Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm, động viên đội ngũ y, bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch Covid -19

(Baonghean.vn) - Sáng 27/6, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đến thăm, động viên lực lượng cán bộ ngành Y tế trực tiếp tham gia điều trị người nhiễm Covid -19; Đội y, bác sỹ tình nguyện phòng, chống Covid -19 tỉnh.

Cùng đi có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nghe báo cáo về công tác tổ chức điều trị cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nghe báo cáo về công tác tổ chức điều trị cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đến thăm đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đang làm việc tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong đoàn đã thăm hỏi sức khỏe, tình hình công tác, nơi ăn nghỉ của các y, bác sỹ. Hiện nay, Trung tâm Bệnh nhiệt đới có khoảng 90 cán bộ, y bác sỹ đang luân phiên làm việc, điều trị cho 60 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

Trò chuyện với các y, bác sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chia sẻ: Khi xuất hiện dịch Covid - 19, là một trong các lực lượng tuyến đầu, nòng cốt, xung kích trực tiếp, đội ngũ y bác sỹ phải làm việc vất vả, căng thẳng, chạy đua với thời gian.

Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Trong đó có cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh, nhất là cán bộ, y bác sỹ làm việc tại Trung tâm bệnh nhiệt đới chịu nhiều áp lực, vất vả, khó khăn hơn vì đang trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 và các bệnh nhân có nguy cơ cao nhiễm Covid - 19.

“Chúng tôi đánh giá và ghi nhận rất cao sự xả thân, sẵn sàng vào cuộc, tinh thần xung kích của các đồng chí vì trách nhiệm đối với người bệnh, nghĩa vụ của người thầy thuốc nhân dân”, người đứng đầu Tỉnh ủy nói; đồng thời chia sẻ những hy sinh thầm lặng của đội ngũ y, bác sỹ khi gác lại hạnh phúc riêng tư của mình, xa vợ, xa chồng, xa con, xa gia đình, người thân, vượt lên tất cả để thực hiện nhiệm vụ trong môi trường nguy cơ nhiễm bệnh rất cao.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trò chuyện, thăm hỏi đội ngũ y, bác sỹ làm việc tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trò chuyện, thăm hỏi đội ngũ y, bác sỹ làm việc tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Đoàn công tác tặng quà cho đội ngũ y, bác sỹ làm việc tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Đoàn công tác tặng quà cho đội ngũ y, bác sỹ làm việc tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm hỏi, tặng quà cho anh Phan Văn Hùng, điều dưỡng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh, là thành viên đội tình nguyện đang điều trị sau khi mổ ruột thừa. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm hỏi, tặng quà cho anh Phan Văn Hùng, điều dưỡng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh, là thành viên đội tình nguyện đang điều trị sau khi mổ ruột thừa. Ảnh: Thành Duy

Vượt qua tất cả, đội ngũ y, bác sỹ đã hàng ngày, hàng giờ trực tiếp ân cần chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt thường xuyên hội chẩn, xây dựng phác đồ điều trị tốt nhất để giành giật sự sống cho các bệnh nhân diễn biến nặng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận tinh thần của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh, các phòng, ban, đặc biệt là Trung tâm bệnh nhiệt đới; đồng thời bày tỏ tin tưởng thời gian tới, đơn vị sẽ hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; xứng đáng là lá cờ đầu, cánh chim đầu đàn, là bệnh viện tuyến cuối, chỗ dựa tin cậy của nhân dân, ngành Y tế tỉnh nhà trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Đoàn công tác tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ công an làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Đoàn công tác tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ công an làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh. Ảnh: Thành Duy
 Bí thư Tỉnh ủy đề nghị toàn thể cán bộ, nhân viên, đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh chú ý đảm bảo, giữ gìn sức khỏe. Muốn vậy, Bệnh viện cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy trình phòng, chống dịch bệnh, tránh lây nhiễm; đồng thời mong muốn, các y bác sỹ luôn sẵn sàng tâm thế, tinh thần, ý chí đi đầu, xung kích như thời gian qua.

