Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hoàn thành xuất sắc Hội thi Chính quy ngành Kỹ thuật Quân khu 4 năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 17/3, đoàn Ban Giám khảo Hội thi Chính quy ngành Kỹ thuật Quân khu 4 khối 6 tỉnh thuộc Quân khu đã tiến hành chấm thi tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Đại tá Hồ Xuân Tùng - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu 4, Phó trưởng Ban Tổ chức Hội thi, Trưởng đoàn Giám khảo khối Bộ Chỉ huy quân sự 6 tỉnh làm trưởng đoàn. Tham dự có đồng chí: Đại tá Hoàng Đình Luân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; thủ trưởng các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật cùng đại diện các cơ quan, đơn vị kỹ thuật tham gia hội thi.

Ban Giám khảo chấm thi hệ số kỹ thuật và vận hành phương tiện kỹ thuật tại Trung đội Vận tải - Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Ban Giám khảo chấm thi hệ số kỹ thuật và vận hành phương tiện kỹ thuật tại Trung đội Vận tải - Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Xác định tham gia Hội thi chính quy ngành kỹ thuật Quân khu năm 2023 do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức là một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tập trung thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực chuẩn bị tham gia Hội thi với chất lượng tốt nhất.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Hội thi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực chuẩn bị tham gia hội thi của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc như: Cơ quan Phòng Kỹ thuật; Đại đội bảo quản, sửa chữa vũ khí, khí tài; Trung đội vận tải… rà soát, xây dựng kế hoạch củng cố cơ quan, củng cố hệ thống văn kiện kỹ thuật, củng cố cơ sở kỹ thuật đối với trang thiết bị, nhà kho, nhà xe, nhà trạm, doanh trại. Đồng thời, thành lập đội tuyển để tổ chức ôn luyện các nội dung về thi trắc nghiệm, viết tự luận và Luật Giao thông đường bộ.

Ban Giám khảo chấm thi về nội dung bảo quản, bảo dưỡng phương tiện sửa chữa kỹ thuật tại Trạm sửa chữa tổng hợp Z12. Ảnh: Hoàng Anh

Ban Giám khảo chấm thi về nội dung bảo quản, bảo dưỡng phương tiện sửa chữa kỹ thuật tại Trạm sửa chữa tổng hợp Z12. Ảnh: Hoàng Anh

Sau lễ khai mạc, Ban Giám khảo đã tiến hành chấm thi nội dung chính quy kỹ thuật tại cơ quan Kỹ thuật; Trạm sửa chữa tổng hợp Z12; Trung đội Vận tải; Kho vũ khí K70. Qua chấm thi, Ban Giám khảo đánh giá cao công tác chuẩn bị tham gia hội thi của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Trong đó, nổi bật là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đối với các cơ quan, đơn vị ngành kỹ thuật. Triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp, huy động tối đa mọi nguồn lực triển khai thực hiện công tác chuẩn bị hội thi một cách toàn diện. Tập trung đầu tư quy hoạch doanh trại, kho, trạm, xưởng theo đúng quy định.

Hệ thống văn kiện, kế hoạch và công tác nghiệp vụ của cơ quan kỹ thuật, cơ sở kỹ thuật đầy đủ, sắp xếp, lưu trữ chính quy, khoa học, thống nhất. Vũ khí trang bị kỹ thuật bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cấp đúng quy trình, bảo đảm an toàn. Sắp xếp vũ khí, đạn dược gọn gàng, khoa học, đúng quy định. Hệ thống thiết chế văn hóa như: biển bảng, pa nô, áp phích tuyên truyền cổ động xây dựng đầy đủ, doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; kho, trạm, nhà để xe vận tải sắp xếp, bố trí đúng quy định. Hệ thống phòng chống cháy, nổ bảo đảm; Duy trì nghiêm các phương án Sẵn sàng chiến đấu có chất lượng hiệu quả sát với tình hình thực tế…

Ban Giám khảo hội thi cũng đã nêu ra một số nội dung để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai trong thời gian tới nhằm đảm bảo tốt hơn nữa công tác kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của lực lượng vũ trang tỉnh./.

Tin mới