Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng tặng quà, chúc Tết hộ nghèo huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, sáng 10/2, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đến tặng quà, chúc Tết hộ nghèo các xã: Thanh Lâm, Thanh Xuân, Thanh Mai, Thanh Tùng (huyện Thanh Chương).
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng,
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thăm hỏi bà con xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa

Cùng đi, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Trường Chính trị tỉnh; huyện Thanh Chương.

Các xã Thanh Lâm, Thanh Xuân, Thanh Mai, Thanh Tùng (huyện Thanh Chương) điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Bình quân hộ nghèo mỗi xã còn cao, từ 10 đến 17%.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng quà, chúc Tết các hộ nghèo xã Thanh Mai. Ảnh: Mai Hoa
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho hộ nghèo xã Thanh Lâm. Ảnh: Mai Hoa.

Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng cùng với Tổng công ty Khí Việt Nam, Ngân hàng VietinBank đã giúp đỡ, hỗ trợ mỗi xã 100 suất quà cho 100 hộ nghèo, mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng và các nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng. 

Gặp gỡ và nói chuyện với các hộ nghèo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chúc các hộ nghèo đón Tết Mậu Tuất 2018 đầm ấm, bình an; đồng thời chúc các hộ nghèo tiếp tục phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững.

 
Các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Nguyễn Xuân Sơn tặng quà các hộ nghèo xã Thanh Xuân
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tặng quà các hộ nghèo xã Thanh Tùng. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị chính quyền huyện Thanh Chương và các xã tiếp tục chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tin mới