Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp vào cuộc ngăn chặn bạo lực học đường

(Baonghean.vn) - Trăn trở trước tình trạng bạo lực học đường, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An yêu cầu cấp ủy các cấp phải vào cuộc cùng với ngành Giáo dục có giải pháp chấn chỉnh, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Sáng 10/4, tại giao ban trực tuyến của Thường trực Tỉnh ủy với ban thường vụ huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã nhấn mạnh việc cần thiết phải chấn chỉnh đạo đức học đường. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Trước thực trạng không chỉ một vài vụ việc bạo lực học đường nóng lên ở Hưng Yên hay Diễn Châu (Nghệ An) mà thời gian qua có thể thấy đạo đức học đường đang xuống cấp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chỉ rõ, việc ngăn chặn, chấn chỉnh là việc của cấp ủy vì cả thế hệ trẻ trong nhà trường.

“Tôi đề nghị các địa phương chỉ đạo việc này hết sức nghiêm túc, hết sức trách nhiệm”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đồng thời đề nghị ngành Giáo dục và các địa phương nên xây dựng đợt sinh hoạt chính trị trong học kỳ II năm học này tại các trường học. 

Ngành Giáo dục cũng cần làm việc với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận để nghiên cứu giải pháp, cách làm nhằm xây dựng môi trường học đường thực sự “thầy ra thầy, trò ra trò”; phải có hướng dẫn để giáo viên có phương pháp tốt, biện pháp tốt nhằm quản lý, giáo dục, uốn nắn học trò. 

“Tôi thấy vấn đề này là vấn đề rất lớn chứ không phải thể hiện một vài vụ việc”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc giải quyết vấn đề bạo lực học đường, đồng thời một lần nữa nhắn nhủ ngành Giáo dục và các địa phương vào cuộc để chấn chỉnh vấn đề rất quan trọng này.

Đồng chí Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Trước đó, phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An Thái Văn Thành cho biết, tình hình an ninh, an toàn trường học, bạo lực học đường xảy ra tương đối phổ biến.

Vì vậy, Sở GD&ĐT có công văn gửi các huyện, thành, thị ủy đề nghị chỉ đạo các phòng giáo dục tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, phòng chống bạo lực học đường.

Thông qua cầu hội nghị trực tuyến với các huyện, thành, thị ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An rất mong các huyện, thành, thị ủy chỉ đạo để phòng giáo dục và các nhà trường làm tốt công tác an ninh, an toàn trường học. 

Ngành Giáo dục mong muốn Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp cùng với ngành thực hiện tốt công tác này. 

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cũng cho biết, dự kiến Sở sẽ xin chủ trương của UBND tỉnh, tổ chức hội thảo cấp tỉnh do UBND tỉnh chủ trì về tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh và phòng chống bạo lực học đường.

Qua hội thảo để tìm ra giải pháp góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, phát triển tốt nhân cách học sinh, đồng thời đề xuất các sở, ban, ngành cùng tham gia công tác này cùng với ngành Giáo dục.

Trong một tháng qua, trên địa bàn Nghệ An đã xảy ra 2 vụ bạo lực học đường.
Chiều 31/3, do mâu thuẫn từ trước, 5 nữ sinh của Trường THCS Diễn Kim và 2 nữ sinh của Trường THCS Diễn Hùng kéo một nữ sinh lớp 7 của Trường THCS Diễn Hùng ra bãi biển đánh đập, sau đó bắt quỳ gối xin lỗi rồi thay nhau tát vào mặt.
Tiếp đó, sáng 2/4, tại Trường Tiểu học Cửa Nam 1, phường Cửa Nam, TP Vinh xảy ra sự việc một em học sinh lớp 5 bị dao đâm vào mông.

Tin mới