Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thu mua nông sản phục vụ cho 'gian hàng 0 đồng'

(Baonghean.vn) - Trong những ngày qua, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức thu mua nông sản cho nông dân vùng giãn cách xã hội để phục vụ "gian hàng 0 đồng" tại thành phố Vinh.
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trên các cánh đồng rau màu của người dân ở Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai,... tồn đọng hàng trăm tấn rau củ quả không tiêu thụ được. Ảnh: Trọng Kiên
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trên các cánh đồng rau màu của người dân ở Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai,... tồn đọng hàng trăm tấn rau củ quả không tiêu thụ được. Ảnh: Trọng Kiên
Các loại rau chủ yếu là cải ngọt, cải mỡ, cải nhồi và dưa chuột, mướp đắng. Năm được mùa, được giá, mỗi sào rau trồng xen cũng đem về thu nhập 10-12 triệu đồng/sào. Năm nay rau được mùa, thời tiết thuận nên ít sâu bệnh nhưng lại bế tắc đầu ra do các địa phương thực hiện cách ly, giãn cách xã hội không thể lưu thông. Ảnh: Trọng Kiên
Các loại rau chủ yếu là cải ngọt, cải mỡ, cải nhồi và dưa chuột, mướp đắng. Năm được mùa, được giá, mỗi sào rau trồng xen cũng đem về thu nhập 10-12 triệu đồng/sào. Năm nay rau được mùa, thời tiết thuận nên ít sâu bệnh nhưng lại bế tắc đầu ra do các địa phương thực hiện cách ly, giãn cách xã hội không thể lưu thông. Ảnh: Trọng Kiên
Đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng bà con nông dân, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động các mạnh thường quân, cán bộ quân nhân chung tay quyên góp trên 2,5 tỷ đồng để thu mua, giải cứu nông sản. Ảnh: Trọng Kiên
Đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng bà con nông dân, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động các mạnh thường quân, cán bộ quân nhân chung tay quyên góp trên 2,5 tỷ đồng để thu mua, giải cứu nông sản. Ảnh: Trọng Kiên 
Trong những ngày qua, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức thành từng đội trực tiếp đi thu mua các loại rau, củ, quả,... cho nông dân tại một số vùng đang thực hiện giãn cách xã hội của các huyện Nghi Lộc, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Trọng Kiên

Trong những ngày qua, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức thành từng đội trực tiếp đi thu mua các loại rau, củ, quả,... cho nông dân tại một số vùng đang thực hiện giãn cách xã hội của các huyện Nghi Lộc, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Trọng Kiên

Tất cả lượng nông sản thu mua được sử dụng để phục vụ "gian hàng 0 đồng" và các khu dân cư đang thực hiện cách ly y tế để chống dịch tại thành phố Vinh. Ảnh: Trọng Kiên
Tất cả lượng nông sản thu mua được sử dụng để phục vụ "gian hàng 0 đồng" và các khu dân cư đang thực hiện cách ly y tế để chống dịch tại thành phố Vinh. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Ngô Quốc Hải - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các cán bộ, sĩ quan, quân nhân trực tiếp xuống đồng thu hoạch rau màu giúp người dân. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Ngô Quốc Hải - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các cán bộ, sĩ quan, quân nhân trực tiếp xuống đồng thu hoạch rau màu giúp người dân. Ảnh: Trọng Kiên 
Trước đó, vào ngày 24/8, khi thành phố Vinh thực hiện cách ly xã hội cao hơn một mức so với Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để chống dịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp cùng UBMTTQ thành phố Vinh và Thành đoàn Vinh thành lập các "gian hàng 0 đồng" phục vụ người dân. Ảnh: Trọng Kiên
Trước đó, vào ngày 24/8, khi thành phố Vinh thực hiện cách ly xã hội cao hơn một mức so với Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để chống dịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp cùng UBMTTQ thành phố Vinh và Thành đoàn Vinh thành lập các "gian hàng 0 đồng" phục vụ người dân. Ảnh: Trọng Kiên
Từ khi thực hiện "gian hàng 0 đồng" cung cấp thực phẩm cho các phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động và thu mua gần 75 tấn rau, củ, quả cho nông dân huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Trọng Kiên
Từ khi thực hiện "gian hàng 0 đồng" cung cấp thực phẩm cho các phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động và thu mua gần 75 tấn rau, củ, quả cho nông dân huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Trọng Kiên
Với việc làm này Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện mục tiêu kép vừa giải cứu nông sản cho nông dân vừa phục vụ nguồn rau xanh cho người dân thành phố Vinh trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Trọng Kiên

Với việc làm này Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện mục tiêu kép vừa giải cứu nông sản cho nông dân vừa phục vụ nguồn rau xanh cho người dân thành phố Vinh trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Trọng Kiên

Tin mới