Bí xanh tăng giá ‘kịch sàn’, nông dân Nghệ An ‘trúng lớn’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hiện nay, trên các cánh đồng vụ Đông Xuân, người dân các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Anh Sơn… đang hối hả vào vụ thu hoạch bí. Được mùa, giá bán cao, thu lãi lớn, nông dân rất phấn khởi.
Vụ Đông Xuân năm nay, toàn huyện Thanh Chương gieo trồng 50ha bí xanh, trong đó, có 30ha thuộc dự án liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm. Ảnh: Thanh Phúc

Vụ Đông Xuân năm nay, toàn huyện Thanh Chương gieo trồng 50ha bí xanh, trong đó, có 30ha thuộc dự án liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm. Ảnh: Thanh Phúc

Nếu như năm ngoái, giá bí “chạm đáy” chỉ còn 2.000-3.000 đồng/kg nhưng vẫn không tiêu thụ được thì vụ bí năm nay, giá bí lên “kịch sàn” có thời điểm lên đến 22.000 đồng/kg khiến người dân rất phấn khởi.

Ông Nguyễn Phùng Nam (xóm Trường Xuân, xã Xuân Tường, Thanh Chương) trồng 6 sào bí, thu hoạch rải từ trước Tết đến nay. Với năng suất 2,2 tấn/sào, giá bí dao động từ 12.000-22.000 đồng/kg (tuỳ thời điểm) đã mang về cho ông Nam doanh số 200 triệu đồng. “Mỗi sào trừ chi phí vẫn có lãi từ 20-22 triệu đồng/sào, cao gấp chục lần so với các loại cây trồng khác”, ông Nam chia sẻ.

Bí xanh Thanh Chương được mùa, năng suất dao động từ 2,2-2,4 tấn/sào. Ảnh: Thanh Phúc

Bí xanh Thanh Chương được mùa, năng suất dao động từ 2,2-2,4 tấn/sào. Ảnh: Thanh Phúc

Sáng 25/2, trên cánh đồng bí ở xóm Thuận Hoà, xã Thanh Hoà (Thanh Chương) người dân đang tất bật thu hoạch bí lứa đầu, các thương lái đưa xe tải lớn về tận ruộng thu mua. Nếu như hôm qua, giá bí đang ở mức 16.000 đồng/kg thì đến sáng nay, bí đã “nhảy giá” lên 17.500 đồng/kg nên bà con rất vui. Là năm thứ 3 gắn bó với cây bí xanh nhưng đây là năm đầu tiên mà bí vừa được mùa, vừa được giá như năm nay.

Vừa cân bí bán cho thương lái, thu “tiền tươi” ngay tại ruộng, ông Nguyễn Bá Hải, xóm Thuận Hoà vui mừng: “3 sào bí, hơn 7 tấn quả cả xấu cả đẹp, nhập luôn cho thương lái tại ruộng, thu về 120 triệu đồng. Trừ mọi chi phí còn “bỏ túi” gần 100 triệu. Thật sự là ngoài dự đoán”.

Bí được thương lái thu mua ngay tại ruộng với giá cao. Ảnh: Thanh Phúc

Bí được thương lái thu mua ngay tại ruộng với giá cao. Ảnh: Thanh Phúc

Là năm đầu tiên cây bí “bén duyên” với đất Thanh Nho. Trên diện tích 3,5ha, năng suất dao động từ 2,0-2,2 tấn/sào, giá bí hiện tại đang tăng cao giúp người dân nơi đây có thu nhập khá. Ông Lê Đình Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Nho cho biết: “Rất phấn khởi vì vụ bí đầu tiên rất thành công cả về năng suất lẫn giá cả. Đặc biệt là bí thu hoạch đến đâu, thương lái thu mua hết đến đó, không ế đọng”.

