Bịt mặt vào quậy phá đánh chủ nhà, cướp tiệm đồng hồ

(Baonghean.vn) - Vừa ra tù không lâu về tội cướp và trộm cắp tài sản, Nguyễn Bá Thiện lại tiếp tục đi vào tiệm đồng hồ quậy phá, hành hung chủ hàng và ra tay cướp tài sản.

Ngày 13/10/2021, Công an huyện Nghi Lộc cho biết vừa điều tra làm rõ, truy bắt nhanh đối tượng cướp tài sản sau gần 48 giờ gây án.

Trước đó, ngày 11/10/2021, Công an xã Nghi Thái tiếp nhận tin báo của anh Đỗ Đình Th. (SN 1984), trú tại xóm Thái Sơn, xã Nghi Thái (Nghi Lộc) về việc: Khoảng 16h ngày 09/10/2021, anh đang bán đồng hồ tại cửa hàng của gia đình, đóng tại xóm Thái Thọ, xã Nghi Thái thì có 01 nam thanh niên bịt khẩu trang kín mặt, điều khiển xe máy Sirius đi vào chửi bới, quậy phá rồi có hành vi dùng tay tát vào mặt anh Th..

Tang vật vụ án. Ảnh: XB - MT
Tang vật vụ án. Ảnh: XB - MT

Lúc này vợ anh Th. bán quần áo gần đó chạy lại thì bị đối tượng tát vào mặt. Sau đó, đối tượng tiếp tục quậy phá, làm vỡ 01 mặt kính đồng hồ và kính của hộp đựng đồng hồ rồi yêu cầu anh Th. đưa 02 chiếc đồng hồ nhãn hiệu Seiko và Curren (trị giá khoảng 2 triệu đồng). Sau khi đeo vừa vào tay, đối tượng yêu cầu anh Th. phải tặng mình rồi lên xe bỏ chạy.

Từ tin báo của người dân, Đội Cảnh sát ĐTTP về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Nghi Lộc đã phối hợp Công an các xã Nghi Thái, Nghi Phong tiến hành rà soát, tập trung xác minh, dựng lên các đối tượng nổi lên trong và ngoài địa bàn.

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: XB - MT
Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh:  XB - MT

Đến 15h ngày 11/10/2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nghi Lộc đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Bá Thiện (SN 1988), trú tại xóm 8, xã Nghi Phong (là đối tượng có 02 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản, mới ra tù tháng 3/2021). Tang vật thu giữ: 02 chiếc đồng hồ, 01 chiếc xe máy.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã tạm hình sự đối tượng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin mới