Tiếp đó, đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã đến thăm và động viên hơn 50 y, bác sỹ công tác ở Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) tình nguyện tham gia phòng, chống Covid - 19.

Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện, động viên cán bộ Trung tâm bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh đang trực tiếp làm việc tại các phòng bệnh. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện, động viên cán bộ Trung tâm bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh đang trực tiếp làm việc tại các phòng bệnh. Ảnh: Thành Duy

Ngay sau khi tỉnh có chủ trương thành lập đoàn cán bộ y tế tăng viện, hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh phòng chống dịch Covid - 19, 52 người trong Đội tình nguyện đã thực hiện nhiệm vụ trong suốt 8 ngày tại những “tâm dịch” từ huyện Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, huyện Lộc Hà, huyện Nghi Xuân để thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho người dân. 

Hơn 19.000 mẫu đã được lấy, trong đó đã phát hiện 6 mẫu F0, góp phần rất quan trọng giúp tỉnh Hà Tĩnh sớm khống chế được dịch bệnh. Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ: Công việc của đội ở Hà Tĩnh đã trở thành cầu nối, hình ảnh đẹp gắn kết thêm tình cảm nhân dân 2 tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Y tế thăm hỏi, động viên các cán bộ, y, bác sỹ Đội tình nguyện của ngành Y tế. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Y tế thăm hỏi, động viên các cán bộ, y, bác sỹ Đội tình nguyện của ngành Y tế. Ảnh: Thành Duy

Trước tình hình tại Nghệ An xuất hiện các ca bệnh, ổ dịch đầu tiên với tính chất hết sức phức tạp, nguy cơ cao lan ra diện rộng; không một phút nghỉ ngơi, không một phút do dự, không một chút phàn nàn, thoái thác nhiệm vụ, các thành viên của đội đã từ Hà Tĩnh trở về và bước ngay vào cuộc “chiến đấu” mới tại Diễn Châu, Thành phố Vinh, Nam Đàn, Nghi Lộc… Đến nay, đội đã lấy mẫu xét nghiệm cho gần 100.000 người. 

Bày tỏ tự hào về hoạt động và những cống hiến của đội, người đứng đầu Tỉnh ủy nhấn mạnh: Chính hoạt động của đội là minh chứng rất cụ thể, sinh động, rõ ràng, tiêu biểu cho tinh thần đi đầu, trực tiếp, nòng cốt, xung kích của ngành Y tế đối mặt với dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid - 19. Qua đó, đánh giá cao ý chí, tinh thần, nghị lực đi đầu của  các thành viên trong tổ. “Công việc các đồng chí đang làm; hành động, tinh thần các đồng chí thể hiện làm đẹp thêm hình ảnh ngành Y trong mắt nhân dân”, Bí thư Tỉnh ủy nói.  

Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện với các cán bộ, y, bác sỹ Đội tình nguyện. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện với các cán bộ, y, bác sỹ Đội tình nguyện. Ảnh: Thành Duy
Hiện nay, các thành viên của Đội đều tiếp tục tình nguyện tham gia Đội phản ứng nhanh phòng chống Covid - 19 của tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Hiện nay, các thành viên của Đội đều tiếp tục tình nguyện tham gia Đội phản ứng nhanh phòng chống Covid - 19 của tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Hiện nay, các thành viên của Đội đều tiếp tục tình nguyện tham gia Đội phản ứng nhanh phòng chống Covid - 19 của tỉnh, tiếp tục tham gia tuyến đầu chống dịch. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị ngành Y tế tiếp tục quan tâm về tinh thần, nguồn lực; sắp xếp công việc trong đội khoa học để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên; thực hiện triệt để, nghiêm quy trình phòng, chống dịch bệnh. Trong bối cảnh, tình huống phòng, chống dịch, các thành viên đội tiếp tục phát huy chuyên môn, có những biện pháp nhanh, chính xác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác tặng quà cho Đội tình nguyện. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác tặng quà cho Đội tình nguyện. Ảnh: Thành Duy

Tại các điểm đến thăm, bên cạnh động viên đội ngũ y bác sỹ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân các y bác sỹ đã chia sẻ, động viên để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tin mới