Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Sáng 24/7, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại TP. Vinh và huyện Hưng Nguyên.

Đi cùng đoàn có Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Tỉnh đoàn và TP. Vinh, huyện Hưng Nguyên. 

Đồng chí Thái Thanh Quý cùng đoàn đại biểu trò chuyện với gia đình thương binh Phạm Văn Mạn tại khối Tân Thành 1, phường Lê Mao, TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý cùng đoàn đại biểu trò chuyện với gia đình thương binh Phạm Văn Mạn tại khối Tân Thành 1, phường Lê Mao, TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy

Tại TP. Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã đến thăm, tặng quà thương binh Phạm Văn Mạn tại khối Tân Thành 1, phường Lê Mao. Ông Mạn nhập ngũ năm 1973, bị thương năm 1985 tại chiến trường Campuchia và là thương binh 1/4.

Thương binh Phạm Văn Mạn có 3 người con, trong đó người con trai bị nhiễm chất độc hóa học. Hiện ông sống cùng vợ và 2 người con. Hai vợ chồng bán nước mía, có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong đoàn tặng quà, chụp ảnh lưu niệm với gia đình thương binh Phạm Văn Mạn tại khối Tân Thành 1, phường Lê Mao, TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong đoàn tặng quà, chụp ảnh lưu niệm với gia đình thương binh Phạm Văn Mạn tại khối Tân Thành 1, phường Lê Mao, TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đại biểu đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh tại khối 1, phường Hồng Sơn, năm nay đã 87 tuổi. Mẹ có 9 người con, trong đó 2 con trai hy sinh tại chiến trường Campuchia năm 1979 và 1981. Hiện mẹ đang sống với gia đình con gái là giáo viên nghỉ hưu.

Đồng chí Thái Thanh Quý trò chuyện với Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh tại khối 1, phường Hồng Sơn, TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý trò chuyện với Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh tại khối 1, phường Hồng Sơn, TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy
Tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh, Bí thư Tỉnh ủy thắp hương tưởng niệm 2 liệt sỹ và ân cần động viên, chúc mẹ giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe cùng con cháu. Ảnh: Thành Duy
Tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh, Bí thư Tỉnh ủy thắp hương tưởng niệm 2 liệt sỹ và ân cần động viên, chúc mẹ giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe cùng con cháu. Ảnh: Thành Duy

Tại huyện Hưng Nguyên, Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà thương binh Võ Ngọc Thìn, tại xóm Trung Thương, xã Hưng Tân. Ông Thìn năm nay 81 tuổi, nhập ngũ năm 1959 và bị thương tháng 8/1971 tại tỉnh Thừa Thiên -  Huế và là thương binh 1/4. Vợ ông đã mất, hiện thương binh Võ Ngọc Thìn đang sống với vợ chồng con trai.

Thương binh Võ Ngọc Thìn kể lại thời điểm bị thương khi đang chiến đấu tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 1971 khiến ông mất 1 cánh tay. Ông được đồng bào các dân tộc địa phương đùm bọc, che chở và đưa về hậu phương cứu chữa. Ảnh: Thành Duy
Thương binh Võ Ngọc Thìn kể lại thời điểm bị thương khi đang chiến đấu tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 1971 khiến ông mất 1 cánh tay. Ông được đồng bào các dân tộc địa phương đùm bọc, che chở và đưa về hậu phương cứu chữa. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy tri ân những cống hiến, hy sinh của thương binh Võ Ngọc Thìn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy tri ân những cống hiến, hy sinh của thương binh Võ Ngọc Thìn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý đã đến thăm, tặng quà thương binh Lương Thế Hòa, tại khối 1, thị trấn Hưng Nguyên.

Năm nay 81 tuổi, ông Lương Thế Hòa từng tham gia thanh niên xung phong, đến năm 1965 nhập ngũ và chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, bị thương năm 1968 và là thương binh 4/4. Hiện ông đang thờ cúng liệt sỹ và Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến thăm gia đình thương binh Lương Thế Hòa, tại khối 1, thị trấn Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến thăm gia đình thương binh Lương Thế Hòa, tại khối 1, thị trấn Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Tỉnh đoàn, huyện Hưng Nguyên thắp hương kính viếng Mẹ Việt Nam Anh hùng và liệt sỹ mà gia đình thương binh Lương Thế Hòa đang thờ cúng. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Tỉnh đoàn, huyện Hưng Nguyên thắp hương kính viếng Mẹ Việt Nam Anh hùng và liệt sỹ mà gia đình thương binh Lương Thế Hòa đang thờ cúng. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong đoàn tặng quà, chụp ảnh lưu niệm với gia đình thương binh Lương Thế Hòa tại khối 1, thị trấn Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong đoàn tặng quà, chụp ảnh lưu niệm với gia đình thương binh Lương Thế Hòa tại khối 1, thị trấn Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Duy

Tại các gia đình đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy ân cần hỏi thăm sức khỏe, lắng nghe hoàn cảnh, bày tỏ sự tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh của các thương binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí Thái Thanh Quý mong các thương binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng giữ gìn sức khỏe; luôn là tấm gương sáng cho con cháu, cộng đồng noi theo.

Tin mới