Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm, chúc Tết đồng bào, chiến sỹ tại huyện Con Cuông

(Baonghean.vn) - Sáng 24/1, nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, chúc Tết đồng bào, chiến sỹ tại huyện Con Cuông.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Vi Văn Sơn - Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông;…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn. Đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ, quản lý 36,5 km đường biên giới quốc gia với nước bạn Lào, 7 cột mốc quốc giới.

Trong năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, kiểm soát tốt tình hình ngoại biên, nội biên, giữ gìn tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà Tết cho Đồn Biên phòng Môn Sơn. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà Tết cho Đồn Biên phòng Môn Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, Đồn đã thực hiện nhiều cuộc tuần tra chung, đồng thời duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào nói chung và giữa Nghệ An - Bôlykhămxay, Con Cuông - Xay Chăm Pon nói riêng, tạo môi trường thuận lợi để Nhân dân hai bên biên giới thăm thân, làm ăn.

Bên cạnh đó, với trách nhiệm và uy tín của mình, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động quần chúng nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhận đỡ đầu 7 “con nuôi biên phòng”; tặng hàng chục suất quà, hàng trăm ngày công giúp đỡ nhân dân trên địa bàn. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh.

Thông tin một số kết quả nổi bật của tỉnh trong năm qua, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, trong thành tích chung của tỉnh có đóng góp của lực lượng vũ trang, trong đó có Đồn Biên phòng Môn Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy trao đổi, định hướng một số nội dung với cán bộ xã Môn Sơn và huyện Con Cuông về phát triển. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy trao đổi, định hướng một số nội dung với cán bộ xã Môn Sơn và huyện Con Cuông về phát triển. Ảnh: Thành Duy

Đánh giá, ghi nhận rất cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đồn Biên phòng Môn Sơn, người đứng đầu Tỉnh ủy cũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cho cán bộ, chiến sỹ Đồn trong năm 2022.

Trước hết, nhiệm vụ chủ công, hàng đầu của đơn vị là cần tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác; kiểm soát thật tốt tình hình nội, ngoại biên, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn. 

Cùng với đó, Đồn cũng cần tiếp tục hỗ trợ xã Môn Sơn xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở vững mạnh, đảm bảo an ninh, trật tự, giữ yên địa bàn, phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt cần dày công chăm lo đời sống cho bà con nhân dân thông qua hướng dẫn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế; giúp đỡ con em học tập; đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn Môn Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy trao hỗ trợ cho huyện Con Cuông để chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn huyện. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy trao hỗ trợ cho huyện Con Cuông để chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn huyện. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy trao hỗ trợ cho xã Môn Sơn để chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn xã. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy trao hỗ trợ cho xã Môn Sơn để chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn xã. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy tặng quà Tết cho lực lượng Công an, Quân sự xã Môn Sơn. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy tặng quà Tết cho lực lượng Công an, Quân sự xã Môn Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đồn Biên phòng cũng cần tiếp tục chủ động, tích cực duy trì, phát triển mối quan hệ hữu nghị với nước bạn Lào, duy trì hoạt động tuần tra song phương, góp phần giữ yên biên giới; đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang đến gần, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sỹ Đồn; đồng thời lưu ý, đơn vị cần triển khai tốt kế hoạch trực Tết, đón Tết cho cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trên địa bàn.

Tiếp đó, tại trụ sở xã Môn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy đã nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng của địa phương, cũng như công tác chăm lo Tết cho Nhân dân. 

Bí thư Tỉnh ủy trao quà Tết cho hộ nghèo xã Môn Sơn. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy trao quà Tết cho hộ nghèo xã Môn Sơn. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi người dân xã Môn Sơn. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi người dân xã Môn Sơn. Ảnh: Thành Duy

Môn Sơn là xã miền núi, biên giới, còn gặp nhiều khó khăn về nhiều mặt. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, 31% (702 hộ), hộ cận nghèo 22%; thu nhập bình quân đầu người còn thấp hơn mức chung của tỉnh (23,7 triệu đồng)…

Trong năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Môn Sơn đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn và đạt được những kết quả tích cực. Xã đã đạt 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tăng 1 tiêu chí so với năm 2020. 

Trong năm 2021, xã Môn Sơn đã thu hút được khoảng 12.000 lượt khách du lịch đến tham quan; tổ chức thành công 6 lần chợ phiên Mường Quạ với hơn 5.000 lượt khách. 

Văn hóa, xã hội được chăm lo, công tác xóa đói, giảm nghèo được quan tâm. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Hiện tại, trên địa bàn chưa có ca nhiễm Covid-19 cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết gia đình ông Hà Văn Cảnh (sinh năm 1954), hiện làm trưởng bản Tân Sơn, xã Môn Sơn.
Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết gia đình ông Hà Văn Cảnh (sinh năm 1954), hiện làm trưởng bản Tân Sơn, xã Môn Sơn. 
Tặng quà, chúc Tết gia đình ông Cảnh, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn ông tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng để vận động nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thành Duy
Tặng quà, chúc Tết gia đình ông Cảnh, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn ông tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng để vận động nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thành Duy

Ghi nhận những nỗ lực, kết quả xã đã đạt được, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá, xã Môn Sơn đã có cách làm đúng hướng để phát triển du lịch, dịch vụ trên cơ sở phát huy thế mạnh của địa phương.

Trong thời gian tới, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tác động sâu sắc đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị xã cần tiếp tục chăm lo dân sinh, tạo sinh kế, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Trên cơ sở các mô hình kinh tế, xã cần đánh giá lại để lựa chọn, chỉ đạo, đeo bám, phân công cụ thể; đồng thời vận động, tuyên truyền người dân để nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả trên các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nông nghiệp…

Cùng với dân sinh là chăm lo dân trí, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử tốt đẹp của các dân tộc. 

Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết gia đình bà Hà Thị Quanh ở bản Tân Sơn, xã Môn Sơn. Hộ bà Quanh là hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Hiện bà đã 89 tuổi, sức khỏe yếu, sống với con gái sinh năm 1978 bị bệnh tâm thần và 1 cháu sinh năm 2000. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết gia đình bà Hà Thị Quanh ở bản Tân Sơn, xã Môn Sơn. Hộ bà Quanh là hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Hiện bà đã 89 tuổi, sức khỏe yếu, sống với con gái sinh năm 1978 bị bệnh tâm thần và 1 cháu sinh năm 2000. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở phân tích, đánh giá điều kiện các mặt của xã Môn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy gợi mở huyện Con Cuông phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh xây dựng xã Môn Sơn thành điểm sáng về kinh tế, văn hóa của 27 xã biên giới trong toàn tỉnh. 

Để 2 việc trên có hiệu quả, người đứng đầu Tỉnh ủy nhấn mạnh hệ thống chính trị của xã Môn Sơn phải thật vững mạnh. Muốn vậy, trước hết Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ phải đoàn kết, chia sẻ, trăn trở trong công việc, tác phong, lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, sâu sát với thực tiễn, với nhân dân. 

Trước mắt, xã cần có kế hoạch tốt để tổ chức vui Xuân, đón Tết cho đồng bào đảm bảo vui tươi, an toàn, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trò chuyện cùng các hộ nghèo, Bí thư Tỉnh ủy mong bà con có khả năng lao động cần nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết gia đình ông Lương Văn Thủy ở bản Cằng, xã Môn Sơn - thương binh 4/4, từng bị địch bắt tù đày, nay bị tai biến đi lại khó khăn. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết gia đình ông Lương Văn Thủy ở bản Cằng, xã Môn Sơn - thương binh 4/4, từng bị địch bắt tù đày, nay bị tai biến đi lại khó khăn. Ảnh: Thành Duy

Cũng tại địa bàn xã Môn Sơn, đồng chí Thái Thanh Quý đã đến thăm, chúc Tết gia đình ông Hà Văn Cảnh, sinh năm 1954 ở bản Tân Sơn. Ông Cảnh hiện làm trưởng bản.

Tặng quà, chúc Tết gia đình ông Cảnh, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn ông tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng để vận động nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng nông thôn mới.

Cũng tại xã Môn Sơn, đồng chí Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà động viên gia đình bà Hà Thị Quanh ở bản Tân Sơn, là hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Hiện bà đã 89 tuổi, sức khỏe yếu, sống với con gái sinh năm 1978 bị bệnh tâm thần và 1 cháu sinh năm 2000. Đoàn cũng thăm, chúc Tết gia đình ông Lương Văn Thủy, thương binh 4/4, từng bị địch bắt tù đày, trú tại bản Cằng. Ông Thủy từng bị tai biến, đi lại khó khăn.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy đã trao hỗ trợ huyện Con Cuông 2.000 suất quà với trị giá 1 tỷ đồng và xã Môn Sơn 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Nghệ An; trao tặng 200 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để huyện Con Cuông chăm lo Tết cho người nghèo. Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong đoàn cũng đã trực tiếp trao tặng quà Tết cho 20 hộ nghèo tại trụ sở xã Môn Sơn.

Tin mới