Bộ ba chia nhau 54 năm tù vì 'hợp tác' buôn hồng phiến

(Baonghean.vn) - Vì tiền, 3 đối tượng Tuấn, Sơn, Hoàng đã cấu kết với nhau mua hồng phiến về bán. Bộ ba này đã phải chia nhau 54 năm tù.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Trần Anh Tuấn (SN 1982), trú xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu; Nguyễn Duy Sơn (SN 1991), trú xã Văn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Duy Hoàng (SN 1983), trú xã Văn Thành, huyện Yên Thành bị truy tố về 2 tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 4/2021, Hoàng và Sơn đã bàn bạc với nhau việc mua ma túy về bán kiếm lời. Cả hai thống nhất, Hoàng sẽ đi mua ma túy, còn Sơn mua lại rồi bán lẻ cho con nghiện.

Ba bị cáo buôn hồng phiến tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ
Ba bị cáo buôn hồng phiến bị xét xử tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Sau đó, Hoàng liên lạc với Tuấn đặt mua ma túy. Được khách đặt “hàng”, Tuấn đi lên khu vực cầu treo thuộc xã Tri Lễ, huyện Quế Phong mua 3 gói hồng phiến với giá 9,6 triệu đồng. Cùng ngày, Tuấn bán lại cho Hoàng số ma túy trên với giá 13,5 triệu đồng.

Trong 3 gói hồng phiến mua được, Hoàng cất giữ 1 gói để sử dụng, 2 gói còn lại thì bán cho Sơn với giá gần 12 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hoàng còn mua thêm của Tuấn hơn 20 gam ma túy với mục đích bán kiếm lời.

Về phần Sơn, sau khi mua được ma túy đã bán cho các đối tượng nghiện với giá 80 đến 100 nghìn đồng/viên. Tối khuya ngày 19/4/2021 khi Sơn đang đi bán ma túy cho khách thì bị công an bắt quả tang.

Khi biết Sơn bị bắt, Hoàng đến công an đầu thú. Tuấn cũng bị bắt sau đó.

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy với tổng khối lượng hơn 69 gam.

Nguyễn Duy Hoàng phải chịu trách nhiệm hình sự về 2 lần mua bán hơn 62 gam ma túy và tàng trữ hơn 6,5 gam ma túy

Nguyễn Duy Sơn phải chịu trách nhiệm về tội mua bán ma túy 2 lần với tổng khối lượng hơn 41 gam.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Các đối tượng khai thực hiện việc mua bán ma túy để kiếm lời.

HĐXX nhận định, trong vụ án này việc các bị cáo thành khẩn khai báo là tình tiết giảm nhẹ. Bên cạnh đó, các bị cáo cũng phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên.

Xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Anh Tuấn 17 năm tù, Nguyễn Duy Sơn 15 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Hoàng 16 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 5 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hình phạt chung là 21 năm 6 tháng tù.

Tin mới