Biển Hòn Câu vắng lặng sau chiến dịch triệt xóa mại dâm

(Baonghean.vn) - Sau hơn 1 tuần ra quân triệt xóa tệ nạn mại dâm tại điểm du lịch Hòn Câu, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, đến thời điểm này, hoạt động mại dâm tại đây cơ bản đã chấm dứt, hàng loạt ki ốt đóng cửa im lìm, các tuyến đường vắng bóng người qua lại.
Điểm mại dâm Hòn Câu vắng vẻ sau khi bị triệt xóa. Clip: Quang An
Thực hiện kế hoạch xóa bỏ tệ nạn mại dâm trên địa bàn huyện Diễn Châu, từ ngày 15/3, Công an huyện phối hợp cùng với các ban, ngành chức năng ra quân tuần tra, phòng ngừa và xử lý nghiêm tội phạm và tệ nạn mại dâm tại điểm du lịch Hòn Câu, xã Diễn Hải (Diễn Châu). Ảnh: Công an xã Diễn Hải cung cấp
Thực hiện kế hoạch xóa bỏ tệ nạn mại dâm trên địa bàn huyện Diễn Châu, từ ngày 15/3, Công an huyện phối hợp cùng với các ban, ngành chức năng ra quân tuần tra, phòng ngừa và xử lý nghiêm tội phạm và tệ nạn mại dâm tại điểm du lịch Hòn Câu, xã Diễn Hải (Diễn Châu). Ảnh: Công an xã Diễn Hải cung cấp
Sau hơn 1 tuần ra quân triệt xóa, đến nay, theo ghi nhận của P.V, tình trạng mại dâm tại Hòn Câu cơ bản đã chấm dứt. Những tuyến đường đông đúc với vô số nhà hàng, nhà nghỉ nay trở nên vắng tanh, hiếm người qua lại. Ảnh: Quang An
Sau hơn 1 tuần ra quân triệt xóa, đến nay, theo ghi nhận của P.V, tình trạng mại dâm tại Hòn Câu cơ bản đã chấm dứt. Những tuyến đường đông đúc với vô số nhà hàng, nhà nghỉ nay trở nên vắng tanh, hiếm người qua lại. Ảnh: Quang An
Nếu như trước các hàng quán là những tấm biển nhà hàng ăn uống thì phía trong lại là những căn phòng cấp 4 tồi tàn, chật hẹp, trung bình chỉ rộng từ 10m2 - 12m2 . Hình thức treo đầu dê bán thịt chó như vậy để hòng qua mặt được lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Ảnh: Quang An
Nếu như trước các hàng quán là những tấm biển nhà hàng ăn uống thì phía trong lại là những căn phòng cấp 4 tồi tàn, chật hẹp, trung bình chỉ rộng từ 10m2 - 12m2 . Hình thức treo đầu dê bán thịt chó như vậy để hòng qua mặt được lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Ảnh: Quang An
Bên trong những căn phòng trọ tồi tàn chỉ có độc duy nhất một chiếc giường, ngoài ra không hề có vật dụng nào khác. Đây được xem là thiên đường sung sướng giá rẻ từ nhiều năm trở lại đây. Ảnh: Quang An
Bên trong những căn phòng trọ tồi tàn chỉ có độc duy nhất một chiếc giường, ngoài ra không hề có vật dụng nào khác. Đây được xem là thiên đường sung sướng giá rẻ từ nhiều năm trở lại đây. Ảnh: Quang An
Sau khi bị triệt xóa, hàng loạt ki ốt tại Hòn Câu đã đóng cửa. Theo thống kê, toàn điểm du lịch Hòn Câu có 140 ki ốt với đăng ký kinh doanh là các mặt hàng ăn uống, giải khát, tuy nhiên thực chất lại là các điểm mua bán dâm. Ảnh: Quang An
Sau khi bị triệt xóa, hàng loạt ki ốt tại Hòn Câu đã đóng cửa. Theo thống kê, toàn điểm du lịch Hòn Câu có 140 ki ốt với đăng ký kinh doanh là các mặt hàng ăn uống, giải khát, tuy nhiên thực chất lại là các điểm mua bán dâm. Ảnh: Quang An
