Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri huyện Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc ghi nhận, tiếp thu, trả lời làm rõ kiến nghị cử tri huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Ngày 22/11, tại xã Nghĩa Lợi, các đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm các đồng chí: Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Hoàng Thị Thu Trang - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn; Moong Văn Tình - cán bộ Huyện đoàn Quế Phong có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Nghĩa Đàn

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thanh Lê

Lo lắng về ô nhiễm môi trường

Hội nghị ghi nhận 9 lượt ý kiến cử tri với 25 vấn đề cụ thể liên quan đến nhiều lĩnh vực.

Cử tri Dư Ngọc Sơn ở xã Nghĩa Lợi đề xuất không xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi gần khu vực dân cư ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân. Nhà nước có chính sách hỗ trợ người dân phát triển mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập.

Ông Phạm Xuân Tình ở xã Nghĩa Lợi bày tỏ lo lắng tình trạng ô nhiễm môi trường. Hiện trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đã có nhà máy rác thải đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghĩa Đàn chỉ đạo các địa phương tập kết xử lý rác thải tại nhà máy. Đồng thời giám sát xử lý môi trường trong  chăn nuôi các gia trại, trang trại và rác thải sinh hoạt.

Cử tri
Cử tri Phạm Xuân Tình ở xã Nghĩa Lợi băn khoăn, lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường. Ảnh: Thanh Lê

Liên quan đến xử lý ô nhiễm môi trường, ông Nguyễn Văn Quảng ở xóm Sơn Hạ, xã Nghĩa Sơn phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường ở xóm Sơn Hạ nhiều năm nay, ô nhiễm nguồn nước, môi trường sống sinh hoạt.

"Nguyện vọng của 17 hộ gia đình ở xóm Nghĩa Sơn là tìm đất ở tái định cư nhưng chưa được giải quyết. Nhân dân đề nghị kiến nghị với cơ quan chức năng sớm có phương án di dời 17 hộ gia đình ra khỏi vùng ô nhiễm môi trường" - ông Quảng đề xuất.

Bà Lê Thị Lộc ở xã Nghĩa Lợi đề xuất: Ngày 16/11/2019, Quốc hội đã ban hành Nghị Quyết số 88 về Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đề nghị Quốc hội chỉ đạo các bộ, ngành triển khai thực hiện, để nghị quyết đi vào cuộc sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cử tri
Cử tri Hoàng Thị Hoàn ở xóm Sơn Hạ, xã Nghĩa Sơn kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thanh Lê

Ý kiến cử tri huyện Nghĩa Đàn kiến nghị liên quan đến cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trường học, một số trường học, hệ thống ao, hồ chưa có lan can; chế độ cho giáo viên mầm non; chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng, xem xét lại sách giáo khoa mới, hoàn trả vốn bàn giao lưới điện nông thôn,...

Nhiều chính sách hỗ trợ người dân phát triển sản xuất

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc tiếp thu, giải trình, trả lời kiến nghị của cử tri huyện Nghĩa Đàn đề xuất.

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc tiếp thu, trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc tiếp thu, trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Liên quan đến kiến nghị của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường và di dời tái định cư cho 17 hộ dân xóm Sơn Hạ,  xã Nghĩa Sơn huyện cần làm việc với Công ty cổ phần Thực phẩm TH và tỉnh để bàn phương án giải quyết, đảm bảo cuộc sống cho bà con trong vùng dự án.

Đối với Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc cho biết, Quốc hội đã thông qua đề án và sẽ chỉ đạo triển khai đề án đi vào cuộc sống. 

Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang báo cáo với cử tri chương trình, nội dung kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Thanh Lê
Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang báo cáo với cử tri chương trình, nội dung kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Thanh Lê

Trả lời kiến nghị cử tri về chính sách hỗ trợ phát mô hình sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn Võ Tiến Sỹ cho biết: Thời gian qua, Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp.

Nghĩa Lợi là xã đặc biệt khó khăn 135 được hưởng thụ nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho bà con dân tộc thiểu số như hỗ trợ cấp cây giống, con giống cho hộ nghèo.

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc trao quà hỗ trợ 100 chiếc xe đạp và 100 suất quà cho học sinh khó khăn, hiếu học trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc trao quà hỗ trợ 100 chiếc xe đạp và 100 suất quà cho học sinh khó khăn, hiếu học trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thanh Lê

Cùng đó, thực hiện các chính sách theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và HĐND huyện về hỗ trợ liên kết trong sản xuất, mô hình vườn chuẩn, xây dựng thôn, xóm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn Võ Tiến Sỹ đề nghị xã cần tiếp tục tuyên truyền cụ thể, hướng dẫn cho bà con được biết các chính sách hỗ trợ cho người dân phát triển sản xuất. Đồng thời mong muốn chính quyền các xã, người dân đồng hành cùng huyện trong bảo vệ, xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc trao tặng 10 xe đạp và 10 suất quà cho học sinh khó khăn, hiếu học xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Đàn. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc trao tặng 10 xe đạp và 10 suất quà cho học sinh khó khăn, hiếu học ở xã Nghĩa Lợi (Nghĩa Đàn). Ảnh: Thanh Lê
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Nghĩa Đàn được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp kiến nghị gửi đến tỉnh Nghệ An và Bộ, ban, ngành, Chính phủ, Quốc hội thuộc thẩm quyền./.

Tin mới