Bị vây bắt, trùm ma túy uống thuốc độc tự vẫn bất thành

Quá trình bị lực lượng chức năng truy bắt theo quyết định truy nã, đối tượng Đào Văn Soái đã uống thuốc độc nhằm tự sát nhưng bất thành.

Ngày 30/12, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Đào Văn Soái, trú tại Eakar, tỉnh Đắk Lắk, về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Soái là đối tượng cuối cùng trong ổ nhóm mua bán 30 bánh heroin bị cơ quan tố tụng bắt giữ, xử lý.

Các đàn em và đồng phạm của Đào Văn Soái đã bị đưa ra xét xử hồi tháng 7/2017.
Các đàn em và đồng phạm của Đào Văn Soái đã bị đưa ra xét xử hồi tháng 7/2017.

Cơ quan tố tụng xác định, vào khoảng 7h ngày 1/7/2016, trên QL 6A thuộc địa phận Bãi Nai, xã Mông Hóa (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình), tổ công tác Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với phòng CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an tỉnh Hòa Bình, và CAH Kỳ Sơn phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Phạm Văn Phúc và Vũ Văn Năm đi trên hai xe máy Air Blade biển kiểm soát 29D1 - 440.88 và 34B2 - 094.04 chạy theo hướng từ Hòa Bình - Hà Nội. Bên trong mỗi xe máy giấu 15 bánh heroin.

Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận đang vận chuyển ma túy cho đối tượng Ngô Hữu Tình. Sau đó, cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Ngô Hữu Tình, thu giữ tại phòng trọ của Tình hai chiếc xe máy Air Blade, 100 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng cùng nhiều vật chứng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT đã xác định do có mối quan hệ là họ hàng, Đào Văn Soái đã dẫn cháu ruột là Ngô Hữu Tình giới thiệu với Phạm Xuân Năng để mua bán ma túy; đồng thời thuê Vũ Đình Hiếu vận chuyển ma túy.

Vũ Đình Hiếu đã lôi kéo Phạm Văn Phúc, Vũ Văn Năm, Nguyễn Văn Giang tham gia vận chuyển trái phép chất ma túy cho Ngô Hữu Tình và Đào Văn Soái. Phúc và Năm khai nhận được Ngô Hữu Tình thuê vận chuyển ma túy với tiền công vận 50 triệu đồng/chuyến.

Tháng 7/2017, TAND tỉnh Hòa Bình đưa vụ án ra xét xử. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Ngô Hữu Tình mức án tử hình; Phạm Xuân Năng án tù chung thân; Phạm Văn Phúc án tù chung thân; Vũ Văn Nam án tù chung thân; Vũ Đình hiếu mức án 15 năm tù; Nguyễn Văn Giang mức án 6 năm tù. Đối với Đào Văn Soái do bỏ trốn nên cơ quan CSĐT đã phát lệnh truy nã.

Ngày 9/9/2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện, vây bắt Đào Văn Soái theo quyết định truy nã. Quá trình bỏ chạy, Soái đã uống thuốc độc nhằm tự sát nhưng đã bị lực lượng chức năng ngăn chặn. Đến ngày 11/9, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt giữ Đào Văn Soái. 

Quá trình điều trị, bạn gái của Soái đã mang đến trả cho anh ta một chiếc túi du lịch mà trước đó Soái gửi, bên trong có 1 khẩu súng ngắn K54 và 7 viên đạn. 

Cơ quan tố tụng xác định Đào Văn Soái chỉ đạo các đối tượng trong vụ án dùng 210.000 USD để mua bán, vận chuyển 30 bánh heroin nêu trên. 

Theo ANTĐ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới