Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đẩy mạnh công tác tuyên truyền

(Baonghean.vn) - Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lĩnh vực quân sự, quốc phòng....

Ngày 10/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội nhà báo, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An; Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Thượng tá Hồ Công Lĩnh - Tổng Biên tập Báo Quân khu 4...

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

Theo Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thời gian qua đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, động viên con em lên đường nhập ngũ, phòng, chống dịch Covid-19, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; vận động đồng bào dân tộc thiểu số không vượt biên trái phép, di cư tự do, truyền đạo trái phép; đồng bào có đạo sống “tốt đời, đẹp đạo”,... góp phần giữ vững an ninh chính trị địa bàn.

“Có thể khẳng định, trong những năm qua, sự trưởng thành lớn mạnh của LLVT tỉnh nhà luôn có sự đồng hành, giúp đỡ của các cơ quan báo chí trên mặt trận truyền thông. Đặc biệt, trong những lúc nguy cấp, khó khăn, gian khổ; những lúc lũ lụt thiên tai, hạn hán, cháy rừng... dù đồng bằng hay miền núi, biên giới, hải đảo hay ở những bản làng vùng sâu vùng xa, vùng bị chia cắt đều có mặt của phóng viên cùng sát cánh với cán bộ, chiến sĩ LLVT Nghệ An tỉnh nhà”, Đại tá Hồng nhấn mạnh.

Các đại biểu ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Tiến Hùng
Các đại biểu ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Tiến Hùng

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên cho rằng, công tác tuyên truyền về LLVT, về quân sự quốc phòng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được ưu tiên hàng đầu. “Trong thời gian, Báo Nghệ An sẽ tiếp tục dành nhiều thời lượng, nguồn lực, nhân sự để tiếp tục tuyên truyền lĩnh vực này một cách sâu rộng, trên nhiều phương tiện”, đồng chí Ngô Đức Kiên nói, đồng thời đưa ra nhiều góp ý để nội dung tuyên truyền về LLVT ngày càng phong phú hơn.

Nhận định thời gian tới trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, hội nghị đã thống nhất nhiều nhiệm vụ sẽ được triển khai. Trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như; diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện năm 2022; công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ năm 2023; kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh và tăng cường tiềm lực quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; kết quả LLVT tỉnh triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, duyên hải và hải đảo gắn liền với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại quốc phòng, xây dựng "thế trận lòng dân” tạo nền tảng xây dựng KVPT tỉnh vững chắc, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An trong một lần ra quân huấn luyện. Ảnh: Tiến Hùng
Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An trong một lần ra quân huấn luyện. Ảnh: Tiến Hùng

Ngoài ra, hội nghị cho rằng, công tác tuyên truyền thời gian tới cũng cần biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác vận động quần chúng, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố thiên tai; kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động của quân đội, LLVT tỉnh và các địa phương trên địa bàn đóng quân. Phản ánh hoạt động đối ngoại của LLVT tỉnh với chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang các tỉnh có chung đường biên giới của nước CHDCND Lào. Tuyên truyền về kết quả công tác dân vận, công tác chính sách hậu phương quân đội, công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào của LLVT tỉnh. Đấu tranh chống các luận điệu phản động, sai trái của các thế lực thù địch, xây dựng tinh thần yêu nước, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đóng quân.

Tin mới