Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 17/12, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh 2022 tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Thành Duy

Cùng đi có lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ và một số cơ quan Trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh.

Tiếp đoàn có Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục chính Toà Giáo phận Vinh; Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên - Giám mục phụ tá Giáo phận Vinh và các linh mục, tu sĩ.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục chính tòa Giáo phận Vinh đón đồng chí Đỗ Văn Chiến và đoàn công tác. Ảnh: Thành Duy

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục chính tòa Giáo phận Vinh đón đồng chí Đỗ Văn Chiến và đoàn công tác. Ảnh: Thành Duy

Trong bầu không khí rất thân tình, ấm áp, chuẩn bị đón Giáng sinh năm 2022 và năm mới 2023, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến trân trọng gửi tới Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục chính toà Giáo phận Vinh; Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên - Giám mục phụ tá Giáo phận Vinh và các linh mục, tu sĩ, đồng bào Công giáo Giáo phận Vinh lời chúc đón Giáng sinh ấm áp, an lành, năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui, đạt được nhiều thành tích mới.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi trong thời gian qua, dưới sự dẫn dắt của Giám mục chính tòa Giáo phận Vinh, Giám mục phụ tá và các linh mục, Giáo phận Vinh đã có nhiều cố gắng, đóng góp công sức xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An nói riêng và tham gia các cuộc vận động lớn, phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động nói chung đạt được những thành tích, kết quả rất tốt.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chúc mừng Giáng sinh 2022 và đón năm mới 2023 đến Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng các Giám mục, linh mục, tu sĩ. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chúc mừng Giáng sinh 2022 và đón năm mới 2023 đến Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng các Giám mục, linh mục, tu sĩ. Ảnh: Thành Duy
Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên - Giám mục phụ tá Giáo phận Vinh và các linh mục. Ảnh: Thành Duy

Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên - Giám mục phụ tá Giáo phận Vinh và các linh mục. Ảnh: Thành Duy

Nhất là việc tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội; phối hợp với chính quyền địa phương để chăm lo đời sống của nhân dân nói chung, bà con giáo dân nói riêng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến mong muốn trong thời gian tới, với uy tín và trọng trách cao cả của mình, Đức Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên và các linh mục sẽ tiếp tục dẫn dắt các tu sĩ, đồng bào giáo dân trong Giáo phận vừa thực hiện tốt giáo lý, vừa chấp hành tốt các quy định, chủ trương, chính sách của Nhà nước, cùng nhau đoàn kết xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Giáng sinh 2022 tại Toà Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Giáng sinh 2022 tại Toà Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã thông tin một số kết quả nổi bật của đất nước trong năm 2022. Theo đó, với sự đoàn kết, nhất trí cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước, Việt Nam đã kiểm soát được dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế đạt được nhiều kết quả rất tốt. Cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của cả nước năm 2022 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức đề ra. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.

Trong dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị của Trung ương và địa phương rà soát, chăm lo Tết Quý Mão cho đồng bào, nhất là những đối tượng yếu thế trong xã hội có thêm điều kiện đón Tết đầy đủ hơn.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long phát biểu cảm ơn lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An đã chúc mừng Giáng sinh. Ảnh: Thành Duy

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long phát biểu cảm ơn lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An đã chúc mừng Giáng sinh. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo cơ quan Trung ương và tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo cơ quan Trung ương và tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long chân thành cảm ơn những tình cảm rất sâu sắc, nồng hậu của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An; cảm ơn sự quan tâm của Trung ương cũng như tỉnh Nghệ An đối với những nhu cầu thiết thực của bà con Công giáo, của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long bày tỏ vui mừng trước những thành quả rất lớn lao của đất nước đạt được trong năm 2022, khi đã kiểm soát được dịch Covid-19 và nền kinh tế đất nước phục hồi, phát triển, đem lại đời sống tốt đẹp hơn cho bà con nhân dân, trong đó có bà con Công giáo.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục chính toà Giáo phận Vinh tặng quà lưu niệm đến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Thành Duy

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục chính toà Giáo phận Vinh tặng quà lưu niệm đến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Thành Duy

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long giới thiệu với đồng chí Đỗ Văn Chiến và đoàn công tác về Trung tâm mục vụ Giáo phận Vinh vừa xây dựng. Ảnh: Thành Duy

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long giới thiệu với đồng chí Đỗ Văn Chiến và đoàn công tác về Trung tâm mục vụ Giáo phận Vinh vừa xây dựng. Ảnh: Thành Duy

Với vai trò vừa là một tín hữu, vừa là một công dân Việt Nam, Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long khẳng định, luôn quan tâm để xây dựng tình yêu thương, đoàn kết; ý thức trách nhiệm góp phần xây dựng đất nước, Tổ quốc nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng mỗi ngày càng thêm giàu đẹp.

Nhân dịp này, Giám mục chính tòa Giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long chúc Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đồng chí trong đoàn có thật nhiều phúc lành trong năm mới 2023; góp phần xây dựng đất nước, Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát triển.

Tin mới