, huyện cần chuẩn bị tốt công tác hiệp thương lần 3 để chốt danh sách ứng cử đảm bảo cơ cấu, số lượng, thành phần quy định; đồng thời đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng định hướng. Theo đó, trong công tác này, yêu cầu đặt ra là phải thực hiện nhuần nhuyễn, làm bước nào chắc bước đó, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng.

Người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu Tân Kỳ tiếp tục tập trung xử lý tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, y tế để cuộc bầu cử diễn ra thành công với quan điểm là không chủ quan; quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng nghiệp vụ cho tổ bầu cử.

Chú trọng công tác tuyên truyền để nhân dân nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân để tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất, ngày bầu cử trở thành ngày hội của toàn dân; cuộc bầu cử sôi nổi, đảm bảo an toàn, đúng theo luật định, hiệu quả.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trước khi làm việc với đại diện Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện và đại diện Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử xã Kỳ Tân tại trụ sở xã Kỳ Tân, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị công tác bầu cử và niêm yết danh sách cử tri tại 2 khu vực bỏ phiếu thuộc xóm Thanh Tân và xóm Thanh Lưu của xã Kỳ Tân.  

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà, chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà, chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thành Duy
Qua kiểm tra, trao đổi với các thành viên tổ bầu cử ở các xóm, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần bám sát các nhiệm vụ bầu cử, đặc biệt là phải bám dân để nắm chắc tình hình, lường trước tình hình để thực hiện tốt nhiệm vụ; vận động tuyên truyền thật tốt để ngày bầu cử trở thành ngày hội toàn dân; rà soát nắm chính xác số lượng cử tri đến trước 24 giờ so với thời điểm bầu cử.

Tin mới