Bình gas mi ni - hiểm họa 'bom nổ chậm'

(Baonghean.vn) - Bình gas mini được khuyến cáo chỉ được sử dụng một lần vì có nguy cơ rò khí và cháy nổ rất cao, nhất là các bình đã gỉ sét, hết hạn sử dụng.

Theo tìm hiểu, hầu hết các xóm trọ sinh viên tại đường Nguyễn Duy Trinh, phường Hưng Dũng (TP. Vinh) đều có bếp và bình gas mini để đun nấu. Chỉ những người ở lâu năm và thường xuyên đi chợ mới lắp đặt bình gas lớn.

Bạn Nguyễn Văn Tài, sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh chia sẻ, dù biết sử dụng bình gas mini  không an toàn nhưng nó tiện lợi, lại ít tiền nên phù hợp với cuộc sống sinh viên. Khi được hỏi có biết bình gas mini chỉ được sử dụng một lần hay không, thì Tài và rất nhiều sinh viên đều lắc đầu.

Bình gas mini đã sang chiết dễ dàng đổi được tại đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hưng Dũng (TP Vinh). Ảnh: Quang An
Bình gas mini đã sang chiết dễ dàng đổi được tại đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hưng Dũng (TP Vinh). Ảnh: Quang An

Trên thị trường hiện nay giá mỗi bình gas mini có giá 20.000 đồng. Nắm bắt tâm lý người tiêu dùng thích hàng rẻ, một số cơ sở kinh doanh đã thu gom vỏ bình gas mini và nạp lại bằng nguồn gas bình thường với giá rẻ hơn để bán cho các nhà hàng, hộ gia đình, công nhân, sinh viên với giá chỉ 8.000 đồng/bình.

Theo quan sát, các bình gas được nạp lại thường đã cũ, phai màu sơn, thậm chí gỉ sét, khối lượng trong bình cũng không được như ban đầu; khi lắp vào bếp có thể không khớp, bị xì gas. Điều đáng nói là chỉ cần một ngọn lửa nhỏ cũng đủ để cháy bùng lên, gây nổ.

Không ít trường hợp hỏa hoạn đã xảy ra vì sử dụng bình gas mini cũ, không tuân thủ đúng các thao tác. Chị Ngô Thị Hiền ở xóm 4, xã Diễn Nguyên (Diễn Châu) là trường hợp như vậy. Cách đây 4 năm, trong một cuộc liên hoan, do ngồi gần bếp gas mini, khí gas bị rò rỉ bám lên quần áo, khi bình gas phát nổ đã bắt lửa dẫn đến chị bị bỏng nặng, phải đưa đi cấp cứu.

Bình gas mini được sinh viên sử dụng thường xuyên. Ảnh: Quang An
Bình gas mini được sinh viên sử dụng thường xuyên. Ảnh: Quang An

Không chỉ trong các phòng trọ chật hẹp, tại một số quán ăn, nhà hàng tại TP.Vinh vẫn sử dụng bếp và bình gas mini để phục vụ các món lẩu nướng. Điều đáng nói là khi dẫn đến cháy nổ hoặc hỏa hoạn thì những nơi tập trung đông người thế này sẽ gây ra hậu quả khôn lường.

Các chủ cửa hàng vẫn biết rằng đây là mặt hàng cấm và bị phạt nặng nếu bị phát hiện, nhưng chủ cửa hàng vẫn bán vì lượng người đổi gas nhiều, nhất là sinh viên.

Một số bình gas do bơm lại nhiều lần đã bị gỉ sét, kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ảnh: Quang An
Một số bình gas do bơm lại nhiều lần đã bị gỉ sét, kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ảnh: Quang An

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường trong năm 2016, tại TP.Vinh đã có 22 vụ vi phạm về sử dụng bình gas và bình gas mini chiết nạp lại không đảm bảo phòng, chống cháy nổ. Phạt hành chính 75.000.000 đồng. Số lượng tịch thu gồm 19 bình gas trị giá 9.600.000 đồng, 277 bình gas mini LGP tái sử dụng trị giá 5.540.000 đồng.

Thời gian tới, lực lượng của chi cục sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp sang chiết và kinh doanh bình gas không đảm bảo chất lượng. Đồng thời cũng  khuyến cáo người dân phải tuân thủ đúng các thao tác khi sử dụng các vật dụng dễ gây cháy nổ này.

Quang An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới