Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà Tết người nghèo tại Quế Phong

(Baonghean.vn) - Ngày 14/1, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Nguyên Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, người dân xã biên giới Nậm Giải, huyện Quế Phong.
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho các hộ dân xã Nậm Giải, huyện Quế Phong. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho các hộ dân xã Nậm Giải, huyện Quế Phong. Ảnh: Trọng Kiên

Thực hiện lời kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tại các bản sát biên của xã Nậm Giải (Quế Phong), Bộ CHQS tỉnh đã tặng 160 suất quà cùng một số nhu yếu phẩm như chăn màn, áo ấm cho các hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất quà trị giá 700 ngàn đồng).

Giá trị của những phần quà không lớn, nhưng việc làm này đã thể hiện tấm lòng sẻ chia của cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khi hướng về người dân nơi vùng cao, biên giới trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Tại đây, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tổ chức vui đêm lửa trại, nhảy sạp cùng bà con dân bản và phát bánh kẹo cho các em học sinh. Ảnh: Trọng Kiên
Tại đây, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tổ chức vui đêm lửa trại, nhảy sạp cùng bà con dân bản và phát bánh kẹo cho các em học sinh. Ảnh: Trọng Kiên
Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho cô trò Trường Mầm non Nậm Giải điểm trường Bản Phục. Ảnh: Trọng Kiên
Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho cô trò Trường Mầm non Nậm Giải điểm trường Bản Phục. Ảnh: Trọng Kiên

Xã Nậm Giải thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Quế Phong, với 100% là người dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn còn rất cao, chiếm đến 40,46% số hộ toàn xã. Để tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế theo hướng bền vững, những năm qua Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ địa phương xây dựng một số công trình phúc lợi, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, nhân giống các loại cây, con cho hiệu quả kinh tế cao.

Tin mới