Vụ Đông Xuân năm nay, toàn huyện Thanh Chương gieo trồng 50ha bí xanh, trong đó, có 30ha thuộc dự án liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm bí xanh của huyện. Theo đó, dự án được triển khai ở 14 xã, với sự tham gia của 171 hộ, trong đó tập trung ở các xã: Thanh Lĩnh, Thanh Hoà, Thanh Nho, Thanh Dương…

Các hộ tham gia dự án được Uỷ ban nhân dân huyện hỗ trợ vật tư đầu vào (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật), được Trung tâm dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và cùng với hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp các địa phương liên kết với các đầu mối thu mua, cam kết bao tiêu sản phẩm cho người dân.

UBND huyện và các ban, ngành liên quan đã đồng hành tích cực với bà con trong vụ bí năm nay. Ảnh: CSCC
UBND huyện và các ban, ngành liên quan đã đồng hành tích cực với bà con trong vụ bí năm nay. Ảnh: CSCC

Ông Lê Văn Quang - Giám đốc Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Thanh Chương cho biết: “Thực hiện dự án này, ngay từ đầu, việc trồng bí đã có quy hoạch cụ thể, diện tích của từng hộ, từng địa phương. Bên cạnh đó, việc trồng, chăm sóc, thu hoạch tuân thủ nghiêm theo đúng kỹ thuật, quy trình nên bí cho năng suất cao. Đặc biệt, Trung tâm đã phối hợp với các hợp tác xã ở các địa phương tìm kiếm, kết nối với các đầu mối thu mua bí, cam kết bao tiêu sản phẩm cho bà con theo giá thị trường”.

Không chỉ ở Thanh Chương mà các địa phương như Hưng Nguyên, Nam Đàn, Đô Lương, Anh Sơn… bà con cũng đang rộ vụ thu hoạch bí. Hiện giá bí thu mua tại ruộng đang dao động từ 16000-18.000 đồng/kg, cao gấp 6 - 7 lần so với năm ngoái, năng suất bí cũng cao hơn mọi năm giúp nông dân có nguồn thu đáng kể.

Bí được mùa, được giá, nông dân có lãi 20-22 triệu đồng/sào sau 3 tháng chăm sóc. Ảnh: Thanh Phúc

Bí được mùa, được giá, nông dân có lãi 20-22 triệu đồng/sào sau 3 tháng chăm sóc. Ảnh: Thanh Phúc

Sở dĩ, giá bí tăng cao là do vụ bí này, ở các tỉnh phía Bắc, thời tiết lạnh, khắc nghiệt nên việc trồng bí gặp nhiều bất lợi, năng suất giảm mạnh. Mặt khác, năm ngoái, gặp phải dịch Covid-19, bí xanh khó tiêu thụ, giá chạm đáy, nông dân thua lỗ phải kêu gọi giải cứu nên nhiều nơi, bà con không mặn mà với cây bí khiến nguồn cung không dồi dào như trước. Trong khi đó, nhu cầu thị trường tăng cao nên giá bí được đẩy lên cao.

Vụ Đông Xuân 2022-2023, toàn tỉnh gieo trồng hơn 2.670 ha bí xanh, năng suất ước đạt 2,2-2,4 tấn/sào, sản lượng bí ước đạt gần 65.000 tấn. Với giá bí hiện tại, người dân có lãi từ 20-22 triệu đồng/sào, nhiều hộ dân có diện tích lớn hàng ha thì có thu nhập tiền tỷ trong vụ bí này.

Việc liên kết bao tiêu sản phẩm rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp hàng hoá. Ảnh: Thanh Phúc

Việc liên kết bao tiêu sản phẩm rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp hàng hoá. Ảnh: Thanh Phúc

Điều đáng ghi nhận là tại nhiều địa phương đã làm tốt công tác quy hoạch diện tích bí hàng hoá; đưa giống bí năng suất, chất lượng vào sản xuất và có thực hiện tốt việc liên kết bao tiêu sản phẩm nên năng suất bí cao, tiêu thụ ổn định và giá bán cao.

Tin mới