Bình Định chiêu mộ thành công đội trưởng CLB Sài Gòn; Dàn sao Hoàng Anh Gia Lai sắp tan đàn, xẻ nghé

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Topenland Bình Định chiêu mộ thành công đội trưởng CLB Sài Gòn; Dàn sao Hoàng Anh Gia Lai sắp tan đàn, xẻ nghé; Thiago Silva khẳng định mục tiêu của tuyển Brazil là chức vô địch... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Topenland Bình Định chiêu mộ thành công đội trưởng CLB Sài Gòn

Đội trưởng của CLB Sài Gòn làm xong thủ tục thanh lý hợp đồng sau khi đội bóng giải tán hôm 19/11. "Tôi trở về quê hương thi đấu", Văn Triền chia sẻ ngắn gọn khi được hỏi về tương lai ở mùa giải 2023. Theo CLB Bình Định, Văn Triền sẽ chơi ba mùa giải cho đội chủ sân Quy Nhơn.

Cao Văn Triền.

Cao Văn Triền.

Hôm 21/11, Văn Triền đã bay từ TP.Hồ Chí Minh về Bình Định để đàm phán hợp đồng. Việc anh chọn thi đấu cho quê hương là điều được dự báo trước dù huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã ra sức thuyết phục cậu học trò cũ về câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh thi đấu.

Ở câu lạc bộ Sài Gòn, tiền vệ thu hồi bóng này là một trong những người hưởng lương cao nhất đội. Văn Triền được trọng dụng, tin tưởng và quy hoạch cho chiến lược dài hơi của đội. Anh thậm chí còn suýt được đưa đi Nhật Bản thi đấu. Sự nghiệp và gia đình của anh được tạo dựng từ đội bóng ở TP. Hồ Chí Minh.

Với sự góp mặt của Cao Văn Triền, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng sẽ có thêm phương án tốt ở tuyến giữa trong bối cảnh có thể phải thi đấu ở đấu trường châu lục trong mùa bóng tới. Hiện tại, mùa giải của câu lạc bộ Bình Định vẫn chưa khép lại. Trước mắt họ sẽ là trận chung kết Cúp Quốc gia 2022 với Hà Nội FC vào ngày 27/11 tới.

Thiago Silva khẳng định mục tiêu của tuyển Brazil là chức vô địch

Brazil đang có sự chuẩn bị khá tốt cho World Cup. Lực lượng mà huấn luyện viên Tite triệu tập lần này được giới chuyên môn đánh giá là khá mạnh và hầu như là những cầu thủ đang thi đấu tốt ở châu Âu.

Dù đã 38 tuổi, Thiago Silva vẫn là một trụ cột của tuyển Brazil. Đây đã là kỳ World Cup thứ 4 liên tiếp của cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Chelsea và như Silva khẳng định "mục tiêu của Brazil như mọi khi, vẫn là chức vô địch World Cup."

Theo tờ Mirror, trung vệ của đội tuyển Brazil nhấn mạnh: "Đây là kỳ World Cup thứ tư của tôi và tôi cảm thấy rất khác. Thông thường sẽ có sự chuẩn bị (những khoảng nghỉ dài), nhưng 2 ngày, sau khi Câu lạc bộ Chelsea gặp Newcastle, tôi đã hội quân cùng đội tuyển Brazil.

Sau đó, chúng tôi sẽ có một kỳ World Cup trong 1 tháng và 2 ngày sau Giáng sinh, tôi sẽ trở lại Câu lạc bộ Chelsea. Chưa bao giờ có một mùa giải như vậy - nhưng điều đó không làm giảm đi quyết tâm và khát khao giành chiến thắng của chúng tôi."

Dù đã 38 tuổi, Thiago Silva vẫn là một trụ cột của tuyển Brazil. Nguồn: Getty Images

Dù đã 38 tuổi, Thiago Silva vẫn là một trụ cột của tuyển Brazil. Nguồn: Getty Images

Thiago Silva gia nhập "The Blues" từ Câu lạc bộ Paris Saint-Germain vào mùa Hè năm 2020. Chỉ trong năm đầu tiên khoác áo Chelsea, cầu thủ này cùng các đồng đội đã giành được danh hiệu Champions League, Siêu Cúp châu Âu.

