Bí thư Tỉnh ủy thăm và tặng quà xã Tam Hợp (Tương Dương)

(Baonghean.vn) - Sáng 3/6, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại huyện Tương Dương, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tới thăm, tặng quà tại một số điểm ở xã biên giới Tam Hợp.

Cùng đi có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Tương Dương.

Đoàn công tác thăm Đồn Biên phòng Tam Hợp.
Đoàn công tác thăm Đồn Biên phòng Tam Hợp.

Xã Tam Hợp có 5 bản với 3 thành phần dân tộc anh em cùng sinh sống, tổng số 453 hộ/2.153 nhân khẩu, trình độ dân trí thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao (54,3%).

Tại Đồn Biên phòng Tam Hợp đứng chân trên địa bàn xã, có nhiệm vụ quản lý 9 km đường biên giới, 2 cột mốc, 5 cọc dấu, đoàn nghe báo cáo tình hình và kết quả công tác của đơn vị trong 5 tháng đầu năm.

Công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, an ninh biên giới được đơn vị thực hiện thường xuyên, chặt chẽ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn trên địa bàn luôn được đảm bảo ổn định, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có nhiều thành tích nổi bật.

Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc tại làng thanh niên lập nghiệp biên giới Tam Hợp.
Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc tại làng thanh niên lập nghiệp biên giới Tam Hợp.

Tiếp đó, đoàn tới thăm làng thanh niên lập nghiệp (TNLN) biên giới Tam Hợp - được thành lập từ tháng 8/2013, vận động thanh niên dân bản tham gia phát triển kinh tế và lập nghiệp. Đến nay, đã quy hoạch tái định cư cho 15 hộ đội viên, bước đầu xây dựng một số mô hình trồng rau trái vụ, chanh leo, nghệ đỏ, nuôi lợn đen, gà đen,…

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh và đại diện Trung ương Đoàn trao quà cho làng thanh niên lập nghiệp Tam Hợp.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh và đại diện Trung ương Đoàn trao quà cho làng TNLN biên giới Tam Hợp.

Phát biểu tại các điểm trên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các chiến sỹ biên phòng, đội viên Tổng đội TNXP thể hiện vai trò tiên phong, xung kích đi đầu để tích cực đoàn kết nội bộ, phối hợp tốt với bà con để nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh địa phương cần chú trọng nhân rộng các mô hình kinh tế, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chăn nuôi cho các hộ dân, khoanh vùng, mở rộng quy mô, đảm bảo an ninh lương thực và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm mô hình trồng cây chanh leo tại làng TNLN biên giới Tam Hợp.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm mô hình trồng cây chanh leo tại làng TNLN biên giới Tam Hợp.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh trò chuyện với các cháu thiếu nhi tại bản Huồi Sơn, xã Tam Hợp.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh trò chuyện với các cháu thiếu nhi tại bản Huồi Sơn, xã Tam Hợp.
Niềm vui của các hộ nghèo 2 bản Huồi Sơn và Phà Lõm khi nhận suất quà từ đoàn công tác của tỉnh.
Niềm vui của các hộ nghèo 2 bản Huồi Sơn và Phà Lọm khi nhận suất quà từ đoàn công tác của tỉnh.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác đã trao 20 suất quà cho các hộ nghèo thuộc 2 bản Huồi Sơn và Phà Lọm của xã Tam Hợp, động viên bà con tiếp tục vươn lên thoát nghèo bền vững.

.

Cảnh Nam - Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới