Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo TX Hoàng Mai cần bám sát cơ sở, thường xuyên đối thoại với dân

(Baonghean.vn) - Cho rằng những vấn đề cử tri nêu, chính quyền thị xã Hoàng Mai chưa nắm bắt kịp thời và cũng chưa giải đáp thỏa đáng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu lãnh đạo thị xã cần rút kinh nghiệm, thường xuyên trao đổi để tháo gỡ khó khăn cho nhân dân.
Chiều 3/5, tại phường Quỳnh Dị (thị xã Hoàng Mai) các đại biểu Quốc hội được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 gồm: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Hoàng Thị Thu Trang – Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội, khóa XIV.
Chiều 3/5, tại phường Quỳnh Dị (thị xã Hoàng Mai) các đại biểu Quốc hội được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 gồm: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Hoàng Thị Thu Trang – Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội, khóa XIV.
Bước vào hội nghị, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4 đã cung cấp tới cử tri một số nội dung cơ bản của kỳ họp thứ 7, Quốc hội, khóa XIV. Theo đó, kỳ họp Quốc hội sắp tới sẽ diễn ra từ ngày 20/5 đến 15/6. Dự kiến Quốc hội sẽ thảo luận, thông qua 7 dự luật và 2 nghị quyết.

Nóng vấn đề đất đai

Cử tri Nguyễn Đức Xân, ngư dân xã Quỳnh Dị kiến nghị một số liên quan đến công tác hậu cần nghề cá. Ảnh: Đào Tuấn
Cử tri Nguyễn Đức Xân, ngư dân xã Quỳnh Dị kiến nghị một số liên quan đến công tác hậu cần nghề cá. Ảnh: Đào Tuấn
Phản ánh những vấn đề nổi cộm tại địa bàn, ông Nguyễn Đức Xân – ngư dân phường Quỳnh Dị cho biết, lâu nay việc khai thác, đánh bắt hải sản đang gặp rất nhiều khó khăn, lượng hải sản khai thác được ngày càng giảm sút, ngư trường thu hẹp. Trong khi đó, công tác hậu cần nghề cá cũng chưa được quan tâm đúng mức.
Nêu dẫn chứng cho thực trạng này, cử tri Xân cho biết, sông Hoàng Mai – nơi tránh trú, neo đậu tàu thuyền chính của ngư dân các phường, xã: Quỳnh Dị, Quỳnh Phương, Quỳnh Lập… đang ngày càng quá tải mà một trong những nguyên nhân là do dòng sông bị xâm lấn, trở thành điểm xả rác thải của người dân.
Chính vì vậy, thông qua diễn đàn này cử tri đề nghị đại biểu Quốc hội và các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết.
Tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra tại cửa sông Hoàng Mai. Ảnh tư liệu
Tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra tại cửa sông Hoàng Mai. Ảnh tư liệu
Cử tri Nguyễn Đức Xân cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh, huyện cần nhanh chóng nâng cấp, mở rộng cầu đền Cờn để đảm bảo an toàn thuận lợi cho hoạt động lưu thông, đi lại.
Tại hội nghị, có 9 lượt ý kiến cử tri nêu những bất cập trong việc thực hiện Luật Đất đai của địa phương. Cử tri nêu một số dự án triển khai trên địa bàn ảnh hưởng đến quỹ đất sản xuất của người dân.
Bên cạnh đó, các cử tri cho rằng chính quyền và các cơ quan chức năng thị xã Hoàng Mai chưa tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện các quyền và lợi ích liên quan đến đất đai, công tác tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng nhà ở...
Cử tri phường Quỳnh Phương. Ảnh: Đào Tuấn
Cử tri Phạm Thị Nhiễu - phường Quỳnh Phương nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Cũng tại hội nghị, nhiều ý kiến cử tri phản ánh những vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông tại địa bàn. Cử tri cho biết, tuyến Tỉnh lộ 537B chạy qua thị xã Hoàng Mai đã xuống cấp nhiều năm nhưng chưa được quan tâm nâng cấp, sửa chữa đồng bộ.
Về hạ tầng y tế và BHYT, cử tri cho rằng các bất cập tồn tại ngay trong giá thuốc chữa bệnh và việc chi trả của BHYT. Theo đó, một số bệnh phổ biến nhưng không được BHYT chi trả cho người bệnh.
Bên cạnh đó, người dân đề nghị Quốc hội cần có quy định cụ thể, chi tiết trong việc xử lý các cán bộ vi phạm nhưng đã nghỉ hưu. Có như vậy mới đảm bảo pháp luật được thi hành triệt để, đúng người, đúng tội và có tính chất răn đe đối với các trường hợp có biểu hiện tiêu cực.
Tại hội nghị, các vấn đề thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo thị xã Hoàng Mai và các sở, ngành giải thích, làm rõ trước cử tri.
Cần rút kinh nghiệm trong nắm bắt tình hình cơ sở
Ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri thị xã Hoàng Mai, phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang trải qua. Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội cũng yêu cầu lãnh đạo chính quyền thị xã Hoàng Mai cần rút kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề nổi cộm tại cơ sở.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh giải đáp một số vấn đề cử tri thị xã Hoàng Mai đề cập. Ảnh: Đào Tuấn
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh giải đáp một số vấn đề cử tri TX Hoàng Mai đề cập. Ảnh: Đào Tuấn
Theo Bí thư Tỉnh ủy, nhiều vấn đề cử tri nêu nhưng lãnh đạo thị xã chưa nắm bắt được tình hình thực tiễn và cũng chưa giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của dân. Để khắc phục tình trạng này, lãnh đạo các cấp ở TX. Hoàng Mai phải thường xuyên đối thoại với dân, trong đó lãnh đạo phường, xã định kỳ mỗi tháng 2 lần tổ chức đối thoại với bà con để nắm bắt những diễn biến tại cơ sở. 
Về ý kiến của cử tri phản ánh những tồn tại liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở, đề nghị các ngành, địa phương xem xét xử lý trên tinh thần đúng quy định của pháp luật.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Về việc thu hồi các dự án chậm tiến độ, không triển khai như ý kiến của cử tri, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với thị xã Hoàng Mai khảo sát, đánh giá chính xác để có giải pháp xử lý. Dự án nào quá thời hạn như phản ánh của cử tri thì đề nghị thu hồi.
Về tuyến đường 537B xuống cấp, yêu cầu Sở GTVT tỉnh nghiên cứu, tính toán để có giải pháp tháo gỡ, đầu tư tạo thuận lợi cho bà con nhân dân thị xã cũng như toàn khu vực.
Các vấn đề khác, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ tỉnh tập hợp ý kiến trình Quốc hội xem xét.

Tin mới