Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An tổ chức Hội nghị Quân chính

(Baonghean.vn) - Sáng 21/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Quân chính tổng kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương 6 tháng cuối năm 2018.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4; các đồng chí: Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

Thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho rằng, trong thời gian qua, đơn vị đã tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn. Cụ thể đã duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong nắm, đánh giá tình hình, bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành chỉ tiêu 100% trong việc thanh niên nhập ngũ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã tham mưu cho Tỉnh ủy – UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, đề án về quân sự quốc phòng. Tiêu biểu như Đề án “Xây dựng một số công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016 – 2021”; Đề án “Tăng cường xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; Đề án “Giúp đỡ, hỗ trợ LLVT tỉnh Xiêng Khoảng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2013 – 2020”…

Các lãnh đạo tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng
Các đồng chí chủ trì và đại biểu nghiên cứu báo cáo đánh giá tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động 1.940 lượt bộ đội, 3.347 lượt dân quân tự vệ tham gia chữa cháy rừng trong các đợt nắng nóng trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác dân vận, giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là mô hình giúp đỡ xã nghèo biên giới Nậm Giải xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. Hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, đã tiến hành tìm kiếm, cất bốc được 98 hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên nước bạn Lào về nước an táng…

Tại hội nghị, thiếu tướng Trần Võ Dũng biểu dương những kết quả đạt được của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Đặc biệt là hoàn thành tốt công tác bảo đảm cho Quân khu 4 bắn đạn thật mục tiêu trên biển.

Tướng Trần Võ Dũng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Tiến Hùng
Thiếu tướng Trần Võ Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

“Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đi đôi với tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật và vi phạm an toàn giao thông; đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018…”, Thiếu tướng Trần Võ Dũng nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại đã thông báo tóm tắt về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương lực lượng quân sự tỉnh về những kết quả đạt được. Đặc biệt trong công tác tham mưu thực hiện các chương trình, đề án về quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, nhiệm vụ thực hiện công tác dân vận, công tác chính sách hậu phương quân đội….

“Bộ CHQS tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị định 77, phối hợp tốt với công an, biên phòng trong nắm, dự báo tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống xảy ra theo đúng pháp luật. Tham mưu cho Tỉnh ủy – UBND tỉnh thẩm định các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh, đảm bảo thế trận an ninh – quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh…”, đồng chí Lê Xuân Đại nhấn mạnh.

Nghệ An hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân đầu năm 2018. Ảnh: Tiến Hùng
Nghệ An hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân đầu năm 2018. Trong ảnh: Tiễn tân binh lên đường nhập ngũ Ảnh: Tiến Hùng

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho hay, sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện để tham gia phòng chống bão lụt – tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo các huyện làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống bão lụt theo kế hoạch. Tổ chức tốt Đại hội Thi đua quyết thắng của Lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013 – 2018….

Tin mới