Bị trách không uống cốc bia mời, chém bạn ngã xuống sông

Lê Xuân Hoàng rủ Bùi Quang Công cầm dao, kiếm chém anh Nguyễn Thành Đông ngã xuống sông, sau khi bị trách không uống cốc bia mời.
Nghi can Hoàng (bên trái) và Công cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A
Nghi can Hoàng (bên trái) và Công cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Ngày 30/5, Hoàng, 19 tuổi và Công (20 tuổi, cùng trú thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), bị Công an huyện Cẩm Xuyên khởi tố, bắt để điều tra về tội Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Nhà chức trách cáo buộc, 0h ngày 26/5 Hoàng và anh Đông (20 tuổi, trú xã Cẩm Quan) ngồi nhậu ở quán ăn gần bờ sông ở thị trấn Cẩm Xuyên. Anh Đông rót bia mời Hoàng song bị từ chối nên to tiếng, cho rằng không tôn trọng mình. 

Rời quán do bị nhiều người can ngăn, Hoàng nhắn tin rủ Công mang hung khí đến trả thù. Khoảng chục phút sau, hai thanh niên cầm dao, kiếm chém nhiều nhát vào đầu, lưng và vai anh Đông. Nạn nhân ngã xuống sông, tổn hại sức khỏe 9%.

Hoàng và Công bị bắt sau ba ngày khi đang lẩn trốn ở huyện Cẩm Xuyên.

Tin mới