Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc: Phải hỗ trợ, tạo thuận lợi cho bà con cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(Baonghean.vn) - Làm rõ kiến nghị của cử tri huyện Quỳ Hợp về vướng mắc trong việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc cho rằng: Đất đã sử dụng lâu dài và thực hiện các nghĩa vụ về nộp thuế phải đảm bảo quyền lợi cho bà con. Nếu nộp tiền rồi mà mất giấy tờ gốc thì chính quyền xã, huyện cần phải tìm phương án hỗ trợ, tạo thuận lợi nhất cho người dân.

Sáng 21/11,  đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm các đồng chí: Phan Đình Trạc – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Hiền – Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Hoàng Thị Thu Trang – Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn; Moong Văn Tình – cán bộ Huyện đoàn Quế Phong có cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Lê

Cử tri lo lắng nhiều diện tích cam bị sâu bệnh, thoái hóa

Hội nghị ghi nhận 9 ý kiến với 17 nội dung của cử tri huyện Quỳ Hợp phản ánh với đại biểu Quốc hội.

Ông Nguyễn Văn Hoạt, xã Nghĩa Xuân đề xuất Nhà nước nên xem xét các tiêu chí sáp nhập xóm ở khu vực miền núi cho phù hợp. Lý do là khu vực này đất rộng, dân ít, nếu quy định 250 hộ trở lên mới đảm bảo điều kiện thành lập 1 xóm gây khó khăn cho hoạt động của ban cán sự xóm. Vì vậy, đề nghị Chính phủ nên quy định thêm các yếu tố đối với vùng dân cư đặc thù.

Cử tri bày tỏ lo lắng trước tình trạng diện tích cam bị thái hóa, sâu bệnh. Ảnh: Thanh Lê
Cử tri  Cao Thái Sơn, xóm Chát, xã Nghĩa Xuân bày tỏ lo lắng trước tình trạng diện tích cam bị thoái hóa, sâu bệnh. Ảnh: Thanh Lê

Ông Hoạt cho biết, xã Nghĩa Xuân có các nông, lâm trường, đơn vị quốc phòng đóng trên địa bàn, trước đây đã quy hoạch giao đất cho cán bộ, công nhân viên quốc phòng ở. Một số vùng đất do UBND xã, huyện lập quy hoạch giao đất cho Nhân dân, có thu tiền sử dụng đất và đã được UBND huyện Quỳ Hợp cấp quyết định giao đất làm nhà ở (bìa trắng, bìa xanh).

Nay người dân muốn chuyển đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay vốn làm ăn sản xuất. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; Nghị định 43 của Chính phủ, Quyết định số 16/2018, Quyết định số 07/2020 của UBND tỉnh Nghệ An thì việc giao đất loại này chỉ là một trong các loại giấy tờ được quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai.

Theo đó, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các hộ dân phải chứng minh được nghĩa vụ tài chính nộp hàng năm, nếu không có các giấy tờ, hóa đơn để chứng minh thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp tiền sử dụng đất một lần, có những hộ phải nộp số tiền lên đến vài trăm triệu đồng. Đây chính là lý do khiến nhiều hộ dân không thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cử tri Nguyễn Thị Hiền phản ánh bất cập thiếu biển báo giao thông trên Quốc lộ 48. Ảnh: Thanh Lê
Cử tri Nguyễn Thị Hiền phản ánh tình trạng thiếu biển báo giao thông trên Quốc lộ 48, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Thanh Lê

Cử tri Cao Thái Sơn, xóm Chát, xã Nghĩa Xuân bày tỏ lo lắng, Quỳ Hợp là địa phương có quy mô đất trồng cam lớn nhưng thời gian gần đây cây cam không phát huy hiệu quả, cam bị thoái hóa, sâu bệnh, không còn thu nhập cao như những năm trước. Đề nghị Nhà nước quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất cho bà con. 