Ronaldo nhận án phạt nặng ngay trước thềm trận ra quân của Bồ Đào Nha

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã đưa ra án phạt với Ronaldo sau hành vi nổi nóng của CR7 ở trận thua 0-1 của Man United trước Everton tại mùa giải trước của Premier League.

Cụ thể, FA cho rằng tiền đạo người Bồ Đào Nha đã có hành vi không đúng mực với cậu bé mắc chứng tự kỷ và rối loạn vận động có tên Jacob Harding khiến chiếc điện thoại của cậu bé này rơi vỡ.

FA đã đưa ra án phạt cấm thi đấu 2 trận và nộp phạt khoản tiền 50.000 bảng với Ronaldo.

Ronaldo nhận án phạt nặng từ FA ngay trước thềm trận ra quân của Bồ Đào Nha.

Ronaldo nhận án phạt nặng từ FA ngay trước thềm trận ra quân của Bồ Đào Nha.

Dù hiện tại Ronaldo đã bị Man United chấm dứt hợp đồng nhưng án phạt này được áp dụng với mọi giải đấu cấp câu lạc bộ dù CR7 có gia nhập đội bóng nào sau đó. Tuy nhiên, án phạt không được áp dụng tại World Cup 2022 nên siêu sao người Bồ hoàn toàn có thể xuất phát ngay từ đầu ở trận đấu với Ghana.

Trước đó, Ronaldo đã lên tiếng xin lỗi và mời gia đình cậu bé Jake đến Old Trafford để xem Man United thi đấu. Thế nhưng, gia đình cậu bé này vẫn quyết định không bỏ qua cho ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Dàn sao Hoàng Anh Gia Lai sắp tan đàn, xẻ nghé

Mùa giải 2022 kết thúc với những hình ảnh rất buồn của huấn luyện viên Kiatisuk, các cầu thủ và cổ động viên trên sân Pleiku. Với nhiều ngôi sao như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh... đây có thể là giải đấu cuối cùng mà họ cùng chung một màu áo.

Theo nhiều nguồn tin, hàng loạt cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã xác định tương lai ngay khi mùa giải 2022 khép lại. Đáng chú ý, Văn Thanh được cho sắp cập bến Nam Định bằng bản hợp đồng thời hạn 3 năm, lót tay 3 tỷ đồng/năm.

Sau nhiều năm xa nhà, việc được ra Bắc thi đấu là mong muốn của Văn Thanh và nhiều cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Ngoài Văn Thanh, trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn cũng có thể gia nhập đội bóng thành Nam. Cầu thủ này vừa có một bữa tiệc chia tay các đồng đội.

Trong khi đó, bộ ba Dụng Quang Nho, Triệu Việt Hưng và Châu Ngọc Quang sau thành công với câu lạc bộ Hải Phòng, nhiều khả năng tiếp tục gắn bó với đội bóng đất Cảng mùa tới.

Nhiều cầu thủ HAGL chia tay đội bóng.

Nhiều cầu thủ HAGL chia tay đội bóng.

Hồng Duy cũng có thể ra Bắc chơi cho Viettel mùa tới. Nhiều nguồn tin cho rằng đội bóng áo lính sẵn sàng chi ra khoảng 2,5 tỷ đồng lót tay/mùa cùng bản hợp đồng 3 năm và mức lương khoảng 60 triệu đồng/tháng với cầu thủ quê Bình Phước.

Ngoài việc theo đuổi Hồng Duy, Viettel cũng quan tâm tới tiền đạo Văn Toàn. Nếu ra Bắc thi đấu, tiền đạo quê Hải Dương chắc chắn nhận mức lương và lót tay "khủng".

Hai ngôi sao Công Phượng và Xuân Trường để ngỏ khả năng chia tay Hoàng Anh Gia Lai và cập bến câu lạc bộ TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên hai cầu thủ này phải có cuộc nói chuyện với bầu Đức trước khi đưa ra quyết định.

Sau mùa giải 2022, chỉ có 2 cầu thủ Minh Vương và Tuấn Anh chắc chắn ở lại Hoàng Anh Gia Lai. Vì lẽ đó, đội bóng phố Núi phải có sự chuẩn bị lực lượng ngay từ bây giờ trong bối cảnh lứa cầu thủ thế hệ đầu tiên của học viên Hoàng Anh Gia Lai "tan đàn, xẻ nghé".

Tin mới