Bà Lê Thị Mẫn, xóm 3, xã Diễn Hải, người sống cạnh điểm mại dâm Hòn Câu phấn khởi: "Từ khi lực lượng chức năng ra quân triệt xóa, người dân chúng tôi rất vui mừng vì tình trạng mại dâm này đã tồn tại dai dẳng nhiều năm, gây dư luận xấu. Đôi khi chúng tôi đi ra ngoài không dám giới thiệu là người Hòn Câu, chưa kể đến việc con cháu trong nhà đến tuổi lớn thường dễ sa vào tệ nạn vì nó hiện hữu ngay trước mắt.:. Ảnh: Quang An
Bà Lê Thị Mẫn, xóm 3, xã Diễn Hải, người sống cạnh điểm mại dâm Hòn Câu phấn khởi: "Từ khi lực lượng chức năng ra quân triệt xóa, người dân chúng tôi rất vui mừng vì tình trạng mại dâm này đã tồn tại dai dẳng nhiều năm, gây dư luận xấu. Đôi khi chúng tôi đi ra ngoài không dám giới thiệu là người Hòn Câu, chưa kể đến việc con cháu trong nhà đến tuổi lớn thường dễ sa vào tệ nạn vì nó hiện hữu ngay trước mắt.:. Ảnh: Quang An
Ông Đậu Quang Hòa - Trưởng Công an xã Diễn Hải cho biết: sau 1 tuần ra quân cao điểm, đến nay, khoảng 90% các ki ốt đã ngừng hoạt động, đóng cửa, tệ nạn mại dâm cơ bản chấm dứt. Tuy nhiên, tại Hòn Câu vẫn còn 18 ki ốt là nhà ở của một số hộ dân, do đó họ vẫn sinh hoạt bình thường, chúng tôi vẫn tiếp tục tuần tra, tuyên truyền các hộ này chấp hành pháp luật, không chứa chấp, môi giới mại dâm. Ảnh: Quang An
Ông Đậu Quang Hòa - Trưởng Công an xã Diễn Hải cho biết: sau 1 tuần ra quân cao điểm, đến nay, khoảng 90% các ki ốt đã ngừng hoạt động, đóng cửa, tệ nạn mại dâm cơ bản chấm dứt. Tuy nhiên, tại Hòn Câu vẫn còn 18 ki ốt là nhà ở của một số hộ dân, do đó họ vẫn sinh hoạt bình thường, chúng tôi vẫn tiếp tục tuần tra, tuyên truyền các hộ này chấp hành pháp luật, không chứa chấp, môi giới mại dâm. Ảnh: Quang An
Một số ki ốt tại Hòn Câu vẫn mở cửa trong ngày 23/3 tuy nhiên không có khách ra vào. Trao đổi với P.V, ông Phan Văn Thuyên - Chủ tịch UBND xã Diễn Hải cho biết: Bên cạnh việc ra quân triệt xóa tệ nạn mại dâm, chúng tôi hiện đang kêu gọi các nhà đầu tư để có thể giải tỏa các ki ốt này, tiến tới xây dựng khu du lịch sinh thái, chấm dứt hoàn toàn tệ nạn mại dâm nhiều năm qua. Ảnh: Quang An
Một số ki ốt tại Hòn Câu vẫn mở cửa trong ngày 23/3 tuy nhiên không có khách ra vào. Trao đổi với P.V, ông Phan Văn Thuyên - Chủ tịch UBND xã Diễn Hải cho biết: Bên cạnh việc ra quân triệt xóa tệ nạn mại dâm, chúng tôi hiện đang kêu gọi các nhà đầu tư để có thể giải tỏa các ki ốt này, tiến tới xây dựng khu  du lịch sinh thái, chấm dứt hoàn toàn tệ nạn mại dâm nhiều năm qua. Ảnh: Quang An
Sau khi triệt xóa tệ nạn mại dâm tại điểm du lịch Hòn Câu, từ ngày 23/3, lực lượng chức năng huyện Diễn Châu cũng bắt đầu ra quân xóa bỏ điểm mại dâm xã Diễn Thành. Đây cũng là một trong những điểm mại dâm tồn tại nhiều năm nay, gây nhiều hệ lụy cho xã hội. Ảnh: Quang An
Sau khi triệt xóa tệ nạn mại dâm tại điểm du lịch Hòn Câu, từ ngày 23/3, lực lượng chức năng huyện Diễn Châu cũng bắt đầu ra quân xóa bỏ điểm mại dâm xã Diễn Thành. Đây cũng là một trong những điểm mại dâm tồn tại nhiều năm nay, gây nhiều hệ lụy cho xã hội. Ảnh: Quang An

Tin mới