Ông Lê Văn Thịnh, xóm Liên Xuân, xã Nghĩa Xuân đề xuất mức hỗ trợ của Nhà nước trong thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới; xã về đích nông thôn mới có còn được hỗ trợ xi măng để bà con tiếp tục làm đường giao thông hay không?.

Ý kiến cử tri xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp đề xuất Nhà nước tiếp tục quan tâm một số vấn đề như: Giải quyết chế độ cho đối tượng cựu Thanh niên xung phong; hệ thống kênh mương xuống cấp trầm trọng, đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm đầu tư, nâng cấp để bà con phát triển sản xuất nông nghiệp; đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân. Các vấn đề khác như: Thiếu biển báo giao thông trên Quốc lộ 48; thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; vấn đề hoàn trả  lưới điện nông thôn; chính sách cho người cao tuổi;… cũng được cử tri nêu tại buổi tiếp xúc.

Hỗ trợ người dân cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Làm rõ những vấn đề cử tri xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp kiến nghị, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc ghi nhận tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri.

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc trả lời kiến nghị của cử tri huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc trả lời kiến nghị của cử tri huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Lê

Đối với kiến nghị của cử tri về vướng mắc sau sáp nhập thôn, xóm, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc nhấn mạnh: Mục đích đề ra là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và tiết kiệm ngân sách. Quá trình triển khai sau sáp nhập gặp nhiều vướng mắc, bất cập, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, kiến nghị đến tỉnh, Chính phủ và Quốc hội tiếp tục xem xét.

Liên quan đến kiến nghị của người dân về vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng chí Phan Đình Trạc cho rằng, vấn đề đất đai có rất nhiều văn bản hướng dẫn, quy định. Đất bà con sử dụng lâu dài và thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế phải được đảm bảo quyền lợi. Nếu nộp tiền rồi mất giấy tờ gốc thì chính quyền xã, huyện cần phải tìm phương án hỗ trợ để tạo thuận lợi nhất cho bà con.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang báo cáo với cử tri kết quả nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Thanh Lê
Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang báo cáo với cử tri kết quả nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Thanh Lê

“Cán bộ cơ sở cần phải nắm bắt được chủ trương một cách cụ thể nhất để tuyên truyền, phổ biến cho bà con nắm rõ. Nếu quá tình thực thi luật gặp vướng mắc thì phải kiến nghị đến Chính phủ, Quốc hội để sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế" - Trưởng Ban Nội chính Trung ương nói.

Trả lời về chủ trương xây dựng nông thôn mới, Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh: Mục tiêu lớn nhất của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, muốn nâng cao đời sống cho Nhân dân thì trước hết là phải nâng cao thu nhập cho người dân, cùng với đó là cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng.

Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc trao tặng 100 chiếu xe đạp và 100 suất quà cho học sinh khó khăn hiếu học của huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Lê
Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc trao tặng 100 chiếu xe đạp và 100 suất quà cho học sinh khó khăn hiếu học của huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị, các ý kiến cử tri được lãnh đạo huyện Quỳ Hợp giải trình làm rõ. Nhất là băn khoăn của bà con trước tình trạng diện tích cam bị rụng, thái hóa.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp Vi Quán Giang, hiện trên địa bàn huyện Quỳ Hợp có trên 2.000 ha cam, trước đây quy hoạch là 3.000 ha. Những năm gần đây nhiều diện tích trồng cam của bà con bị thoái hóa, sâu bệnh, thất thu. Trước tình trạng đó, UBND huyện mời Chi cục Bảo vệ trồng trọt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh lấy mẫu về xét nghiệm, kết quả cho thấy hầu hết các vườn cam bị bệnh.

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc trao xe đạp cho học sinh xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc trao xe đạp cho học sinh xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Lê

“Ngành Nông nghiệp khuyến cáo bà con là tạm dừng trồng cam chuyển đổi cây trồng khác để cải tạo đất, nếu tiếp tục trồng cam sẽ tiếp tục thất thu”- Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp Vi Quán Giang cho biết.

Tin mới