Bí tiền tiêu xài, gã trai đẹp mã đột nhập tiệm vàng, cửa hàng điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nguyễn Văn Thành đã đột nhập vào nhiều cửa hàng vàng bạc, điện thoại trên địa bàn thành phố Vinh lấy nhiều mặt hàng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Vinh cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1996), trú tại xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương.

Trước đó, qua tin báo của quần chúng nhân dân, Công an thành phố Vinh tiếp nhận được trên địa bàn xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản ở các tiệm vàng. Chuyên án được xác lập để đấu tranh.

Hiện trường và tang vật được cơ quan công an phát hiện, thu giữ. Ảnh: Quỳnh Trang - Trọng Tuấn

Hiện trường và tang vật được cơ quan công an phát hiện, thu giữ. Ảnh: Quỳnh Trang - Trọng Tuấn

Sau một thời gian điều tra, khoanh vùng các đối tượng, ngày 18/5/2022, Ban chuyên án đã phá thành công chuyên án, bắt đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1996), trú tại xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương về hành vi đột nhập các cửa hàng tiệm vàng tại thành phố Vinh trộm cắp tài sản.

Qua khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều lắc tay và dây chuyền vàng, bạc.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành. Ảnh: Quỳnh Trang

Đối tượng Nguyễn Văn Thành. Ảnh: Quỳnh Trang

Cụ thể vào tối 18/2/2022, Nguyễn Văn Thành đột nhập vào cửa hàng vàng bạc Kim Công (số 272 đường Trường Chinh, phường Lê Lợi ,TP Vinh) cắt cửa, phá kính lấy 13 khay trong đó có nhiều nhẫn, lắc chuyền và tì hưu… giá trị tài sản gần 200 triệu đồng. Không dừng ở đó, đối tượng tiếp tục đi tới một tiệm vàng khác trên địa bàn phường Lê Lợi bẻ khóa hòng trộm tài sản nhưng bị chủ nhà phát hiện nên đối tượng đã bỏ chạy.

Trước đó, ngày 27/12/2021, Nguyễn Văn Thành cũng đột nhập cửa hàng điện thoại Smart phone Vinh (số 89, đường Lý Tự Trọng, TP Vinh) trộm 10 điện thoại di động và 5 Ipad cùng nhiều phụ kiện khác trị giá gần 100 triệu đồng.

Hình ảnh camera ghi lại đối tượng Thành đang thực hiện hành vi trộm tại một cửa hàng điện thoại.

Hình ảnh camera ghi lại đối tượng Thành đang thực hiện hành vi trộm tại một cửa hàng điện thoại.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đối tượng khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định lại ham chơi nên đã trộm cắp để lấy tiền tiêu xài. Nguyễn Văn Thành là đối tượng khá đẹp trai, sớm đua đòi theo bạn bè, có tiền án về tội trộm cắp, vừa mãn hạn tù không lâu.

Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng.

Tin mới