Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bế mạc hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020

(Baonghean.vn) - Sau 2 ngày diễn ra hội thi khẩn trương, nghiêm túc, chiều nay (29/9), hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020 đã tiến hành bế mạc và trao giải. Ban Tổ chức hội thi đã trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 10 giải Khuyến khích.
Chiều 29/9, tại thành phố Vinh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị và bế mạc hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020. Ảnh: Mai Hoa
Toàn cảnh lễ bế mạc hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự hội nghị có Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị thời gian qua. Ảnh: Mai Hoa
Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị thời gian qua. Ảnh: Mai Hoa

Thời gian qua, công tác giảng dạy chính trị được các đơn vị trong lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chăm lo và có nhiều đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy gắn với tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã có nhiều giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị trên địa bàn toàn tỉnh.

Các chính trị viên cấp xã tại hội thi, Ảnh: Mai Hoa
Các chính trị viên cấp xã tại hội thi. Ảnh: Mai Hoa

Việc tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020 cũng là giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy chính trị cho đội ngũ cán bộ chính trị viên. Thông qua hội thi cho thấy, các thí sinh có sự đầu tư nghiên cứu, ôn luyện, học tập nghiêm túc; quá trình giảng bài có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nói và đưa công nghệ thông tin trình chiếu các hình ảnh, thông tin sinh động, tăng khả năng truyền thụ và hấp thụ đối với người nghe.

Hội thi cũng là diễn đàn tốt để các thí sinh trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy chính trị trong thời gian tới.

Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị thời gian qua. Ảnh: Mai Hoa
Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Giấy khen cho 5 đơn vị thực hiện tốt công tác giảng dạy chính trị năm 2020. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 đánh giá cao sự chủ động, tích cực đổi mới về công tác giảng dạy chính trị thời gian qua cũng như việc tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020.

Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 cũng nêu một số vấn đề của thế giới, trong nước và đặc thù của Nghệ An tác động đến tình hình an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các chính trị viên trong các đơn vị Quân đội và các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn cần nắm chắc đầy đủ các quan điểm, chủ trương, chiến lược của Đảng, Nhà nước về quân sự - quốc phòng, biên giới quốc gia, chiến lược biển…; các yêu cầu của công tác quân sự địa phương và an ninh quốc phòng để chuyển tải đến các đối tượng cần truyền đạt. 

Đại
Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Quá trình giảng dạy cần kết hợp nội dung và phương pháp tốt, vừa có cơ sở lý luận, vừa có thực tiễn, có phản biện, có kiểm chứng, chứng minh…, nhằm nâng cao nhận thức và hành động cho các cán bộ, chiến sỹ, dân quân, tự vệ, dự bị động viên. Song song với đó là thường xuyên kiểm tra công tác giảng dạy chính trị ở cơ sở, nhất là cho lực lượng dân quân, tự vệ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị thời gian qua. Ảnh: Mai Hoa

Kết quả, trong số 72 thí sinh tham gia dự thi, Ban Tổ chức hội thi đã trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 10 giải Khuyến khích. Trong ảnh: Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các thí sinh. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy chứng nhận
Ban Tổ chức hội thi cũng đã trao Giấy chứng nhận đạt kết quả giỏi tại hội thi cho 40 cá nhân. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy chứng nhận đạt kết quả giỏi cho các cá nhân. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới