Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm cơ sở nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hủa Na, Quế Phong

(Baonghean.vn) - Chiều 31/3, trong chương trình làm việc tại huyện Quế Phong, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác đã đến thăm cơ sở nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hủa Na.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thanh An - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủy điện Hủa Na là thủy điện trên sông Chu ở huyện biên giới Quế Phong, tỉnh Nghệ An, có công suất 180 MW với 2 tổ máy, sản lượng điện hàng năm 716,9 triệu KWh, khởi công tháng 3/2008, hoàn thành tháng 7/2013. Lòng hồ thủy điện Hủa Na với diện tích hơn 21km2 ngoài việc cung cấp thủy năng còn góp phần sinh kế cho người dân địa phương, đặc biệt là phát triển nghề nuôi cá lồng. Ảnh: Thành Duy

Thủy điện Hủa Na là thủy điện trên sông Chu ở huyện biên giới Quế Phong, tỉnh Nghệ An, có công suất 180 MW với 2 tổ máy, sản lượng điện hàng năm 716,9 triệu KWh, khởi công tháng 3/2008, hoàn thành tháng 7/2013. Lòng hồ thủy điện Hủa Na với diện tích hơn 21km2 ngoài việc cung cấp thủy năng còn góp phần sinh kế cho người dân địa phương, đặc biệt là phát triển nghề nuôi cá lồng. Ảnh: Thành Duy

a
Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong vào sáng 1/4, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác đã vào khảo sát trực tiếp tại cơ sở nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hủa Na thuộc xã Đồng Văn. Ảnh: Thành Duy
a
Tại lòng hồ thủy điện Hủa Na, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thả cá giống vào lòng hồ. Ảnh: Thành Duy
Hoạt động thả cá giống lần này đã góp phần chung tay cùng địa phương phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản trong khu vực hồ chứa thủy điện Hủa Na, đồng thời góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Ảnh: Thành Duy
Hoạt động thả cá giống lần này đã góp phần chung tay cùng địa phương phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản trong khu vực hồ chứa thủy điện Hủa Na, đồng thời góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Ảnh: Thành Duy
a
Đây cũng là hoạt động ý nghĩa trước thềm kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959 - 1/4/2022). Ảnh: Thành Duy
a
Qua hoạt động này cũng tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên và tham gia khai thác có chọn lọc, không sử dụng các hình thức khai thác tận diệt nhằm bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Ảnh: Thành Duy
a
Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác đã đến cơ sở nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hủa Na của anh Trần Văn Thuận trú tại bản Na Chảo - Piềng Văn, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong. Ảnh: Thành Duy
a
Đây là một trong 38 hộ thành viên của HTX nông nghiệp, dịch vụ Hủa Na thành lập từ năm 2020. HTX đã được nhận chứng nhận VietGAP cho 8 loại cá. Ảnh: Thành Duy  
a
Hiện nay, anh Trần Văn Thuận có 80 lồng cá trên lòng hồ thủy điện Hủa Na. Lúc xây dựng mô hình, anh được huyện và xã hỗ trợ: Lồng, giống, phao và tập huấn kỹ thuật. Ảnh: Thành Duy
a
Trước khi dịch Covid -19 bùng phát, mỗi năm hộ anh Trần Văn Thuận lãi ròng từ 350 - 400 triệu đồng từ nuôi cá lồng. Ảnh: Thành Duy 
Hiện nay, gia đình anh đang nuôi cá trắm, cá lăng, cá leo, cá rô phi, cá ghé. Ảnh: Thành Duy
Hiện nay, gia đình anh đang nuôi cá trắm, cá lăng, cá leo, cá rô phi, cá ghé. Ảnh: Thành Duy  
Việc phát triển nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hủa Na đã mang lại một nghề mới cho đồng bào huyện vùng cao biên giới Quế Phong. Ảnh: Thành Duy
Việc phát triển nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hủa Na đã mang lại một nghề mới cho đồng bào huyện vùng cao biên giới Quế Phong. Ảnh: Thành Duy  
Theo đồng chí Lương Thái Quý - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, huyện Quế Phong: Hiện nay, trên địa bàn xã có 48 hộ nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hủa Na với 605 lồng cá, qua đó mang lại thu nhập, nâng cao đời sống của người dân. Tính chung trên địa bàn hai xã cùng lòng hồ là Thông Thụ và Đồng Văn của huyện Quế Phong hiện có hơn 700 lồng cá trên hồ chứa thủy điện Hủa Na. Ảnh: Thành Duy
Theo đồng chí Lương Thái Quý - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, huyện Quế Phong: Hiện nay, trên địa bàn xã có 48 hộ nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hủa Na với 605 lồng cá, qua đó mang lại thu nhập, nâng cao đời sống của người dân. Tính chung trên địa bàn hai xã cùng lòng hồ là Thông Thụ và Đồng Văn của huyện Quế Phong hiện có hơn 700 lồng cá trên hồ chứa thủy điện Hủa Na. Ảnh: Thành Duy
Trước đó, vào đầu giờ chiều, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, chúc sức khỏe mẹ Lữ Thị Thiện (sinh năm 1929) ở bản Hạt, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu. Hai con của mẹ là liệt sỹ. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, vào đầu giờ chiều, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, chúc sức khỏe mẹ Lữ Thị Thiện (sinh năm 1929) ở bản Hạt, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu. Hai con của mẹ là liệt sỹ. Ảnh: Thành Duy

Tin mới