Bộ ảnh về trẻ em 'dạy' người lớn nhiều điều

“Đừng để công việc làm tổn thương con, tiền không thể lấp đầy trái tim chúng. Trẻ em sinh ra là để người lớn học cách yêu thương”, TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu gửi thông điệp.

Bo anh ve tre em khien nguoi lon giat minh hinh anh 1
Bộ ảnh được TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Đại học Sư phạm TP HCM) lên ý tưởng và thực hiện, khiến nhiều người giật mình suy nghĩ. Trong thời buổi công nghệ, người lớn đã vô tình bỏ rơi con em mình.
Bo anh ve tre em khien nguoi lon giat minh hinh anh 2
Trước đó, TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu từng gây chú ý với nhiều bộ ảnh như Thanh niên chuẩn, Người đồng tính... gần gũi với cuộc sống.
Bo anh ve tre em khien nguoi lon giat minh hinh anh 3
Cách ứng xử của người anh trai trong bộ ảnh khiến dân mạng nhận ra hình ảnh mình trong đó.
Bo anh ve tre em khien nguoi lon giat minh hinh anh 4
"Thời gian cũng không thể nào xóa sạch những ký ức đau thương như việc giặt sạch một vết bùn vây trên áo trắng", TS Hiếu chia sẻ.
Bo anh ve tre em khien nguoi lon giat minh hinh anh 5
Thông điệp không nên quá khắt khe với lỗi lầm của trẻ nhỏ.
Bo anh ve tre em khien nguoi lon giat minh hinh anh 6
Trẻ "cá biệt" là đối tượng cần nhiều tình yêu thương.
Bo anh ve tre em khien nguoi lon giat minh hinh anh 7
Hình ảnh đề cập sự quan trọng của giáo dục gia đình.
Bo anh ve tre em khien nguoi lon giat minh hinh anh 8
TS Khắc Hiếu nêu quan điểm, đuổi học là lời tuyên bố chịu thua của nhà trường, nền giáo dục.
Bo anh ve tre em khien nguoi lon giat minh hinh anh 9
Hãy chăm sóc con mình, thay vì mải miết phục vụ những người không thật sự quan trọng với mình.
Bo anh ve tre em khien nguoi lon giat minh hinh anh 10
Bạn bè có nhiều, công việc mất đi có thể tìm lại, nhưng đứa bé ngây thơ ấy, ta chỉ có một mà thôi.
Bo anh ve tre em khien nguoi lon giat minh hinh anh 11
"Đứa con dạy tôi làm mẹ" là câu nói khiến nhiều người lớn phải suy nghĩ.

Theo Zing

TIN LIÊN QUAN

Tin mới