Bí thư Tỉnh uỷ yêu huyện Quỳnh Lưu xử lý dứt điểm nạn lô đề, đánh bạc

(Baonghean.vn) - Trước phản ánh của cử tri xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu về nạn lô đề, đánh bạc, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu lãnh đạo huyện phải có chuyên đề để xử lý dứt điểm, không để những những vấn nạn trên tái diễn.

Sáng 28/9, các đại biểu Quốc hội gồm đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hoàng Thị Thu Trang tiếp xúc cử tri các xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lương, Quỳnh Thọ, Sơn Hải, An Hoà, Tiến Thuỷ, Quỳnh Thuận, Quỳnh Long, Quỳnh Ngọc tại xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Quỳnh Nghĩa. Ảnh Thành Duy
Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Quỳnh Nghĩa. Ảnh: Thành Duy

Tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội, cử tri Trần Xuân Cổ, xã Sơn Hải cũng như nhiều cử tri các xã biển kiến nghị Nhà nước tiếp tục nạo vét, nâng cấp Lạch Thơi, Lạch Quèn để đáp ứng nhu cầu neo đậu của tàu thuyền của ngư dân địa phương nhằm phát triển nghề cá bền vững. Vì hiện nay huyện Quỳnh Lưu có gần 2.000 tàu đánh bắt thuỷ hải sản, song các lạch này không đáp ứng được yêu cầu, ngư dân gặp khó khăn về chỗ neo đậu.

Nhiều cử tri cũng bày tỏ lo lắng về hệ thống đê biển, nhất là do ảnh hưởng sau cơn bão số 10 vừa qua; do đó cử tri đề nghị có giải pháp nâng cấp, hoàn thiện hệ thống đê biển để đảm bảo an toàn cho các khu dân cư địa phương.

Cử tri phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy
Cử tri phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Cử tri cũng gửi gắm đến các đại biểu Quốc hội nhiều ý kiến đến công tác phòng, chống tham nhũng, theo đó cần sửa đổi, bổ sung luật để mức xử lý của pháp luật đủ mạnh để răn đe.

“Chống tham nhũng phải làm nghiêm túc, từ cấp trên xuống cấp dưới.” - cử tri Trần Bá Khoa xã Quỳnh Thuận bày tỏ và đề xuất không để tình trạng cán bộ về hưu rồi mới phát hiện ra tham nhũng mà phải phát hiện, xử lý khi đương chức, đường quyền.

Tại hội nghị, cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chính sách cho các địa phương đã về đích nông thôn mới để hoàn thiện các tiêu chí một cách bền vững; chính sách để tránh nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới, giải quyết chế độ chính sách cho người có công, chế độ cho cán bộ thôn, xóm…

Đối với các dự án đầu tư như nạo vét lạch Quèn, lạch Thơi, một số tuyến đường theo như kiến nghị của cử tri, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh cho biết, về nguyên tắc chung những công trình nằm trong kế hoạch trung hạn 5 năm đã được phê duyệt thì đã có vốn đầu tư và cam kết đầu tư đảm bảo chất lượng, tiến độ.  

Còn đối với vấn đề nâng cấp đê biển, Bí thư Tỉnh uỷ cho biết đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Và Thủ tướng Chính phủ đang nghiên cứu, xem xét để có phương án để nâng cấp.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh Thành Duy
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: Thành Duy

Về vấn đề xây dựng nông thôn mới, Bí thư Nguyễn Đắc Vinh cũng cho biết, tỉnh đã thống nhất sẽ hỗ trợ xã đã về đích để tạo động lực các xã phấn đấu về đích.

Đối với ý kiến của cử tri về công tác phòng, chống tham nhũng, người đứng đầu Tỉnh uỷ khẳng định, Đảng và Nhà nước rất quyết tâm trong công tác này và xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, không kể đối tượng tham nhũng đang đương chức hay đã về hưu.

Một vấn đề rất nóng được cử tri phản ánh là tình trạng lô đề, đánh bạc hoành hành. Trước thực trạng đó, cử tri Trương Thị Hường, thôn Hoà Bình, xã Quỳnh Nghĩa đặt câu hỏi liệu có tình trạng bảo kê hay không? Và đề nghị lực lượng chức năng cần thành lập chuyên án đấu tranh triệt phá các tụ điểm này.

Về vấn đề này, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh giao Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu Tạ Đình Tuấn trả lời kiến nghị cử tri. Theo đó, vừa qua, Công an huyện đã lập chuyên án bắt vụ đánh đề, cá độ bóng đá ở thôn Hoà Bình, xã Quỳnh Nghĩa với 6 đối tượng.

“Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng” - Trung tá Tuấn cho hay, đồng thời khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục đấu tranh, xử lý quyết liệt, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu Bí thư Huyện uỷ và Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu xem lại hệ thống chính trị ở cơ sở. “Hệ thống chính trị đầy đủ. Tại sạo bí thư, chủ tịch, công an xã lại để tình trạng này xảy ra?” - Bí thư Nguyễn Đắc Vinh đặt câu hỏi.

Từ đó, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu huyện Quỳnh Lưu phải có chuyên đề để xử lý dứt điểm, không để những vấn nạn trên tái diễn.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang thông báo đến cử tri chương trình dự kiến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Thành Duy
Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang thông báo đến cử tri chương trình dự kiến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Thành Duy

Đại biểu Nguyễn Đắc Vinh cũng đã trả lời một số kiến nghị khác của cử tri. Trước đó, đại diện lãnh đạo các ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận Tải, Tài nguyên - Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội… đã trả lời các kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang cũng đã báo cáo với cử tri chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV vào đầu cuộc tiếp xúc cử tri.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới