Bí thư Tỉnh uỷ thăm và làm việc tại tỉnh Bôlykhămxay, Lào

(Baonghean.vn) - Ngày 1/8, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Bôlykhămxay, CHDCND Lào.

Tại của khẩu quốc tế Nậm Phao, CHDND Lào đối diện với cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bôlykhămxay, đồng chí Bun ma - Bu Chả Lơn - Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay đã đón đồng chí Nguyễn Đắc Vinh và đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh đến thăm và làm việc.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh
Đồng chí Bun ma - Bu Chả Lơn - Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay đã đón đồng chí Nguyễn Đắc Vinh và đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Cùng đi có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Hữu Lậm - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh.

Ngày 2/8, tại thị xã Pạc Xăn, trung tâm tỉnh lỵ Bôlykhămxay, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An và Bôlykhămxay sẽ hội đàm nhằm đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện Biên bản kết quả làm việc giữa hai đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh ký ngày 18/10/2012 tại TP. Vinh.

Trên cơ sở đó, đại biểu cấp cao hai tỉnh sẽ thảo luận những nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và đồng chí Kong Kẹo - Xay Sông Kham - Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay sẽ ký biên bản kết quả làm việc giữa đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh.

Nghệ An và Bôlykhămxay thiết lập quan hệ từ năm 1976 và mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng được củng cố, phát triển tốt đẹp, góp phần làm cho mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước được tăng cường cả về bề rộng lẫn chiều sâu.

Cán bộ đồn biên phòng Cửa Khẩu, Lào đón đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Phao, CHDCND Lào đón đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Trong thời gian này, hai Đảng, hai Nhà nước đang diễn ra các hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký hiệp ước hợp tác và hữu nghị Việt Nam - Lào.

Tỉnh Bôlykhămxay nằm tại Trung bộ của Lào; phía Đông giáp với tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, Việt Nam; phía Nam giáp tỉnh Khăm Muộn, phía Bắc giáp tỉnh Xiêng Khoảng và Xây-xổm-bun, phía Tây giáp Thái Lan. 

Chuyến thăm và làm việc của Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh đến tỉnh Bôlykhămxay là dịp để một lần nữa khẳng định sâu sắc mối quan hệ hữu nghị đặc biệt thuỷ chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước Việt - Lào nói chung, 2 tỉnh Nghệ An và Bôlykhămxay nói riêng.

Nhân dịp này, dự kiến Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh và đoàn công tác sẽ đến thăm Làng Hữu Nghị thanh niên Biên giới Lào - Việt tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay vào ngày 3/8 trước khi về nước./.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới