Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Tỉnh đoàn ký kết chương trình phối hợp

(Baonghean.vn) - Chiều 31/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2013-2017 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2018 – 2022. Đại tá Lê Như Cương - Chính ủy BĐBP tỉnh và đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư tỉnh đoàn chủ trì hội nghị.
Lãnh đạo hai đơn vị ký kết phối hợp giai đoạn 2018-2022. Ảnh: Hải Thượng
Lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022. Ảnh: Hải Thượng
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 2 đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2022, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, tổ chức các hoạt động, các phong trào xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.
Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và Tỉnh đoàn Nghệ An cũng phối hợp tuyên truyền giáo dục đoàn viên, thanh niên xung kích quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc; tổ chức cho đoàn viên thanh niên tích cực tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; xây dựng các công trình, dự án ở khu vực biên giới.
Hai bên cũng phối hợp tăng cường hoạt động kết nghĩa, chăm lo củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội tại các địa bàn biên giới; đặc biệt thống nhất sẽ tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/03/1989 - 30/03/2019) và Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BĐBP (03/03/1959 - 30/03/2019).
Trước đó, hai đơn vị đã đánh giá lại kết quả đạt được trong chương trình phối hợp giai đoạn 2013-2017.
Trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thanh tích trong thực hiện chương trình phố hợp. Ảnh: Hải Thượng
Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thanh tích trong thực hiện chương trình phố hợp. Ảnh: Hải Thượng
Dịp này, Tỉnh đoàn Nghệ An tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân thuộc BĐBP Nghệ An. Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An tặng giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân thuộc Tỉnh đoàn.

Tin mới