Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/ 2018), đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xóm 6, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn.

Cùng dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Nam Đàn.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh Thanh Lê
Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Thanh Lê

Xóm 6, xã Nam Nghĩa có 140 hộ với 506 khẩu. Đời sống của bà con trong xóm đa ngành nghề: sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu lao động, kinh doanh buôn bán…

Trong những năm qua, bà con nhân dân xóm 6 đã tích cực thi đua lao động sản xuất, đi đầu trong thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội của xã Nam Nghĩa; 15 năm liền được công nhận là xóm văn hóa.

Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 39,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm xuống còn 4 hộ.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng trao tặng bức tranh Bác Hồ và Bác Tôn cho xóm 6 xã Nam Nghĩa (Nam Đàn). Ảnh Thanh Lê
Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng trao tặng bức tranh Bác Hồ và Bác Tôn cho xóm 6, xã Nam Nghĩa (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Lê

Nói chuyện thân mật với bà con xóm 6, xã Nam Nghĩa và cán bộ, nhân dân địa phương, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng biểu dương kết quả nhân dân xóm 6, xã Nam Nghĩa đạt được trên các lĩnh vực.  

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ vui mừng nhận thấy đời sống người dân xóm 6, xã Nam Nghĩa không ngừng đổi mới. Nhà cửa, đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, nhân dân đã chung tay xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, nhất là xóm đã có sáng kiến phát động nhân dân xây dựng xóm nông thôn mới theo tiêu chí sáng- xanh- sạch- đẹp.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà cho xóm 6 xã Nam Nghĩa (Nam Đàn). Ảnh Thanh Lê
Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà cho xóm 6, xã Nam Nghĩa (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn bà con xóm 6, xã Nam Nghĩa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết lương – giáo, tự lực, tự cường, tương thân tương ái, tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng xóm phát triển đồng bộ về mọi mặt, xây dựng đời sống văn minh, tình làng nghĩa xóm tốt đẹp, xây dựng xóm trở thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Nam Đàn, đóng góp chung vào công cuộc xây dựng, phát triển chung của đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách của xóm 6 xã Nam Nghĩa (Nam Đàn). Ảnh Thanh Lê
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách của xóm 6, xã Nam Nghĩa (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng đã tặng xóm 6, xã Nam Nghĩa 10 triệu đồng để xóm mua loa đài, tặng 20 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng kèm theo 1 chăn ấm trị giá 500 ngàn đồng cho 20 hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách trong xóm; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà và tiền mặt trị giá 6 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trồng cây lưu niệm tại nhà văn hóa xóm 6 xã Nam Nghĩa (Nam Đàn). Ảnh Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trồng cây lưu niệm tại nhà văn hóa xóm 6, xã Nam Nghĩa (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê
Thay mặt Tỉnh ủy - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng quà xóm 5 triệu đồng và 15 suất quà cho các đối tượng nghèo, cận nghèo, chính sách khó khăn tiêu biểu (mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng và hiện vật trị giá 200 ngàn đồng).

Tin mới