Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức học tập, nghiên cứu thực tế tại các cơ quan, đơn vị tỉnh Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong thời gian từ 21-25/4, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức tham quan, học tập, nghiên cứu thực tế tại các cơ quan, đơn vị phía Nam. Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng,Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phạm Đình Trung - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật cùng các thành viên đoàn công tác.

Theo đó, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã đến thăm Ban Giám đốc Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng, đóng tại thành phố Đà Lạt.

Thiếu tướng Đỗ Minh Xương - Giám đốc Học viện cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện Lục quân trao quà cho đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh
Thiếu tướng Đỗ Minh Xương - Giám đốc Học viện cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện Lục quân trao quà cho đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Thiếu tướng Đỗ Minh Xương - Giám đốc Học viện, Trung tướng Đỗ Văn Bảnh - Chính ủy Học viện cùng Ban Giám đốc Học viện Lục quân. Về phía Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Trần Văn Khương - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh cùng đại diện các phòng, ban cơ quan Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đoàn công tác Bộ CHQS Nghệ An trao quà cho Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hoàng Anh
Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đoàn công tác Bộ CHQS Nghệ An trao quà cho Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hoàng Anh

Tại đây, đồng chí Đại tá, Thạc sĩ Phan Đại Nghĩa thay mặt đoàn công tác giới thiệu khái quát về địa bàn tỉnh; chức năng, nhiệm vụ và những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua của LLVT tỉnh Nghệ An. Trong đó, nổi bật là công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về các giải pháp giữ vững ổn định an ninh, trật tự; phối, kết hợp với các ban, ngành địa phương tổ chức, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Thành phố Hồ Chí Minh và nước CHDCND Lào; tổ chức các lực lượng tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, như phòng, chống cháy rừng, cháy nổ, phòng, chống bão lụt… tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022 đảm bảo an toàn tuyệt đối; Công tác huấn luyện kỹ, chiến thuật, sẵn sàng chiến đấu cao.

Trao đổi kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hoàng Anh
Trao đổi kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hoàng Anh

Tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Đỗ Minh Xương - Giám đốc Học viện cùng các đồng chí Ban Giám đốc Học viện Lục quân đã trao đổi với đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Nghệ An một số nội dung, kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai huấn luyện, rèn luyện kỹ, chiến thuật, sẵn sàng chiến đấu.

Dịp này, nhằm nâng cao hiểu biết về xây dựng khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cho cán bộ, giảng viên, học viên toàn Học viện, Đại tá Phan Đại Nghĩa đã giới thiệu chuyên đề “Xây dựng khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh và các giải pháp chống lấn chiếm biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An” với cán bộ, giảng viên và toàn thể học viên Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng.

Đoàn cũng đã đến thăm, trao đổi kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã gửi lời cảm ơn đến những chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm của đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Đồng chí bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng sẽ có dịp được đến tham quan, học tập các mô hình hay của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Tin mới