Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng thăm, tặng quà Tết người nghèo huyện Diễn Châu

(Baonghean.vn) -Sáng 11/2, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến thăm, trao quà Tết cho người nghèo xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Cùng đi có các đồng chí: Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Vương Quang Minh - Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Diễn Châu.

Bí thư Trung ương Đảng
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao quà Tết cho người nghèo xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. Ảnh: Thanh Lê
 Tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng cùng Ngân hàng VietinBank đã giúp đỡ, hỗ trợ mỗi xã 100 suất quà cho 100 hộ là gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng. 
Đồng chí Hồ Phúc Hợp- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà Tết cho người nghèo xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, hộ nghèo và quần chúng nhân dân xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu; đồng thời động viên các gia đình sống vui sống khỏe, tích cực tham gia lao động sản xuất phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
100 suất quà được trao cho các hộ nghèo xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu để họ
100 suất quà Tết được trao tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu.  Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng đề nghị lãnh đạo huyện Diễn Châu, xã Diễn Thịnh, tiếp tục quan tâm, chăm lo Tết cho các hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, bảo đảm các gia đình đều được đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi.
Các cấp, ngành giải quyết kịp thời, đúng, đủ các chế độ của Nhà nước về chính sách an sinh xã hội. Tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết cổ truyền sôi nổi cho nhân dân với phương châm “Vui tươi, an toàn và tiết kiệm”. Cùng đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân mở mang sản xuất, kinh doanh để các hộ nghèo sớm vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tin mới