'Bộ ba' Putin, Macron và Merkel thảo luận về 'chính sách tai hại' ở Ukraine

Tổng thống Vladimir Putin đã điện đàm với nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel, để thảo luận về một số vấn đề quốc tế quan trọng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters
Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters
Các nhà lãnh đạo của ba nước đã thảo luận vấn đề Ukraine, có tính đến các "chính sách tai hại" của Petro Poroshenko và sự thay đổi quyền lực ở nước này. Putin, Macron và Merkel bày tỏ ý kiến chung rằng các Thỏa thuận Minsk không có sự thay thế nào như là cơ sở cho giải pháp hòa bình.

Tổng thống Nga cũng nhắc nhở đến ưu tiên của việc luật về tình trạng đặc biệt của khu vực riêng trong Donetsk và Lugansk có hiệu lực. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của ân xá, cũng như các bước để thiết lập cuộc đối thoại trực tiếp giữa Kiev và Donetsk và Lugansk.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo của ba quốc gia đã thảo luận về luật về ngôn ngữ Ukraine được Verkhovna Rada thông qua.

Tin mới