Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân phiên định kỳ tháng 6

(Baonghean.vn) - Sáng 7/6, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tiếp dân phiên định kỳ tháng 6.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan. 

Toàn cảnh phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Bà Nguyễn Thị Linh, xóm 8, xã Hưng Chính, thành phố Vinh khiếu nại các văn bản, quyết định của các cơ quan chức năng liên quan đến việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà. 

Các khiếu nại của công dân Nguyễn Thị Linh xuất phát từ việc giải quyết đơn tố cáo của bà Phan Thị Hòa, hộ liền kề gia đình bà Linh. Theo đó, bà Phan Thị Hòa tố cáo UBND xã Hưng Chính lập khống hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần diện tích khoảng 70m2 cho gia đình bà Linh.

Đơn tố cáo của bà Phan Thị Hòa đã được các cấp thẩm quyền từ xã Hưng Chính, thành phố Vinh, tỉnh lần lượt vào cuộc giải quyết. Ngày 12/3/2021, UBND tỉnh có văn bản thống nhất với kết quả kiểm tra, rà soát của Thanh tra tỉnh và giao Chủ tịch UBND thành phố Vinh thực hiện hai nội dung. 

Bà Nguyễn Thị Linh, xóm 8, xã Hưng Chính, thành phố Vinh phát biểu. Ảnh: Thành Duy
Bà Nguyễn Thị Linh, xóm 8, xã Hưng Chính, thành phố Vinh phát biểu. Ảnh: Thành Duy

Trong đó có nội dung thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình bà Nguyễn Thị Linh sai quy định; đồng thời hướng dẫn gia đình bà làm thủ tục cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng quy định của pháp luật về đất đai. 

Vì trước đó, theo Thanh thanh tra tỉnh, hồ sơ cấp đổi, đơn xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kê khai nguồn gốc sử dụng đất không chính xác; UBND xã Hưng Chính xác nhận nguồn gốc không đúng thực tế; biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất giả mạo chữ ký của các hộ liền kề; không tổ chức họp lấy ý kiến của khu dân cư nhưng vẫn lập hồ sơ có đầy đủ thành phần tham gia ký tên; giấy xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất xác nhận không đúng thực tế; biên bản họp xét duyệt đất ở xóm 8, xã Hưng Chính đã xác nhận nguồn gốc đất không đúng sự thật.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Lê Sỹ Chiến phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Lê Sỹ Chiến phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Ngày 27/4/2021, UBND thành phố Vinh đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình bà Nguyễn Thị Linh.

Không đồng tình với việc bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình bà Nguyễn Thị Linh đã có khiếu nại đến cơ quan chức năng, Hiện nay, UBND thành phố Vinh đang trong quá trình giải quyết khiếu nại.

Tại phiên tiếp công dân, đại diện phòng Tài nguyên Môi trường, lãnh đạo UBND TP. Vinh, Thanh tra tỉnh đã phân tích các căn cứ, quá trình xử lý vụ việc. Các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã phân tích, trao đổi quan điểm giải quyết vụ việc này.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Kết luận phiên tiếp công dân, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu UBND TP. Vinh trong quá trình giải quyết đơn khiếu nại của gia đình bà Nguyễn Thị Linh cần đi sâu vào bản chất vấn đề, minh bạch, công tâm, khách quan; không phụ thuộc các kết luận đã ban hành trước đây để giải quyết vụ việc một cách dứt điểm.

Thành phố không chỉ căn cứ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến vụ việc, mà còn phải kiểm tra ở thực địa, làm việc đầy đủ với các cơ quan, ban ngành, cá nhân liên quan, tiếp xúc nắm bắt thực tế trên địa bàn.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An kết luận phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An kết luận phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Trong quá trình xử lý, UBND thành phố Vinh có thể phối hợp với UBND huyện Hưng Nguyên vì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp lần đầu cho gia đình bà Nguyễn Thị Linh do huyện Hưng Nguyên cấp, do lúc đó xã Hưng Chính chưa sáp nhập về thành phố Vinh.

Quá trình giải quyết đơn tố cáo của bà Phan Thị Hòa liên quan đến cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Linh cho thấy có biểu hiện giả mạo như chữ ký trong quá trình làm hồ sơ. Do đó, người đứng đầu Tỉnh ủy cũng yêu cầu Hội đồng tiếp công dân chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an tỉnh để làm rõ dấu hiệu, hành vi cấu thành, trách nhiệm, động cơ của từng cá nhân, tổ chức liên quan, kể cán bộ, công chức, cán bộ cơ sở, công dân. 

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu UBND thành phố Vinh rút kinh nghiệm sâu sắc khi ban hành các quyết định hành chính.

Tin mới