Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bàn giao hài cốt liệt sỹ về các địa phương

(Baonghean.vn) - Trong thời gian 4 ngày (11/7 đến 14/7). Đoàn công tác 1237 tỉnh Nghệ An do đồng chí Trung tá Lê Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, Thành viên Ban chỉ đạo 1237 tỉnh phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Sở LĐ-TB&XH các tỉnh: Ninh Bình, Tuyên Quang và huyện Chương Mỹ - TP. Hà Nội tổ chức lễ bàn giao hài cốt liệt sỹ hy sinh trên nước bạn Lào. 

Đội quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cẩn trọng cất bốc hài cốt liệt sỹ hy sinh tại nước bạn Lào.
Đội quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cẩn trọng cất bốc hài cốt liệt sỹ hy sinh tại nước bạn Lào. Ảnh: Trọng Kiên

Mùa khô 2016 - 2017, đội quy tập đã tìm kiếm và cất bốc được 107 bộ hài cốt liệt sỹ. Trong đó có 104 bộ hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (90 bộ hài cốt được tìm thấy ở tỉnh Xiêng Khoảng; 5 bộ hài cốt ở tỉnh Viêng Chăn; 9 bộ hài cốt ở tỉnh Xây Xổm Bun) và 3 bộ hài cốt liệt sỹ được tìm thấy và quy tập tại huyện Kỳ Sơn.

Trong 104 bộ hài cốt liệt sỹ hy sinh tại nước bạn Lào, hiện mới xác định được danh tính 3 liệt sỹ và tiến hành lễ bàn giao, 3 liệt sỹ gồm: Liệt sỹ Lê Văn Kiệm, sinh năm 1955, quê quán: thôn Bích Sơn, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; nhập ngũ tháng 12/1972; cấp bậc Binh nhất, chức vụ liên lạc, đơn vị Tiểu đoàn 15 Sư đoàn 316; hy sinh ngày 30/10/1973. Phần mộ Liệt sỹ nằm tại Đồi 500, bản Khăm Ma Niên, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng.

Người thân, đồng đội liệt sỹ Lê Văn Kiệm đón anh về đất mẹ.
Người thân, đồng đội liệt sỹ Lê Văn Kiệm đón anh về đất Mẹ. Ảnh: Trọng Kiên

Liệt sỹ Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1951, quê quán: thôn Đồng Ké, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, nhập ngũ tháng 8/1970; Liệt sỹ Hoàng Văn Đá, sinh năm 1950, quê quán: xã Trung Trực, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, nhập ngũ tháng 2/1969.

Cả 2 liệt sỹ thuộc Đại đội 24 đặc công (Trung đoàn 866), hy sinh ngày 9/1/1972. Phần mộ các anh nằm tại điểm cao 1433, huyện Noọng Cheng, tỉnh Xây Xổm Bun.

Người thân liệt sỹ Hoàng Văn
Người thân liệt sỹ Hoàng Văn Đá xúc động đón anh trở về sau 45 năm xa cách. Ảnh: Trọng Kiên 

Tại các địa phương, lễ đón nhận, bàn giao và an táng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả được diễn ra hết sức trang trọng, đầm ấm trong vòng tay người thân, đồng đội./.

Trọng Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới