Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm, chúc mừng Sở Y tế nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 23/2, nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023), đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Sở Y tế Nghệ An.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Sở Y tế. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Sở Y tế. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có các đồng chí: Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế tỉnh Nghệ An những lời chúc tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm ngày truyền thống của ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Y tế tỉnh đạt được trong thời gian qua; đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Y tế tỉnh đạt được trong thời gian qua; đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu trước lãnh đạo, cán bộ, nhân viên cơ quan Sở Y tế, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ, đồng cảm trước những áp lực, khó khăn, thách thức rất lớn mà ngành Y tế đối mặt trong hơn 3 năm qua trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, tác động rất sâu sắc, toàn diện đến tâm lý, sức khỏe, tính mạng của người dân; các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại…

Song toàn ngành đã khẳng định rõ vai trò, chủ động, tích cực, trách nhiệm, cống hiến hết mình thực hiện sứ mệnh, bổn phận chăm sóc sức khỏe nhân dân; đồng thời phối hợp với các cấp, ngành, địa phương tham mưu cho tỉnh sớm vượt qua đại dịch Covid-19 đảm bảo vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế; qua đó góp phần để Nghệ An là một trong những tỉnh nhanh chóng “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19”.

Các đồng chí lãnh đạo một số ban Đảng và UBND tỉnh dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo một số ban Đảng và UBND tỉnh dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá cao nỗ lực tham mưu của ngành để đưa mạng lưới khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, đa dạng về loại hình. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 61 cơ sở khám, chữa bệnh để phục vụ chăm sóc cho người dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận cũng như nước bạn Lào.

Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên rất tốt ở cả 3 tuyến (xã, huyện, tỉnh). Ngành cũng đã làm chủ nhiều ứng dụng kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu phục vụ công tác chẩn đoán, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Y đức, thái độ với người bệnh, người nhà bệnh nhân có bước chuyển rất mạnh.

Ngành cũng đã triển khai tốt chính sách hỗ trợ của tỉnh, để cùng với các cơ sở y tế động viên, tạo điều kiện cử hàng trăm bác sĩ đi đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ lên thạc sĩ, tiến sĩ; qua đó xây dựng đội ngũ nòng cốt, hạt nhân cho quá trình phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao sự chủ động của ngành Y tế trong việc triển khai các hoạt động hợp tác, kết nối, tổ chức nhiều sự kiện y khoa lớn trên địa bàn tỉnh; qua đó vừa nâng cao vai trò, vị thế ngành Y tế tỉnh nhà, đồng thời mở ra nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi thêm nhiều kỹ thuật, kinh nghiệm quý trong công tác khám, chữa bệnh.

Những kết quả trên đã khẳng định, ngành Y tế Nghệ An ngày càng phát triển và dần thể hiện rõ vai trò trung tâm Y tế vùng Bắc Trung Bộ.

Cùng với đó, trên tinh thần “giúp bạn là giúp mình”, ngành đã thực hiện hiệu quả công tác hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương của nước bạn Lào về đào tạo, trực tiếp chuyển giao kỹ thuật; hỗ trợ thiết bị, máy móc;…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Sở Y tế nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Sở Y tế nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả toàn ngành Y tế đạt được trong thời gian vừa qua.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trước nguy cơ xuất hiện và lan truyền của các loại dịch bệnh mới, ngành cần thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh trên tinh thần là không để bị bất ngờ, không bị lúng túng; thậm chí cần nghiên cứu tham mưu để tổ chức diễn tập phòng, chống dịch bệnh.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cũng đề nghị toàn ngành cần tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân; đặc biệt quá trình tiếp nhận, triển khai ứng dụng và làm chủ nhiều kỹ thuật y học mới, kỹ thuật cao, chuyên sâu không chỉ dừng lại ở những bệnh viện tuyến tỉnh, mà cần chuyển giao đến tuyến dưới để phục vụ công tác chẩn đoán và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn; cũng như tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu ở tuyến xã.

Phát huy kết quả đạt được, ngành Y tế còn cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vấn đề y đức, đặc biệt là thái độ, chất lượng phục vụ trong các cơ sở y tế.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, toàn ngành thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước để đảm bảo mạng lưới phát triển nhanh, nhưng phải gắn liền với đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định; không để phát triển nóng dẫn đến nảy sinh nhiều bất cập, cạnh tranh thiếu lành mạnh.

Đồng thời, ngành cần tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, để bồi đắp thêm đội ngũ giỏi, tay nghề cao, làm nòng cốt phát triển ngành; tiếp tục phát huy các hoạt động hợp tác, kết nối, tổ chức các sự kiện y khoa. Tỉnh rất sẵn sàng ủng hộ ngành Y tế tổ chức các hoạt động liên quan đến các hoạt động về khoa học và công nghệ Y khoa.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý ngành Y tế tỉnh nhà tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương của nước bạn Lào.

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí trong tham mưu cho tỉnh xây dựng Nghệ An thành trung tâm Y tế vùng Bắc Trung Bộ, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế phát biểu khẳng định: Ngành sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền tốt đẹp 68 năm qua; thành tựu, thành tích, ưu điểm nổi bật đạt được; tập trung khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế phát biểu khẳng định: Ngành sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền tốt đẹp 68 năm qua; thành tựu, thành tích, ưu điểm nổi bật đạt được; tập trung khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đến thăm, chúc mừng ngành.

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, toàn diện cùng sự chia sẻ, động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh sẽ giúp ngành có thêm động lực để vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành đang tập trung rà soát lại các chỉ tiêu để đề ra các giải pháp thực hiện, hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong lĩnh vực Y tế, cũng như chỉ tiêu hàng năm; phấn đấu đến năm 2025, ngành Y tế Nghệ An đóng vai trò trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ.

Thay mặt toàn ngành, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thị Hồng Hoa hứa sẽ nỗ lực cố gắng, tập trung khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Giám đốc Sở Y tế đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, ngành tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban, ngành để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ.

Tin mới